Bầu Đức “phớt lờ” thương vụ Công Phượng quay trở lại Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

Bầu Đức không còn quá mặn mà với lời đề nghị của phía CLB Mito Hollyhock để đưa tiền đạo Công Phượng quay lại Nhật Bản thi đấu ở mùa giải tới.

Đại diện đội bóng Nhật Bản là Chủ tịch CLB Mito Hollyhock và nhà tài trợ của CLB đã có mặt ở Pleiku dự khán trận đấu vòng 23 V.League 2017 giữa HAGL và Hà Nội hôm 27.10, sau đó đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi về những vấn đề liên quan tới việc “mượn” cầu thủ.

Tuy nhiên, có vẻ việc đàm phán lần này của 2 đội bóng không đạt được nhiều kết quả khả quan, bởi trước đó bầu Đức từng “bóng gió” rằng sẽ giữ lại Công Phượng cho những mục tiêu trong tương lai của đội bóng phố Núi.

Bầu Đức không còn mấy hào hứng với việc để Công Phượng quay trở lại Nhật Bản thi đấu. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức không còn mấy hào hứng với việc để Công Phượng quay trở lại Nhật Bản thi đấu. Ảnh: Đ.T

“Tôi vẫn chưa có quyết định cụ thể về việc có cho Phượng quay lại Nhật Bản thi đấu hay không. Bởi HAGL đang có những mục tiêu trước mắt, chúng tôi cần có được lực lượng nhân sự tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của mình”, Chủ tịch CLB HAGL chia sẻ.

Thêm vào đó, có lẽ bầu Đức cũng không muốn cầu thủ của mình phải sang "mài đũng quần dự bị" ở Nhật Bản như mùa giải 2016 nên có lẽ ông bầu này đang tìm cách “câu giờ” về thương vụ này.

Qua trao đổi, một lãnh đạo CLB HAGL cho biết cuộc họp giữa họ và phía đối tác Mito Hollyhock xoay quanh nhiều vấn đề về mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên chứ không chỉ đơn thuần là việc mượn cầu thủ. T

Thêm vào đó, lãnh đạo cũng chưa đưa ra quyết định là sẽ cho cầu thủ nào sang Nhật Bản thi đấu nên chưa thể công bố.

Có lẽ ông bầu đội bóng phố Núi muốn giữ lại Công Phượng cho những mục tiêu trong tương lai của HAGL. Ảnh: Đ.T
Có lẽ ông bầu đội bóng phố Núi muốn giữ lại Công Phượng cho những mục tiêu trong tương lai của HAGL. Ảnh: Đ.T

Sau khi trở về từ Nhật Bản, bầu Đức có “trót hứa” với lãnh đạo Mito Hollyhock rằng sau SEA Games 29 sẽ có cầu thủ của ông sang Nhật thi đấu. Thế nên phía đội bóng cũ của Công Phượng mới có chuyến làm việc tại Pleiku để tìm kiếm cầu thủ của HAGL chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cũng có thể, nếu đồng ý cho cầu thủ sang Nhật, người đó sẽ là Văn Thanh, Văn Toàn hoặc Thanh Hậu chứ gần như chắc chắn bầu Đức sẽ không để Công Phượng xuất ngoại một lần nữa.

Trên giấy tờ, Phượng năm nay đã ngoài 23 tuổi và hết tuổi "du học", sau 3 năm lên chơi chuyên nghiệp.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.