Ukraina tuyên bố vào NATO nhanh hơn bất cứ ai, Nga nói gì?

N.V |

Ngày 8.6, Quốc hội Ukraina thông qua đạo luật xem xét về việc chính thức củng cố tư cách thành viên Ukraina trong NATO như một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Kiev.

Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin cho rằng, Ukraina sẽ trở thành thành viên NATO trong "triển vọng hữu hình", và đó sẽ không là một vấn đề của cả thập niên.

"Điều đó đang là triển vọng hữu hình. Tôi cho rằng, chúng ta sẽ đến với NATO nhanh hơn bất cứ ai khác, nhanh hơn những người hiện đang chẳng tin vào cái gì, và nếu quý vị muốn, có thể xem đây là tuyên ngôn chính trị của tôi. Đó không phải là vấn đề của cả thập niên như ai đó nói, không phải là câu hỏi về một vị lai trừu tượng. Nhưng để cho điều này xảy ra, chúng ta cần thực hiện những gì ta phải làm" - ông Klimkin tuyên bố trên kênh truyền hình 112 Ukraina tối 8.6 về quyết định của Quốc hội Ukraina.

Ông Klimkin cho rằng, Ukraina cần đạt tất cả các chuẩn mực của NATO để gia nhập khối liên minh, và ngày nay Ukraina thực tế đang là mạn sườn phía đông của NATO.

Nga ngay lập tức đã có phản ứng về ý định gia nhập NATO của Ukraina. "Mátxcơva quan ngại đến quá trình mở rộng NATO về phía biên giới Nga. Chúng tôi cho rằng điều này đe dọa an ninh của Nga và cán cân lực lượng trong khu vực Á-Âu. Tất nhiên, Nga sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cân bằng lại tình hình, bảo vệ lợi ích của bản thân và an ninh của chính mình" - Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói.

Trước câu hỏi về cơ hội của Ukraina có thể vào liên minh NATO hay không, phát ngôn viên của Tổng thống Nga tuyên bố: "Không phải chúng tôi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng về bản chất, đó là một quốc gia, nơi đang tiếp tục cuộc nội chiến. Phần còn lại của quyết định sẽ được đưa ra tại Brussels và tại các thủ đô khác".

N.V
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến Donbass kết thúc khi Ukraina chiếm được Mátxcơva

K.M |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC) của Ukraina Alexandr Turchinov nói đùa rằng chiến sự ở Donbass sẽ kết thúc khi quân đội Ukraina "chiếm được Mátxcơva".

Ukraina mong chờ ngày hạm đội Nga rời Crưm

N.V |

Ukraina vẫn đang mơ đến ngày Hạm đội Biển Đen của Nga rút khỏi Crưm trong tương lai gần, bất kể thực tế là hạm đội đã cùng với lãnh thổ Crưm "rời khỏi" Ukraina từ hơn ba năm về trước.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Cuộc chiến Donbass kết thúc khi Ukraina chiếm được Mátxcơva

K.M |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC) của Ukraina Alexandr Turchinov nói đùa rằng chiến sự ở Donbass sẽ kết thúc khi quân đội Ukraina "chiếm được Mátxcơva".

Ukraina mong chờ ngày hạm đội Nga rời Crưm

N.V |

Ukraina vẫn đang mơ đến ngày Hạm đội Biển Đen của Nga rút khỏi Crưm trong tương lai gần, bất kể thực tế là hạm đội đã cùng với lãnh thổ Crưm "rời khỏi" Ukraina từ hơn ba năm về trước.