Cầu thủ Việt kiều nên đá ở V.League hay nước ngoài?

TAM NGUYÊN |

Nếu Đội tuyển Việt Nam tận dụng nguồn cầu thủ Việt kiều, câu hỏi đặt ra là họ nên về V.League thi đấu hay tiếp tục sự nghiệp tại câu lạc bộ sở tại?

Nguồn cầu thủ Việt kiều phong phú

Bóng đá Đông Nam Á được ví như đang trong “cuộc đua vũ trang” với chiến lược nhập tịch cầu thủ, trong đó Indonesia là đội thể hiện điều đó một cách quyết liệt nhất trong thời gian này. Với bóng đá Việt Nam, chính sách sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch không được phê chuẩn nên tận dụng nguồn cầu thủ gốc Việt là hướng đi.

Nhiều năm qua, những Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Đặng Văn Lâm hay mới nhất là Nguyễn Filip đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Hiện tại, họ vẫn đang chơi bóng tại các câu lạc bộ ở V.League.

Không chỉ vậy, mùa giải 2023-2024 hiện tại của V.League cũng có Ryan Hà (Becamex Bình Dương), Le Viktor (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Pierre Lamothe (Quảng Nam), Patrik Lê Giang (Câu lạc bộ TPHCM), Trương Quốc Minh (Khánh Hòa)… khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý cho các câu lạc bộ đăng ký 1 suất cầu thủ Việt kiều.

Thời gian qua, trên các diễn đàn tại các trang mạng xã hội, rất nhiều nhân tố Việt kiều được đề cập, giới thiệu, như Julien Nguyen (U18 Rayo Vallecano, Tây Ban Nha), Kelvin Cao (U19 Union Berlin, Đức), Võ Tiến Dũng (U19 Rakospalotai EAC, Hungary), Phan Duy Thương (Puskas Akademia FC, Hungary), Vadim Nguyen (KF Rostov, Nga), Alex Bui (U19 Bohemians Praha 1905 DC, Cộng hòa Czech), Tony Pham (U19 HJK Helsinki, Phần Lan)… Nhiều trong số họ thể hiện mong muốn cống hiến cho Đội tuyển Việt Nam nếu được triệu tập.

VFF mở cửa…

Theo đại diện của VFF, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, “VFF luôn sẵn sàng đón nhận những cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến cho bóng đá Việt Nam”, bởi họ là nguồn tài nguyên quý giá có thể bổ sung cho bóng đá và Đội tuyển Việt Nam.

Với những trường hợp cầu thủ đã có quốc tịch Việt Nam thì thuận lợi, nhưng với các nhân tố chưa có quốc tịch Việt Nam, vấn đề còn liên quan đến thủ tục và điều kiện để được nhập tịch.

Như đã nói trên, VFF đã chấp thuận để các câu lạc bộ chuyên nghiệp đăng ký những cầu thủ chưa có quốc tịch nhưng mang trong mình dòng máu Việt Nam, tạo sự hỗ trợ rất lớn cho các cầu thủ có cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân ở các giải chuyên nghiệp Việt Nam và có điều kiện cư trú lâu dài để xin nhập tịch.

Nên về V.League hay chơi bóng ở nước ngoài?

Trong thủ tục nhập tịch, một trong những điều kiện là “có thời gian thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp Thẻ thường trú”. Nghĩa là, với các cầu thủ, họ sẽ trở về Việt Nam và thi đấu tại V.League.

Dĩ nhiên, chơi bóng ở trong nước sẽ giúp huấn luyện viên được quan sát, theo dõi họ một cách trực diện hơn, thế nhưng, trong điều kiện của V.League hiện tại, việc rời môi trường bóng đá chất lượng cao hơn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ.

V.League đã được giới chuyên môn nói nhiều trong thời gian gần đây, với chất lượng từ chuyên môn đến hầu hết các vấn đề khác đều ở mức trung bình yếu. Đào tạo cầu thủ, chất lượng mặt sân, triết lý chơi bóng, trọng tài, yếu tố tài chính của các đội bóng, lịch thi đấu… đụng đến khía cạnh nào cũng đều có vấn đề.

Bóng đá là một trong những môn thể thao hoạt động với tính đặc thù khi có chuyển nhượng cầu thủ giữa các câu lạc bộ, cả trong nước lẫn nước ngoài. Dĩ nhiên, việc được chơi bóng ở nước ngoài sẽ giúp các cầu thủ duy trì sự phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng khi cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng nếu về V.League - chừng nào giải đấu còn chưa được nâng cấp, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cầu thủ. Nên nhớ, theo công bố mới đây của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), giải vô địch quốc gia của Việt Nam không có trong Top 100, trong khi Thái Lan hạng 76, Malaysia hạng 87 và Indonesia hạng 94.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Việt kiều thể hiện thế nào ở đội tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Không dưới 70 cầu thủ Việt kiều đã thử sức tại V.League trong 20 năm qua, nhưng chỉ một số ít trong số đó từng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và chuyện cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League

MINH PHONG |

Số lượng cầu thủ Việt kiều từ nước ngoài trở về thi đấu tại V.League không phải ít. Song, để tìm được những gương mặt thật sự chất lượng, có trình độ và đủ khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia lại là chuyện không giản đơn.

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Đưa đèn lồng Hội An ra thế giới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Từ sự thích thú, say mê của du khách với đèn lồng, Hội An đã bắt tay vào làm du lịch bằng cách… hướng dẫn du khách làm đèn lồng.

Xe ghép, xe hợp đồng lên ngôi, xe tuyến cố định "khóc ròng" vì ế khách

Khánh Linh |

Khác với cảnh nhộn nhịp, chen chúc hành khách về quê mỗi dịp Tết, năm nay, xe khách chạy tuyến cố định lại vắng vẻ, ảm đạm. Nhiều chủ xe "khóc ròng" vì có nguy cơ bù lỗ.

Huế ra mắt tuyến xe buýt thoáng nóc mới phục vụ khách du lịch

Quảng An |

Khách du lịch đến Huế có cơ hội tham quan, thưởng lãm các di tích, thắng cảnh nổi tiếng bằng xe buýt và phương tiện giao thông xanh.

Cầu thủ Việt kiều thể hiện thế nào ở đội tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Không dưới 70 cầu thủ Việt kiều đã thử sức tại V.League trong 20 năm qua, nhưng chỉ một số ít trong số đó từng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và chuyện cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League

MINH PHONG |

Số lượng cầu thủ Việt kiều từ nước ngoài trở về thi đấu tại V.League không phải ít. Song, để tìm được những gương mặt thật sự chất lượng, có trình độ và đủ khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia lại là chuyện không giản đơn.