Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên

N.V |

Mỹ sẵn sàng thảo luận với đồng minh và Triều Tiên về việc rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis nói với các phóng viên hôm 28.4.

"Đây là một phần của các vấn đề mà chúng tôi sẽ thảo luận trong cuộc đàm phán với các đồng minh của chúng tôi và tất nhiên, với Triều Tiên" - Sputnik dẫn lời ông Mattis nói.

Theo ông, bây giờ "không cần cố gắng đề xuất các điều kiện sơ bộ hay đưa ra các giả định về cách điều này sẽ xảy ra".

Tuyên bố này được công bố trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa kết thúc hôm 27.4, trong đó, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký tuyên bố chung về các vấn đề chủ chốt của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên nhất trí cải thiện quan hệ vì đều đang mong muốn tiến tới thống nhất hòa bình, đạt được phi hạt nhân hoá toàn bộ bán đảo Triều Tiên, đồng thời ủng hộ các nỗ lực quốc tế theo hướng này.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh Liên triều lịch sử

NL |

Cùng nhìn lại những hình ảnh mang tính chất lịch sử của hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27.4. 

Chùm ảnh tiệc mừng thành công hội nghị thượng đỉnh liên Triều

NL |

Sau một ngày nhiều hoạt động lịch sử, lãnh đạo hai miền bán đảo Triều Tiên đã cùng nhau thưởng thức tiệc ăn mừng sau hội nghị. 

Phản ứng của Việt Nam về hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Ngọc Vân |

Ngày 27.4, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh Liên triều lịch sử

NL |

Cùng nhìn lại những hình ảnh mang tính chất lịch sử của hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27.4. 

Chùm ảnh tiệc mừng thành công hội nghị thượng đỉnh liên Triều

NL |

Sau một ngày nhiều hoạt động lịch sử, lãnh đạo hai miền bán đảo Triều Tiên đã cùng nhau thưởng thức tiệc ăn mừng sau hội nghị. 

Phản ứng của Việt Nam về hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Ngọc Vân |

Ngày 27.4, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: