Trung Quốc triển khai siêu dự án "Tam Hiệp trên Vạn Lý Trường Thành"

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc triển khai dự án siêu năng lượng sa mạc lớn bậc nhất toàn cầu, được ví như "Tam Hiệp trên Vạn Lý Trường Thành".

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đang triển khai siêu dự án năng lượng sa mạc trị giá 12 tỉ USD, thuộc loại lớn bậc nhất toàn cầu.

Dự án Kubuqi Base Project có công suất lắp đặt 16 GW được Tập đoàn Tam Hiệp và Tập đoàn Năng lượng Nội Mông triển khai ở Nội Mông từ đầu năm đến nay nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo - CCTV cho hay.

Nằm trên sa mạc lớn thứ 7 của Trung Quốc, dự án có tổng công suất lắp đặt là 16 GW, bao gồm 8 GW quang điện, 4 GW điện gió và các nguồn năng lượng khác.

Dự án ở Nội Mông - nơi sẽ có điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng ở quy mô lớn - sẽ giúp Trung Quốc đáp ứng tham vọng năng lượng tái tạo rộng lớn của mình.

“Kubuqi Base Project là dự án điện gió và quang điện lớn nhất thế giới được phát triển và xây dựng ở các vùng sa mạc” - Tập đoàn Tam Hiệp cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của tập đoàn là xây dựng “Tam Hiệp trên Vạn Lý Trường Thành” - đề cập đến đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới.

Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua

Sau khi hoàn thành, Kubuqi Base Project với công suất lắp đặt 16 GW sẽ có thể truyền khoảng 40 tỉ kWh điện cho khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc mỗi năm, thay thế việc đốt khoảng 6 triệu tấn than và giảm khoảng 16 triệu tấn carbon dioxide.

Dự án cũng sẽ cải thiện hệ sinh thái địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của các cụm công nghiệp mới nổi về sản xuất quang điện, lưu trữ năng lượng và số hóa.

Ở sa mạc Tengger, phía tây bắc Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, việc xây dựng cơ sở quang điện sa mạc lớn nhất Trung Quốc cũng đang được tiến hành. Khi hoàn thành, cơ sở sẽ tạo ra khoảng 5,78 tỉ kWh điện mỗi năm.

Trong khi đó, ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đường dây truyền tải điện áp cực cao đã và đang truyền năng lượng sạch đến các vùng khác nhau của miền đông Trung Quốc.

Tổng cộng, các cơ sở điện gió và quang điện trên sa mạc của Trung Quốc sẽ có công suất lắp đặt là 450 triệu kW.

Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi công suất năng lượng tái tạo, đặt mục tiêu đạt 1.200 GW công suất điện mặt trời và điện gió vào năm 2030. Tuy nhiên, theo CNN, nước này có thể đạt được mục tiêu vào năm 2025, sớm hơn kế hoạch 5 năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây kênh đào 10 tỉ USD, lượng đất đá cần đào gấp 3 lần đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Pinglu - kênh đào lớn nhất thế giới nối sông và biển ở Trung Quốc - có lượng đất đá cần đào lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp.

Siêu đập Trung Quốc gấp 3 đập Tam Hiệp tác động tiềm ẩn đến Ấn Độ

Ngọc Vân |

Siêu đập mới của Trung Quốc ở Tây Tạng có công suất gấp 3 đập Tam Hiệp có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ.

Lo ngại khi Trung Quốc xây siêu đập gấp 3 đập Tam Hiệp

Song Minh |

Siêu dự án thủy điện của Trung Quốc với công suất dự kiến 60 gigawatt sẽ tạo ra lượng điện gấp ba lần so với đập Tam Hiệp, hiện là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Thành Đô và mối liên hệ với loạt công ty sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Ngày 17.7 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Đô - đã triệt thoái toàn bộ 90% vốn tại Công ty TNHH Oh Vacation. Trước đó 1 tuần, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế của công ty này. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thành cũng từng góp vốn vào một công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ khác.

Khuyến cáo du khách không đi tour tự phát ra đảo hoang trên vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ tour du lịch trái phép ra các đảo hoang trên vịnh Hạ Long.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Oanh trong lễ ăn hỏi với Shark Bình ở Hà Nam

Chí Long |

Lễ ăn hỏi của Phương Oanh - Shark Bình diễn ra tại Hà Nam, ngày 26.7 thu hút sự quan tâm của dư luận, công chúng.

Đầu tư dự án thoát nước nghìn tỉ nhưng 90 nhà hàng, khách sạn không đấu nối

THÙY TRANG |

Một trong những nguyên nhân khiến cho nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn bị đen là dù thành phố đã đầu tư dự án tách nước thải sinh hoạt cả nghìn tỉ đồng nhưng thực tế là còn nhiều hộ dân và các nhà hàng, khách sạn ven biển hiện chưa đấu nối vào hệ thống.

Trung Quốc xây kênh đào 10 tỉ USD, lượng đất đá cần đào gấp 3 lần đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Pinglu - kênh đào lớn nhất thế giới nối sông và biển ở Trung Quốc - có lượng đất đá cần đào lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp.

Siêu đập Trung Quốc gấp 3 đập Tam Hiệp tác động tiềm ẩn đến Ấn Độ

Ngọc Vân |

Siêu đập mới của Trung Quốc ở Tây Tạng có công suất gấp 3 đập Tam Hiệp có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ.

Lo ngại khi Trung Quốc xây siêu đập gấp 3 đập Tam Hiệp

Song Minh |

Siêu dự án thủy điện của Trung Quốc với công suất dự kiến 60 gigawatt sẽ tạo ra lượng điện gấp ba lần so với đập Tam Hiệp, hiện là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới.