Boateng, Hummels và Muller bị gạt khỏi danh sách khi tuyển Đức trẻ hóa

MẠNH HÀO |

3 thành viên của đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 là Boateng, Hummels và Muller sẽ bị gạt ra khỏi kế hoạch của huấn luyện viên (HLV) Joachim Low.

HLV Joachim Low vừa khẳng định sẽ không gọi 3 trụ cột Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller nữa, khi muốn có một hướng đi mới trong năm 2019.

Trong 3 người, Muller đã có trận đấu thứ 100 cho Die Mannschaft khi họ hòa 2-2 với Hà Lan tại Nations League vào tháng 11 năm ngoái - một trận đấu mà Hummels cũng đá chính, trong khi Boateng không xuất hiện kể từ trận thua chính Hà Lan với tỉ số 0-3 hồi tháng 10.

Joachim Low
Joachim Low.

Nhìn lại năm 2018, đội tuyển Đức đã trải qua một giai đoạn tồi tệ khi bị loại ở vòng bảng World Cup và đứng cuối vòng bảng Nations League. Thất bại đã khiến nhiều người kêu gọi Low phải thay đổi, trong khi ông vẫn tỏ ra lưỡng lự.

Tuy vậy, có vẻ như cựu HLV của Stuttgart đã thay đổi ý định và giờ, ông tuyên bố sẽ loại bộ ba của Bayern Munich khỏi kế hoạch trong tương lai.

"2019 là khởi đầu mới cho đội tuyển Đức," Low cho biết trên tờ Bild. "Chúng tôi muốn tiếp tục có sự thay đổi đã thực hiện vào cuối năm 2018. Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller sẽ không thuộc về đội tuyển nữa. Cá nhân tôi sẽ giải thích với các cầu thủ và HLV của Bayern Munich về kế hoạch, suy nghĩ của tôi…”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Đức sẽ có trận đấu giao hữu với Serbia vào ngày 20.3 tới trước khi mở màn vòng loại Euro 2020 sau đó 4 ngày khi gặp Hà Lan. Low cho biết, đội tuyển Đức giờ thuộc về các cầu thủ trẻ và họ cần cho thấy họ đã sẵn sàng thay thế những đàn anh đi trước.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Sau Ozil, đến Gomez chia tay đội tuyển Đức

MẠNH HÀO |

Tiền đạo Mario Gomez đã theo chân Mesut Ozil chia tay đội tuyển Đức sau World Cup 2018.

Là "vật tế thần", Ozil sẽ chia tay đội tuyển Đức?

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 kết thúc ngay sau vòng bảng với đội tuyển Đức nhưng Mesut Ozil thì bị chỉ trích vì thất bại của Mannschaft trên đất Nga.

HLV Joachim Loew vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức

MẠNH HÀO |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), Reinhard Grindel khẳng định Joachim Loew vẫn sẽ giữ ghế HLV đội tuyển Đức.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sau Ozil, đến Gomez chia tay đội tuyển Đức

MẠNH HÀO |

Tiền đạo Mario Gomez đã theo chân Mesut Ozil chia tay đội tuyển Đức sau World Cup 2018.

Là "vật tế thần", Ozil sẽ chia tay đội tuyển Đức?

MẠNH HÀO |

World Cup 2018 kết thúc ngay sau vòng bảng với đội tuyển Đức nhưng Mesut Ozil thì bị chỉ trích vì thất bại của Mannschaft trên đất Nga.

HLV Joachim Loew vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức

MẠNH HÀO |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), Reinhard Grindel khẳng định Joachim Loew vẫn sẽ giữ ghế HLV đội tuyển Đức.