Đây là thông tin chính xác so với những gì các trang báo uy tín tại Anh đăng tải trước đó 1 ngày. Hai năm trong bản hợp đồng này có lẽ là những khoảng thời gian cuối cùng mà HLV Arsene Wenger với Arsenal.
Người nắm giữ cổ phần nhiều nhất ở Arsenal – Stan Kroenke cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch Premier League và giành các danh hiệu khác ở Châu Âu. Các CĐV, cầu thủ, nhân viên, HLV và ban lãnh đạo đều mong chờ và không nghỉ ngơi cho tới khi đạt được.
Arsene là người tốt nhất để giúp chúng tôi làm được điều này. Ông ấy đã trải qua một hành trình đáng ghi nhớ và có sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi”.
Khoảnh khắc Arsene Wenger nâng cao chiếc cúp FA mùa giải 2016-2017. Ảnh: Daily Mail. |
Trong khi đó, bản thân vị “Giáo sư” người Pháp cho biết: “Tôi yêu đội bóng này và tôi mong chờ tương lai với sự lạc quan và hào hứng. Chúng tôi nhìn vào những gì chúng tôi làm tốt và cần làm gì để mạnh hơn ở mọi vị trí. Đây là một tập thể mạnh và với một vài sự bổ sung, chúng tôi có thể thành công hơn.
Chúng tôi sẽ duy trì khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League và đó là trọng tâm của đội trong mùa hè này và mùa giải tới. Tôi biết ơn sự ủng hộ của ban lãnh đạo và ông Stan Kroenke đã làm để có thể đoạt nhiều danh hiệu hơn. Đó là những gì đội bóng muốn và là đòi hỏi của các CĐV trên toàn thế giới”.
HLV Arsene Wenger và Giám đốc điều hành Arsenal – Ivan Gazidis đã lên một bản kế hoach chi tiết những hoạt động cả trong lẫn ngoài sân cỏ nhằm cải thiện đội bóng, duy trì khả năng cạnh tranh danh hiệu.
Ngoài khoản tiền kỉ lục 110 triệu bảng đầu tư vào thị trường chuyển nhượng ở mùa hè 2016, Arsenal còn dùng 40 triệu bảng để cải thiện cơ sở vật chất ở trung tâm huấn luyện London Colney và học viện trong 2 năm qua.
HLV Arsene Wenger (phải) đã đồng hành cùng Arsenal 21 năm qua. Ảnh: Getty Images. |
Arsene Wenger đã gắn bó với Arsenal từ năm 1996 và cùng đội bóng giành 3 chức vô địch Premier League và 7 lần vô địch FA Cup. Tuy nhiên, chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của họ đã cách đây 13 năm. Và từ 2 năm qua, "Giáo sư" liên tục gặp làn sóng tẩy chay của CĐV.
Mùa giải 2016-2017 vừa qua, Arsenal chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Vì vậy, họ đã không giành quyền dự đấu trường UEFA Champions League lần đầu tiên trong hơn 20 năm. Ở mùa giải tới, họ sẽ tranh tài Europa League.