Sáng 10.9, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với anh Nông Văn Ngọc (29 tuổi, trú xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình). Anh Ngọc là người duy nhất tới thời điểm hiện tại sống sót sau sự cố sạt lở cuốn trôi xe khách xuống sông (vụ việc xảy ra xã Ca Thành).
Hiện, anh Ngọc đang tỉnh táo, nói chuyện được, chấn tay có thể cử động, có vết thương vùng đỉnh đầu, xương gãy một số trên cơ thể.
Anh Ngọc kể, chiều 8.9 anh đi xe máy từ xã Tam Kim (Nguyên Bình) đi huyện Bảo Lạc để ngày hôm sau kịp hỗ trợ khắc phục sự cố điện.
"Đến khoảng 17h cùng ngày tôi cùng nhiều phương tiện khác đều bị mắc kẹt tại xã Ca Thành do sạt lở khắp nơi, không đi tiếp được nhưng quay lại không xong vì phía sau cũng sạt lở rất nhiều", anh Ngọc nhớ lại.
Vì quá lạnh, đêm 8.9 anh Ngọc xin lên xe khách ngủ nhờ cho ấm áp. "Khoảng 5h sáng 9.9, tôi rời khỏi xe khách về lại chỗ xe máy của mình, định bụng sẽ quay lại vì sạt lở quá, vừa lấy xe máy di chuyển được không xa thì đất đá sụp ngay trước mắt, trời đất tối sầm, tôi lịm đi khi tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện", anh Nông Văn Ngọc nói.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện thăm khám và có các chỉ định cận lâm sàng và thống nhất chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương sọ não, cột sống cổ, chấn thương ngực kín...
Hiện anh Ngọc vẫn được các bác sĩ theo dõi sát và có chỉ định điều trị kịp thời với phương pháp tốt nhất. "Ngọc là con thứ 2 gia đình, trên nó còn một chị gái, vợ nó mới sinh con gái được mấy tháng nay", ông Nông Văn Dương - bố ruột anh Ngọc chia sẻ.
Được biết, nghề nghiệp hiện tại của anh Ngọc là công nhân Công ty Điện lực Cao Bằng. Ngày 9.9, anh đang trên đường vào huyện Bảo Lạc để khắc phục đường dây thì không may gặp nạn.
Tính đến 20h ngày 9.9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ, sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích.
Đa phần nạn nhân tử vong đều do sạt lở đất, lũ cuốn, trong đó huyện Nguyên Bình và Bảo Lạc là 2 địa phương hứng chịu những thiệt hại nặng nề nhất.