Ukraina thảo luận vụ Nord Stream với Hà Lan

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thảo luận về vụ Nord Stream với chính khách Hà Lan Geert Wilders.

Tin mới nhất vụ Nord Stream của Bloomberg cho hay, lãnh đạo cực hữu đắc cử trong cuộc bầu cử tại Hà Lan Geert Wilders cho biết đã thảo luận về vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022 và những người tị nạn Ukraina ở lại Hà Lan trong thời gian dài trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7.9.

Ông Wilders tiết lộ, các bên "đã thảo luận về tình trạng tham nhũng ở Ukraina, cơ hội hòa bình và các điều kiện để đạt được hòa bình, vấn đề Nord Stream và những người đàn ông Ukraina ở lại Hà Lan thay vì giúp đỡ Ukraina".

Tổng thống Zelensky thông tin thêm, ông gặp lãnh đạo đắc cử Hà Lan tại Diễn đàn Ambrosetti ở Cernobbio, Italy.

Tháng trước, chính quyền Ba Lan cho biết, một công dân Ukraina bị chính quyền Đức nghi có liên quan đến vụ phá hoại Nord Stream đã trốn khỏi Ba Lan sau khi Đức phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu.

Đảng Tự do cực hữu của ông Wilders đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái và đang lãnh đạo số Bộ lớn nhất trong nội các mới của Hà Lan vừa tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 7. Tuy nhiên, ông Wilders đã buộc phải từ bỏ nỗ lực trở thành thủ tướng Hà Lan để xây dựng liên minh với 3 đảng khác.

Ông Wilders cho hay, cuộc trao đổi với Tổng thống Zelensky là "một cuộc trò chuyện tốt đẹp". Trước đây, nhà lãnh đạo cực hữu từng lập luận rằng Hà Lan nên cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraina nhưng đã rút lại ý kiến này để thuyết phục các đối tác trong liên minh.

Đường ống Nord Stream bị phá hoại năm 2022. Ảnh: Xinhua
Đường ống Nord Stream bị phá hoại năm 2022. Ảnh: Xinhua

Trong diễn biến khác, tin mới nhất vụ Nord Stream của TASS cho hay, Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào từ Đức về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2.

Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechayev nói rằng, Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào phản hồi lại những yêu cầu của nước này trong vụ Nord Stream. "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu thuyết phục nào, chứ đừng nói đến lời giải thích" - ông chia sẻ.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, "một đòn khủng bố đã giáng vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế, cơ sở hạ tầng quan trọng" Nord Stream và Nord Stream 2.

Đại sứ Nechayev nhấn mạnh, đường ống dẫn khí Nord Stream không chỉ liên quan đến Nga mà còn liên quan đến nhiều quốc gia khác. "Và phía Đức đang phải chịu tổn thất lớn. Điều này không chỉ ở riêng việc xây dựng mà còn ở việc mất lợi nhuận, vì tất cả các nhánh của Nord Stream 2 đều đã sẵn sàng để vận hành" - Đại sứ nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga chỉ ra, ngay sau khi vụ phá hoại xảy ra ở Biển Baltic, một nhánh của đường ống Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn. Phía Nga đã đề xuất vận hành nhánh đường ống này để đưa khí đốt Nga tới Đức và châu Âu. "Nhưng thật không may, ý chí chính trị của người châu Âu và Đức đã chọn một con đường khác" - Đại sứ nói.

Trước đó, TASS dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn biết thủ phạm vụ nổ Nord Stream và chủ đề về vụ phá hoại đường ống dẫn khí này vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Berlin trong các cuộc tiếp xúc với Kiev.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tâm điểm mới cuộc điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Việc các nhà điều tra Đức cáo buộc Ba Lan phá hoại cuộc điều tra vụ Nord Stream đang trở thành tâm điểm mới của cuộc điều tra này.

Lý do nghi can Ukraina phá hoại Nord Stream vẫn chưa bị bắt

Ngọc Vân |

Ba Lan giải thích lý do không bắt giữ công dân Ukraina bị tình nghi phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Vụ phá hoại Nord Stream được dày công chuẩn bị 10 năm trước

Thanh Hà |

Cuộc tấn công 2 đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic đã được lên kế hoạch từ 10 năm trước.

Hà Nội ra công điện ứng phó với lũ trên các sông

Minh Hạnh |

Hà Nội – Rạng sáng ngày 10.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện hỏa tốc chỉ đạo tập trung ứng phó lũ lớn trên các sông.

Tổn thất của Ukraina ở Kursk ngày một chồng chất

Song Minh |

Ukraina đã mất hàng nghìn quân và thiết bị quân sự trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga.

2 tàu lớn từ nước ngoài theo lũ sông Hồng trôi về Lào Cai, Yên Bái

Đinh Đại |

Lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái đang theo sát và chờ xử lý 2 tàu lớn trôi dạt trên sông Hồng.

Hezbollah tấn công Israel bằng UAV

Bùi Đức |

Máy bay không người lái tự phát nổ của Hezbollah lao vào phía bắc của Israel và tàn phá nhiều cơ sở vật chất.

Hà Nội cấm xe khách, xe tải trên 0,5 tấn qua cầu Chương Dương

KHÁNH AN |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương.

Tâm điểm mới cuộc điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Việc các nhà điều tra Đức cáo buộc Ba Lan phá hoại cuộc điều tra vụ Nord Stream đang trở thành tâm điểm mới của cuộc điều tra này.

Lý do nghi can Ukraina phá hoại Nord Stream vẫn chưa bị bắt

Ngọc Vân |

Ba Lan giải thích lý do không bắt giữ công dân Ukraina bị tình nghi phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Vụ phá hoại Nord Stream được dày công chuẩn bị 10 năm trước

Thanh Hà |

Cuộc tấn công 2 đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic đã được lên kế hoạch từ 10 năm trước.