Chờ Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát
28.4 là ngày thi đấu cuối các giải quốc tế trong hệ thống của BWF để các tay vợt được tính điểm tích lũy cho thứ hạng của mình, tranh suất chính thức đi Paris (Pháp).
“Công bố của BWF sẽ là kết quả chính thức cuối cùng. Cầu lông Việt Nam tính toán được kết quả vị trí hiện tại thì Thùy Linh có đủ điều kiện đạt suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp). Chúng ta còn chờ thêm công bố vị trí của tay vợt Lê Đức Phát”, ông Khoa Trung Kiên - phụ trách bộ môn cầu lông (Cục Thể dục Thể thao) cho biết.
Trong lịch sử, cầu lông Việt Nam liên tiếp có hai suất chính thức dự các kỳ Olympic năm 2008 (Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung), Olympic năm 2016 (Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang), Olympic năm 2020 (Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh). Nếu Đức Phát có được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 như kỳ vọng, cầu lông Việt Nam tiếp tục đạt được thành tích hai tay vợt đi thi đấu.
Trong giai đoạn từ 2022 đến nay, Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát đều đặt quyết tâm riêng của mình để hướng đến thi đấu nhiều giải quốc tế gia tăng điểm số cá nhân. Chương trình thực hiện mục tiêu của họ gần như có sự tương đồng và được bộ môn cầu lông (Cục Thể dục Thể thao) cùng Liên đoàn cầu lông Việt Nam với đơn vị chủ quản từng người phối hợp tiến hành.
Đó là, vận động viên thi đấu tối đa các giải thuộc hệ thống International Challenge nhằm tích điểm phù hợp, đạt thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới. Sau đó, dần dần vận động viên sẽ chuyển tiếp sang góp mặt hệ thống giải ở cấp độ cao hơn là BWF World Tour Super.
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có thứ hạng trong top 20 thế giới từ việc thực hiện tốt chương trình trên đồng thời cô giành được suất chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 và đang đạt đủ điều kiện để góp mặt Olympic Paris (Pháp) 2024.
Sau giai đoạn có các kết quả ở hệ thống giải International Challenge, nhiều khả năng Lê Đức Phát sẽ được tham dự một số giải cấp độ BWF World Tour Super nhằm lấy điểm tốt nhất gia tăng vị trí trên xếp hạng thế giới.
Cầu lông phải tính đường xa
Thực tế, chúng ta không chắc chắn ở cơ hội giành được suất chính thức đi Olympic Paris (Pháp) 2024 trong các trường hợp của Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng nên phải chờ theo công bố ở phút cuối của BWF.
Điều này khác hoàn toàn trước đây, tay vợt Nguyễn Tiến Minh luôn ở nhóm đầu của làng cầu lông nam thế giới và đạt đủ điều kiện nhận suất chính thức dự liên tiếp bốn kỳ Olympic.
Ông Lê Thanh Hà - Tổng Thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã chia sẻ với quan điểm, cầu lông Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng đội ngũ huấn luyện viên để tuyển chọn đào tạo vận động viên trẻ hướng vào phát triển trọng tâm hơn nữa trong tương lai.
Chúng ta chưa một lần có huy chương vàng ở đấu trường SEA Games, chưa một lần chạm tay vào cơ hội tranh được huy chương ASIAD và suất Olympic luôn ở tình trạng hồi hộp nên nhà quản lý cần một sự chắc chắn hơn nữa.
Chuyên gia Indonesia Hariawan Hong đang làm việc cùng cầu lông Việt Nam xây dựng bài bản chiến lược đầu tư vận động viên trẻ. Tuy nhiên, chúng ta gặp khó chính là rất ít tay vợt có sự vượt trội để đạt được dấu ấn chuyên môn trên đấu trường Đông Nam Á hay châu Á. Bởi nếu thành công ở đấu trường này cũng đồng nghĩa cầu lông Việt Nam sẽ có vị thế ở cầu lông quốc tế.
Trong bảng xếp hạng thế giới và bảng xếp hạng tranh vé Olympic, cầu lông Việt Nam chỉ có Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất đủ điều kiện nhận suất này. Cầu lông nam Việt Nam có Đức Phát, Hải Đăng ở nhóm cạnh tranh. Các quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan, Malaysia sở hữu không dưới 4 đến 5 tay vợt tại nhóm đủ điều kiện. Từ đó thấy rằng, lực lượng của chúng ta mỏng và lép vế trước cầu lông đối thủ.
Quy định trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024 với nội dung cá nhân, tay vợt ở nhóm thứ hạng từ 1 đến 16 thì mỗi quốc gia có tối đa hai tuyển thủ được nhận suất chính thức. Các vị trí từ 17 đến 34, mỗi quốc gia sẽ được tối đa một suất chính thức. Bảng xếp hạng trên quy định cho cả nội dung nam, nữ cá nhân. Tối đa số suất cá nhân nam là 38, số suất cá nhân nữ là 38.