Ai là “vua phòng vé” nếu không phải là HLV Park Hang-seo?

Thế Lâm |

Trên sân bóng có “vua sân cỏ” là các trọng tài, có những cầu thủ ngôi sao trở thành “vua phòng vé”. Với AFF Cup 2018 tại Việt Nam, chúng ta có không ít ngôi sao đá hay và máu lửa như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn hậu, Anh Đức, Đình Trọng.v.v… Nhưng để trở thành “vua phòng vé”, có lẽ chính là ông thầy Park Hang-seo.

Gần đây, ông Park đã liên tục ghi điểm trên các mặt trận.

Ở lĩnh vực ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, ông Park góp phần giúp cho công dân các thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng được xét cấp cho thời hạn 5 năm khi xin visa đi Hàn Quốc, chỉ vì người Việt Nam yêu mến HLV Park Hang-seo và Hàn Quốc muốn đáp lại tình cảm đó của người hâm mộ Việt Nam.

Ở mặt trận truyền thông, HLV Park lần đầu tiên khiến cho một đài truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng như SBS phải quan tâm mua bản quyền một giải đấu ở Đông Nam Á là AFF Cup 2018. Và cũng là kỉ lục lần đầu tiên, kể từ ngày mở màn giải AFF Cup 2018, tỉ suất người xem (rating) các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam trên đài SBS không ngừng tăng, chạm tới mức kỉ lục 7% ở hiệp 2 trận chung kết lượt đi với Malaysia, cao hơn rất nhiều các chuyên mục giải trí khác trên đài này.

Ở bình diện phòng vé thì… ôi thôi rồi… “vỡ trận”.

Các đợt bán vé những trận AFF Cup 2018 đội tuyển Việt Nam đá trên sân nhà, người hâm mộ canh thâu đêm tại quầy vé để chờ mua. Khi mở bán online, mỗi đợt bán ra cũng chỉ kéo dài 5, 7 hoặc nhiều nhất là 20 phút thì cả chục ngàn vé đã hết sạch. Người hâm mộ đến sân vì đội tuyển bóng đá Việt Nam, cũng chính là vì HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam tạo ra kì tích từ tháng 1.2018 tới nay. Và giờ đây, chúng ta lại chuẩn bị viết tiếp câu chuyện cổ tích khi năm 2018 sắp khép lại.

HLV Park Hang-seo cũng đang “làm mưa làm gió” trên mặt trận quảng cáo khi từ các màn hình trong thang máy, bảng quảng cáo đèn LED ngoài trời, đến các hình ảnh trên taxi, xe bus, panô, ápphích… cũng đầy rợp hình ảnh của ông gắn với các thương hiệu và sản phẩm.

Nhưng đâu chỉ có ở Việt Nam, “cơn sốt Park Hang-seo” còn rộ lên tại Hàn Quốc quê hương ông. Theo nghiên cứu của mạng xã hội số 1 Hàn Quốc Naver, Park Hang-seo đã trở thành cơn sốt truyền thông tại xứ sở kim chi. Và mới đây, ông đã được Hiệp hội Phóng viên Hàn Quốc bình chọn là nhân vật tiêu biểu của năm.

Có thể nói, năm 2018 là một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam nói chung và HLV Park Hang-seo nói riêng. Có thể nói, cơn sốt đội tuyển Việt Nam mà thước đo chân xác, rõ ràng và cụ thể nhất chính là phòng vé đã ghi nhận vai trò rất lớn của thầy Park.

Trong một video mới đây khi dẫn đoàn phóng viên Hàn Quốc thăm căn nhà nơi ông Park ở tại khu chuyên gia trong sân vận động Mỹ Đình, ông thầy người Hàn Quốc này còn hóm hĩnh tiết lộ, từ bancông nhà ông ở nhìn ra sân tập, ông còn có thể thấy được các bài tập của đối thủ. Đây là lần đầu tiên, một chi tiết thông tin rất thú vị được hé lộ từ “ngôi sao của công chúng” Park Hang-seo.

Là “vua phòng vé” nhưng ông Park vẫn tính cách giản dị, không vướng vào các thói tật của ngôi sao showbiz.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Báo Hàn: Hy vọng thêm "phép màu Park Hang-seo" cho chung kết AFF Cup

Hải Anh |

Arirang News của Hàn Quốc nhận định, HLV Park Hang-seo đang trên đà tạo nên lịch sử nếu ông có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup tối 15.12.

Này thầy Park, ông đang cầu nguyện điều gì?

VIỆT HÙNG |

Đội tuyển Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo đang có rất nhiều tài năng nhưng ở một trận đánh quyết định, chừng đó thôi là chưa đủ...

Dù hòa Malaysia, HLV Park vẫn cho thấy là ngôi sao sáng nhất

Thế Lâm |

Sau trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Malaysia, một số bình luận viên đã bình chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Quang Hải, hoặc Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng. Những bình chọn đó là có cơ sở và hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đối với tôi, trước sau, HLV Park Hang-seo vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Báo Hàn: Hy vọng thêm "phép màu Park Hang-seo" cho chung kết AFF Cup

Hải Anh |

Arirang News của Hàn Quốc nhận định, HLV Park Hang-seo đang trên đà tạo nên lịch sử nếu ông có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup tối 15.12.

Này thầy Park, ông đang cầu nguyện điều gì?

VIỆT HÙNG |

Đội tuyển Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo đang có rất nhiều tài năng nhưng ở một trận đánh quyết định, chừng đó thôi là chưa đủ...

Dù hòa Malaysia, HLV Park vẫn cho thấy là ngôi sao sáng nhất

Thế Lâm |

Sau trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Malaysia, một số bình luận viên đã bình chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Quang Hải, hoặc Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng. Những bình chọn đó là có cơ sở và hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đối với tôi, trước sau, HLV Park Hang-seo vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Việt Nam.