Triều Tiên mời chuyên gia, phóng viên đến chứng kiến bãi thử hạt nhân đóng cửa vào tháng 5

Hải Anh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 29.4 cho biết, Triều Tiên đã đề nghị đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri vào tháng 5 tới.

Yonhap đưa tin, trong một chương trình phát sóng trực tiếp, thư ký báo chí Nhà Xanh Yoon Young-chan cho hay, Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhất trí công bố khi Triều Tiên tháo dỡ khu vực thử nghiệm hạt nhân.

Theo đó, ông Kim Jong-un cho biết sẽ mời các chuyên gia an ninh và nhà báo Mỹ, Hàn Quốc đến Triều Tiên khi diễn ra sự kiện này.

Theo quan chức Nhà Xanh, ông Kim Jong-un tuyên bố tại thượng đỉnh liên Triều rằng sẽ không lặp lại "lịch sử đau thương của chiến tranh Triều Tiên", đồng thời nói thêm: "Các biện pháp cụ thể là cần thiết để ngăn chặn bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào xảy ra".

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng nhất trí thống nhất các múi giờ với Seoul, hiện vốn có múi giờ lệch 30 phút so với Bình Nhưỡng.

Vào ngày 21.4, Bình Nhưỡng cho biết sẽ tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Nước này đã tiến hành tổng số 6 vụ thử hạt nhân tại Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong. Vụ thử đầu tiên được thực hiện vào ngày 9.10.2006, vụ thử thứ hai là ngày 25.5.2009. Những cuộc thử nghiệm sau đó được tiến hành vào ngày 12.2.2013, ngày 6.1 và ngày 9.9.2016. Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và gần đây nhất được thực hiện vào ngày 3.9.2017.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khi nào Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn?

K.M |

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý đưa cụm từ "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" vào bản tuyên bố chung của miền Nam và miền Bắc, cho thấy ông đã quyết định từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân theo các điều khoản loại bỏ các mối đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho chế độ hiện hành.

Ông Moon Jae-in điện đàm về thượng đỉnh liên Triều với ông Donald Trump, không sang Mỹ như dự tính

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên

N.V |

Mỹ sẵn sàng thảo luận với đồng minh và Triều Tiên về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis nói với các phóng viên hôm 28.4.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khi nào Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn?

K.M |

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý đưa cụm từ "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" vào bản tuyên bố chung của miền Nam và miền Bắc, cho thấy ông đã quyết định từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân theo các điều khoản loại bỏ các mối đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho chế độ hiện hành.

Ông Moon Jae-in điện đàm về thượng đỉnh liên Triều với ông Donald Trump, không sang Mỹ như dự tính

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên

N.V |

Mỹ sẵn sàng thảo luận với đồng minh và Triều Tiên về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis nói với các phóng viên hôm 28.4.