Thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nêu rõ, mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Marise Payne nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác quan trọng, bao gồm tăng cường trách nhiệm chung trong việc thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và y tế sau COVID-19 của khu vực. Các chuyến thăm này là bước tiếp theo sau thỏa thuận lịch sử thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Australia vào tháng trước, nhấn mạnh cam kết của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thắt chặt quan hệ Việt Nam-Australia
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Marise Payne tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng hai nước vừa đưa ra Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam nhằm giúp hai nước trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Trong chuyến thăm Việt Nam, bà sẽ gặp các lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đồng thời tham dự và đồng chủ trì Đối thoại Phụ nữ, Hòa bình và An ninh ASEAN-Australia lần thứ hai.
Trước đó, trong thông cáo báo chí phát đi hôm 3.11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc thảo luận hiệu quả vào ngày 1.11 bên lề Hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. Hai Thủ tướng thông báo về việc hoàn tất Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế Australia-Việt Nam nhằm củng cố cam kết chung của hai nước về tự do hóa thương mại và kết nối kinh tế, đồng thời sẽ giúp cả hai nước tận dụng các cơ hội thị trường mới nổi, bao gồm năng lượng và nền kinh tế xanh, tiếp tục phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Chiến lược cũng nêu bật tiềm năng to lớn của mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia, thông qua việc xác định các lĩnh vực then chốt mà Việt Nam và Australia có thế mạnh riêng để xây dựng nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư, bao gồm giáo dục, kỹ năng và đào tạo; tài nguyên và năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp; chế tạo; du lịch; khoa học, công nghệ và đổi mới; kinh tế kỹ thuật số; và các dịch vụ khác.
Kế hoạch thực hiện ban hành kèm theo bản Chiến lược đề ra một loạt sáng kiến thiết thực, cùng có lợi nhằm tăng cường liên kết thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực then chốt trên, trong giai đoạn ban đầu 2021-2025.
Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN
Tại Campuchia, Ngoại trưởng Payne sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của Australia đối với nước này trong vai trò là Chủ tịch mới của ASEAN.
Tờ Phnom Penh Post dẫn lời Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Australia tới Campuchia kể từ năm 2014. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Campuchia chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và sau gần 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Payne sẽ có các cuộc gặp với các thành viên của Chính phủ Campuchia để thảo luận về cam kết lâu dài của hai bên trong nhiều vấn đề, bao gồm hỗ trợ của Australia đối với Campuchia và các nước láng giềng gần nhất thông qua Chương trình Đối tác Mekong-Australia, trị giá 232 triệu AUD (171 triệu USD).
Tại Malaysia, Ngoại trưởng Australia sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên, đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên thành Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1.2021. Bà cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ Malaysia để thảo luận về việc tiếp cận vaccine công bằng, hợp tác về phục hồi kinh tế hậu COVID-19, an ninh y tế, bình đẳng giới và các thách thức về biến đổi khí hậu.
Tại Jakarta, Ngoại trưởng Payne sẽ gặp người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi để tái khẳng định những mối liên kết chặt chẽ giữa hai chính phủ, nền kinh tế và người dân hai nước, đồng thời thảo luận về các cách thức để hai bên có thể tiếp tục xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng và kiên cường. Australia và Indonesia tiếp tục hợp tác với tư cách là láng giềng thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Marise Payne được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ nhiều thập kỷ giữa Australia và các nước Đông Nam Á. Cùng với các đối tác của mình, Australia đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và chủ động vào sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á.
Lễ kỷ niệm 50 năm Thỏa thuận Phòng thủ Năm cường quốc cũng là minh chứng cho mối quan hệ đối tác lâu dài và cam kết của các nước để cùng nhau giải quyết những thách thức đang biến đổi trong khu vực.
Với các cuộc họp song phương và thảo luận cấp cao, chuyến thăm này sẽ củng cố mối quan hệ của Australia với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự ủng hộ của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện rõ rệt qua các liên kết kinh tế vững mạnh, quan hệ an ninh, mối quan hệ con người và nỗ lực chung để phục hồi hậu COVID-19. Ngoại trưởng Australia đồng thời khẳng định, vai trò trung tâm của ASEAN là trọng tâm trong tầm nhìn của Australia đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.