Cơ duyên nào đã đưa Đức Bình đến với bộ môn AOE từ hơn 10 năm về trước?
- Hồi đó tôi mới khoảng 9-10 tuổi. Một hôm sang nhà bác và thấy người anh họ đang chơi AOE, một trò có vẻ hấp dẫn và tôi đã chơi thử ngay lập tức.
Bản thân tôi rất thích những trò chơi mô phỏng thực tế thời cổ và AOE là điển hình trong số đó. Được điều khiển và xây dựng một đội quân luôn là ước mơ của tôi từ những ngày còn nhỏ.
Trong quá trình theo đuổi bộ môn AOE, Bình có từng gặp những khó khăn gì khiến bản thân nảy sinh ý định từ bỏ?
- Khó khăn lớn nhất là lúc tôi chưa bước sang con đường chơi chuyên nghiệp, chỉ chơi để giải trí, giết thời gian.
Đã có lúc cảm thấy chán nản và tôi bỏ sang chơi game khác. Sau này, khi tiếp xúc với những anh lớn trong các diễn đàn và cộng đồng, tôi cảm nhận rõ hơn con đường mình phải đi. Từ đó, đam mê được định hướng rõ ràng hơn và phát triển hơn.
- Phản ứng từ gia đình của Bình từ lúc mới chơi cho tới lúc thành công như hiện tại ra sao?
- Lúc mới chơi, bố mẹ và gia đình chỉ nhìn tôi như một đứa trẻ ham chơi game. Họ không quan tâm lắm và đôi khi còn cấm đoán như bao phụ huynh khác.
Khi dần chuyển sang hướng chuyên nghiệp, gia đình hiểu và thông cảm hơn. Họ biết lúc này tôi không còn là một cậu bé ham mê game nữa mà đây là một nghề muốn theo đuổi. Gia đình bắt đầu quan tâm hơn, không ngăn cấm nữa và đồng hành ở nhiều giải đấu.
Khi thành công rồi, tôi cảm nhận được sự tự hào mỗi khi gia đình nhắc đến mình. Giờ đây, mọi người chỉ lo lắng về sức khỏe của tôi thôi".
- Có nhiều bạn trẻ cũng đam mê, cống hiến và nỗ lực về game nhưng chưa được thành công, Đức Bình có lời khuyên gì với họ?
- Tôi nghĩ mọi người nên tìm một hướng chuyên nghiệp để tiếp tục đam mê thay vì chơi tự phát và chỉ để vui. Ở Việt Nam, có rất nhiều đơn vị đang hướng việc chơi game thành một nghề và sẵn sàng đào tạo các bạn trẻ như thế".
- Bình có kỳ vọng gì với bộ môn AOE trong tương lai sắp tới trên phương diện một bộ môn eSport thành công?
- Tôi luôn hy vọng AOE tiếp tục phát triển và thành một môn thi đấu quốc tế.
Dù AOE có chút thiệt thòi hơn các game khác khi nhà phát hành đã bỏ bẵng tựa game này từ lâu, tuy nhiên, chính cộng đồng đã giúp mọi thứ đứng vững. Sự trung thành, ủng hộ, theo dõi và quan tâm của mọi người đã tạo nên sức mạnh ấy.
- Nếu không chơi AOE nữa, Bình có chuyển sang game khác không? Trong tương lai Bình muốn trở thành một người như thế nào?
- Tôi đã chơi thử mọi loại game trên thị trường nhưng chắc chắn sẽ không chơi nghiêm túc và theo đuổi một game nào như AOE nữa.
Tôi chưa có định hướng xa như thế nhưng chắc chắn sẽ lấn sân sang một lĩnh vực phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, đam mê AOE vẫn được giữ nguyên vẹn. Chừng nào còn người hâm mộ, tôi vẫn cống hiến hết mình".
- Cảm ơn và chúc Đức Bình thành công!