Vương phi Kate bị ung thư, đang hóa trị

Thanh Hà |

Vương phi xứ Wales Catherine (Kate) được chẩn đoán mắc ung thư và đã bắt đầu hóa trị, vương phi thông báo trong video công bố ngày 22.3.

Thông tin Vương phi Kate bị ung thư được tiết lộ sau một thời gian không chắc chắn về tình hình sức khỏe của vương phi, New York Times thông tin.

Trong video thông báo mắc ung thư, vợ Thái tử William mô tả 2 tháng qua là thời gian “cực kỳ khó khăn với cả gia đình chúng tôi”.

Công nương Kate trải qua cuộc phẫu thuật vùng bụng vào tháng 1 và hầu như biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng trong thời gian hồi phục.

Vương phi 42 tuổi không nêu rõ mắc loại ung thư nào và đề nghị công chúng, giới truyền thông tôn trọng mong muốn riêng tư của mình.

Vương phi Kate cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu, với tư cách là một gia đình, giờ đây chúng tôi cần một chút thời gian, không gian và sự riêng tư trong khi tôi hoàn tất điều trị”.

Vợ Thái tử Anh chia sẻ thêm: “Tất nhiên đây là một cú sốc lớn. William và tôi đã làm mọi thứ có thể để xử lý và sắp xếp việc này một cách riêng tư vì gia đình trẻ của chúng tôi. Như các bạn có thể hình dung, việc này cần rất nhiều thời gian".

Trong thông báo bằng video được ghi tại lâu đài Windsor ngày 20.3, Vương phi Kate cho biết, vào thời điểm thực hiện cuộc phẫu thuật bụng, các bác sĩ tin rằng tình trạng của vương phi không phải là ung thư.

Ca phẫu thuật thành công nhưng các xét nghiệm sâu hơn cho thấy bằng chứng về ung thư. Các y bác sĩ đề nghị Vương phi Kate hóa trị và việc hóa trị mới bắt đầu gần đây.

“Tôi cần thời gian hồi phục sau cuộc phẫu thuật lớn trước khi bắt đầu điều trị. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi cần thời gian để giải thích mọi thứ với George, Charlotte và Louis theo cách phù hợp và trấn an các con rằng tôi sẽ ổn thôi" - Vương phi Kate chia sẻ.

Một quan chức của Điện Kensington cho biết, vợ chồng Thái tử William muốn chia sẻ thông tin khi cảm thấy thời điểm phù hợp với gia đình. Trường học ở Anh hiện trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Trong tuyên bố video, Vương phi Kate cũng gửi thông điệp dành cho những người bị ung thư. "Với tất cả những người đang đối mặt với căn bệnh này, dưới bất kỳ hình thức nào, xin đừng đánh mất niềm tin hay hy vọng. Bạn không cô đơn" - Vương phi Kate nói.

Thông tin Vương phi Kate bị ung thư được tiết lộ thời gian ngắn sau khi Vua Charles III công bố việc bị ung thư vào đầu tháng 2 năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vua Charles III của Anh bị ung thư

Song Minh |

Vua Charles III của Vương quốc Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư

Nhật Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bị ung thư tuyến tiền liệt.

Thuốc điều trị ung thư ở Trung Quốc giá 280 USD, sang Mỹ lên gần 9.000 USD

Thanh Hà |

Một loại thuốc điều trị ung thư do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển và gần đây được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận có giá bán tại Mỹ cao gấp 31 lần so với giá bán tại Trung Quốc.

Tiết lộ động trời vụ máy bay Boeing 737 bung cửa giữa không trung

Ngọc Vân |

FBI tiết lộ, hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung có thể là nạn nhân của một tội ác.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Vua Charles III của Anh bị ung thư

Song Minh |

Vua Charles III của Vương quốc Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư

Nhật Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bị ung thư tuyến tiền liệt.

Thuốc điều trị ung thư ở Trung Quốc giá 280 USD, sang Mỹ lên gần 9.000 USD

Thanh Hà |

Một loại thuốc điều trị ung thư do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển và gần đây được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận có giá bán tại Mỹ cao gấp 31 lần so với giá bán tại Trung Quốc.