Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, áp thấp cách thành phố General Santos 645 km về phía nam - đông nam vào ngày 6.4, bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR).
Chuyên gia dự báo thời tiết Benison Estareja của PAGASA nhận định, áp thấp sẽ không đi vào khu vực trách nhiệm PAR và cũng khó có khả năng phát triển thành bão.
Tuy nhiên, PAGASA dự báo rãnh áp thấp sẽ gây ra mưa rào và giông rải rác ở tỉnh Davao và Soccsksargen.
Theo ông Estareja, dự kiến không có bất kỳ sự xáo trộn thời tiết nào có thể xảy ra trong khu vực trách nhiệm của Philippines trong vài ngày tới.
Ông cho biết, vùng áp cao và gió đông sẽ tiếp tục mang đến thời tiết ấm áp và ẩm ướt trên hầu hết các vùng trên cả nước.
Nhiệt độ ở Tuguegarao có thể lên tới 37 độ C trong khi chỉ số nhiệt (nhiệt độ mà một người cảm nhận được) sẽ là 43 độ C. Vùng Metro Manila dự kiến nhiệt độ lên tới 35 độ C.
Nhiệt độ ở Quần đảo Kalayaan, Puerto Princesa và Zamboanga có thể lên tới 34 độ C và 33 độ C ở Davao.
Những cơn mưa rào riêng lẻ do gió đông và giông bão cục bộ cũng có thể xảy ra ở Metro Manila và phần còn lại của đất nước.
PAGASA cho biết gió nhẹ đến trung bình và sóng biển từ nhẹ đến trung bình sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trên khắp quần đảo.
Philippines là quốc gia chịu rủi ro bão và có nguy cơ thiên tai cao nhất thế giới.
Chỉ số Rủi ro Thế giới (WRI) 2023 đưa Philippines lên vị trí đầu tiên trong số quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, tiếp theo là Indonesia và Ấn Độ.
Theo báo cáo, Philippines đứng đầu danh sách có rủi ro thiên tai cao nhất trên toàn thế giới với điểm 46,86/100 WRI, trong khi Indonesia và Ấn Độ lần lượt ở mức 43,5 và 41,52 WRI. Việt Nam đứng thứ 15 với 24,39 điểm WRI.
Theo dự báo bão mới nhất của PASAGA, Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão nhiệt đới hơn vào năm 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại.
PAGASA dự kiến có 13 đến 16 cơn bão trong năm nay, tăng từ 11 cơn bão vào năm 2023 - năm El Nino.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Renato Solidum lưu ý, do vùng nước ấm gần Philippines hơn trong thời kỳ La Nina nên bão có thể đổ bộ vào đất liền nhanh hơn.
“Điều đó có nghĩa là thời gian ứng phó sẽ ngắn hơn. Đối với những bão gần đất liền, sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn” - ông Solidum nói.
Philippines là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines rất dễ gặp rủi ro địa chấn và núi lửa. Trung bình mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này hứng chịu 20 cơn bão, trong đó có nhiều cơn bão mạnh với sức tàn phá lớn.