Đã hơn 18 tháng kể từ sự cố Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), thật đáng tiếc là không có kết luận nào được đưa ra, ông Cảnh Sảng - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết ngày 26.4.
Theo China Daily, phía Trung Quốc lưu ý, Thụy Điển và Đan Mạch - 2 bên chính trong vụ việc - đã thông báo chấm dứt cuộc điều tra riêng về vụ Nord Stream vào tháng 2.2024.
Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc chia sẻ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, cuộc điều tra của Thụy Điển, Đan Mạch không cho thấy tiến triển cụ thể và không đưa ra kết luận rõ ràng, làm dấy lên nhiều suy đoán và nghi ngờ trong cộng đồng quốc tế.
Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra từ tháng 9.2022 là sự cố nghiêm trọng phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên quốc gia. Kể từ sau các vụ nổ đường ống dẫn khí ở Baltic, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhiều lần xem xét vấn đề này và nhiều thành viên hội đồng, bao gồm cả Trung Quốc, đã kêu gọi một cuộc điều tra khách quan, vô tư và chuyên nghiệp để tìm ra sự thật càng sớm càng tốt nhằm đưa thủ phạm ra ánh sáng và ngăn chặn tái diễn sự cố tương tự, ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra, sau sự cố Nord Stream, các thành viên Hội đồng Bảo an đã tranh luận về việc nên điều tra riêng hay theo quốc gia cụ thể. Vào thời điểm đó, một số thành viên ủng hộ mạnh mẽ rằng Thụy Điển, Đan Mạch và Đức phải được tin tưởng và dành thời gian để tiến hành các cuộc điều tra theo quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm điều tra, vẫn chưa có sự thật nào được xác định và chỉ có rất ít thông tin được cung cấp, ông lưu ý.
Do đó, với tình hình hiện tại, “chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi sớm khởi động một cuộc điều tra quốc tế do Liên Hợp Quốc dẫn đầu để công bố sự thật cho cộng đồng quốc tế", nhà ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay.
Nga là bên chính trong vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream. Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan tích cực liên lạc, hợp tác với Nga và cùng điều tra vụ việc. Trong vụ Nord Stream, điều quan trọng là phải tránh các tiêu chuẩn kép trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong Hội đồng Bảo an, ông Cảnh Sảng lưu ý.
Nga đã lưu hành dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, ông chỉ ra. Dự thảo mô tả khách quan thực trạng và kêu gọi các bên liên quan hợp tác điều tra. Những yếu tố này rõ ràng đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế và phải được sự đồng thuận của hội đồng. Trung Quốc hy vọng có thể sớm đạt được thỏa thuận về dự thảo để Hội đồng Bảo an có thể lên tiếng về vấn đề này trong thời gian sớm nhất.