Ukraina đối mặt nguy cơ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Ukraina bên bờ vực phá sản do không đạt được thỏa thuận với các trái chủ quốc tế.

Reuters đưa tin, chính phủ Ukraina hôm 17.6 tuyên bố đã không đạt được thỏa thuận với một nhóm trái chủ nước ngoài bao gồm các gã khổng lồ tài chính BlackRock và Pimco về việc tái cơ cấu 20 tỉ USD trái phiếu châu Âu của Kiev.

Vào tháng 2.2022, các chủ sở hữu trái phiếu đã cho Ukraina được khoanh nợ trong hai năm. Thỏa thuận đó sẽ kết thúc vào tháng 8 và các trái chủ đang lo lắng về việc Kiev có trả được lãi cho các khoản nợ này hay không.

Ukraina có thể rơi vào tình trạng phá sản và điều đó sẽ làm tổn hại đến xếp hạng tín dụng của nước này, đồng thời làm phức tạp khả năng vay nợ trong tương lai.

Các cuộc đàm phán chính thức giữa Kiev và một ủy ban chủ nợ đặc biệt đại diện cho 1/5 trong số 20 tỉ USD trái phiếu châu Âu đang tồn đọng của đất nước đã được tiến hành trong gần hai tuần.

Ukraina đang kêu gọi các chủ sở hữu trái phiếu chấp nhận giảm giá trị khoản nợ. Nước này đang cố gắng đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về cơ cấu lại trái phiếu nhằm duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Chính phủ Ukraina cho biết trong một tuyên bố: “Mặc dù Ukraina và ủy ban chủ nợ đặc biệt không đạt được thỏa thuận về các điều khoản tái cơ cấu trong thời gian tham vấn, nhưng sẽ tiếp tục tham gia và thảo luận mang tính xây dựng thông qua các cố vấn, đồng thời đàm phán với các nhà đầu tư khác”.

Bộ trưởng Tài chính Ukraina Sergey Marchenko xác nhận rằng các cuộc đàm phán với các trái chủ sẽ tiếp tục. Ông dự kiến ​​sẽ đạt được thỏa thuận trước ngày 1.8.

Theo Bộ trưởng, nền kinh tế đất nước đang trong tình trạng “cân bằng mong manh”, phụ thuộc vào sự hỗ trợ nhất quán và đáng kể từ các đối tác. “Việc tái cơ cấu nợ kịp thời là một phần quan trọng của sự hỗ trợ này. Quân đội mạnh phải được củng cố bởi nền kinh tế mạnh” - Bộ trưởng Marchenko lập luận.

Ukraina đã đề nghị hoán đổi khoản nợ hiện tại của các chủ trái phiếu lấy 5 trái phiếu chính phủ đáo hạn từ năm 2034 đến năm 2040, cũng như cái gọi là công cụ nợ dự phòng nhà nước (SCDI) liên quan đến việc thu thuế.

Giá trị của SCDI sẽ được xác định vào năm 2027 khi nó chuyển thành trái phiếu, trùng với thời điểm chương trình IMF hiện tại của quốc gia này hết hạn.

Các nhà đầu tư được cho là đã yêu cầu các công cụ tạo ra dòng tiền ổn định ngay từ đầu và trái phiếu mới sẽ trả lãi ở mức tượng trưng là 1% trong 18 tháng đầu tiên, tăng lên 3% cho năm 2026, 2027 và sau đó là 6%, với tổng số tiền thanh toán là 700 triệu USD trong suốt chương trình của IMF.

Ukraina cũng cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn chỉ bao gồm trái phiếu thông thường.

Theo Reuters, kể từ năm 2022, Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF đã cung cấp hơn 85 tỉ USD tài chính ngân sách nhà nước cho Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Một loạt cường quốc chủ chốt không ký thỏa thuận hòa bình Ukraina

Song Minh |

Hội nghị hòa bình Ukraina kết thúc với lời kêu gọi hòa bình mới nhưng các cường quốc chủ chốt từ chối ký thỏa thuận cuối cùng.

Quốc gia EU dội gáo nước lạnh vào hội nghị hòa bình Ukraina

Song Minh |

Ngoại trưởng Slovakia cho biết, hội nghị hòa bình Ukraina ở Thụy Sĩ sẽ không chấm dứt được xung đột vì Nga và Trung Quốc vắng mặt.

Phát hiện bất ngờ về tiềm năng to lớn của kinh tế Ukraina

Khánh Minh |

Sáu lĩnh vực của nền kinh tế Ukraina có tiềm năng thành công lớn và có thể được các nhà đầu tư quan tâm.

Nhịp cầu hợp tác văn hóa và giáo dục Việt - Nga

Ngọc Vân |

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội từ lâu đã là nhịp cầu quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và làm bền chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đã có điểm thi lớp 10 TPHCM, môn Toán khoảng 50% thí sinh có điểm dưới 5

Chân Phúc |

TPHCM - Sáng 19.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chính thức công bố điểm thi lớp 10 của hơn 98.000 thí sinh (sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch đưa ra trước đó).

Vướng mắc khiến tuyến đường dài 1,3km tại Hà Nội lỡ hẹn 2 năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường dài 1,3km, rộng 25m tại quận Bắc Từ Liêm vẫn dang dở nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng.

Tháo dỡ công trình trái phép trên đất rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Hòa Bình - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, một công trình rộng hơn 2.000m2 xây dựng trái phép, hủy hoại đất rừng tại xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc đã bắt đầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Người có công mỏi mòn đợi cấp đổi Huân chương, Huy chương kháng chiến

HƯNG THƠ |

Từ 15 năm trước, nhiều người có công ở xã Triệu Hòa (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã nộp các Huân chương, Huy chương kháng chiến bị cũ, hư hỏng về cho địa phương để gửi lên cấp trên nhằm cấp đổi, cấp lại. Thế nhưng, đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được Huy chương cấp lại, dù năm nào cũng có kiến nghị.

Một loạt cường quốc chủ chốt không ký thỏa thuận hòa bình Ukraina

Song Minh |

Hội nghị hòa bình Ukraina kết thúc với lời kêu gọi hòa bình mới nhưng các cường quốc chủ chốt từ chối ký thỏa thuận cuối cùng.

Quốc gia EU dội gáo nước lạnh vào hội nghị hòa bình Ukraina

Song Minh |

Ngoại trưởng Slovakia cho biết, hội nghị hòa bình Ukraina ở Thụy Sĩ sẽ không chấm dứt được xung đột vì Nga và Trung Quốc vắng mặt.

Phát hiện bất ngờ về tiềm năng to lớn của kinh tế Ukraina

Khánh Minh |

Sáu lĩnh vực của nền kinh tế Ukraina có tiềm năng thành công lớn và có thể được các nhà đầu tư quan tâm.