Reuters đưa tin, ngày 8.9 (giờ địa phương), Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraina đã tấn công kho chứa nhiên liệu và gây ra một vụ hỏa hoạn.
Trên tài khoản mạng xã hội, ông Vyacheslav Gladkov nêu rõ: “Quân đội Ukraina sử dụng máy bay không người lái tấn công một địa điểm lưu trữ nhiên liệu ở quận Volokonovsky. Một số bể chứa dầu đã bốc cháy. Đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy". Đây là một khu vực gần biên giới.
Ông Vyacheslav Gladkov thông tin thêm có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào 3 địa phương khác.
Mặt khác, ông Gladkov báo cáo rằng 3 người dân bị thương ở Belgorod, trong đó có 2 trẻ em. Ngoài ra, hai tòa nhà dân cư bị phá hủy và 15 tòa nhà khác hư hại.
Trong các cuộc không kích trong đêm, quan chức Ukraina cho hay có 2 người chết và 4 người bị thương ở tỉnh Sumy.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin đã phá hủy một máy bay không người lái trên ở Belgorod và Kursk. Hai máy bay không người lái đã bị chặn ở Belgorod.
Các khu vực biên giới ở cả 2 nước thường xuyên diễn ra xung đột. Hai quốc gia đều phủ nhận việc nhắm vào dân thường. Họ cho biết cuộc tấn công nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng.
Trước đó, ngày 1.9, Ukraina tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một nhà máy lọc dầu gần Mátxcơva, dẫn đến hỏa hoạn.
Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin thông tin một số máy bay không người lái đã nhắm vào nhà máy lọc dầu và gây ra hỏa hoạn tại phòng kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã phá hủy 158 máy bay không người lái của Ukraina trong đêm.
Hàng nghìn người dân đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Nhiều cơ sở hạ tầng của 2 quốc gia trở thành đống đổ nát hoặc bị hư hại nặng nề.