Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Thế giới cần thức tỉnh và hành động khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo, thế giới cần thức tỉnh và hành động khẩn cấp để thay đổi quỹ đạo xung đột và chia rẽ địa chính trị, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng kinh tế.

Điều chỉnh lộ trình

"Chúng ta cần điều chỉnh lộ trình" - Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh khi trình bày các ưu tiên của ông trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. "Tin tốt là chúng ta biết cách xoay chuyển tình thế - về khí hậu, tài chính, giải quyết xung đột... Và chúng ta biết rằng, chi phí của việc không hành động vượt xa chi phí hành động. Nhưng tầm nhìn chiến lược - suy nghĩ và cam kết dài hạn - đang chưa đủ" - ông nói.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc dẫn thông báo gần đây từ Bản tin các nhà khoa học nguyên tử (BAS) về việc các nhà khoa học đã đặt Đồng hồ Tận thế nhích thêm 10 giây, ở thời điểm 90 giây trước nửa đêm - đạt mức cận kề nhất với thời điểm thảm hoạ toàn cầu kể từ khi chiếc đồng hồ biểu tượng này được tạo ra vào năm 1947. “Đây là thời điểm đồng hồ gần nhất với thời khắc đen tối nhất của nhân loại và gần hơn cả trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh" - ông Guterres lưu ý.

Thêm vào danh sách các cuộc khủng hoảng và lo ngại ngày càng tăng là trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công các vùng của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong đó có số lượng lớn người tị nạn và những người chịu ảnh hưởng của hàng thập kỷ nội chiến Syria. Ông Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc đang huy động hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. “Hãy đoàn kết cùng nhau giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, nhiều người trong số họ đang rất cần viện trợ nhân đạo" - ông nói.

Tổng Thư ký Guterres lên án xung đột Nga - Ukraina là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh trước Đại hội đồng rằng, cuộc xung đột đã gây ra "đau khổ không kể xiết" cho người dân Ukraina và có những tác động toàn cầu sâu sắc. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo khả năng xung đột leo thang hơn nữa...

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc khẳng định, thế giới cần hòa bình, không chỉ ở Ukraina mà còn ở nhiều nơi trên hành tinh. Ông đề cập đến các cuộc xung đột và khủng hoảng chính trị ở Afghanistan, Myanmar, khu vực Sahel của Châu Phi, Haiti, Trung Đông và các nơi khác đang ảnh hưởng tới hơn 2 tỉ người.

Việt Nam tái khẳng định ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký

Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 về các ưu tiên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong năm 2023, đại diện gần 70 quốc gia và các nhóm nước, trong đó có ASEAN, chia sẻ những quan tâm của Tổng Thư ký Guterres, đồng thời bày tỏ cam kết sẽ cùng nỗ lực hợp tác nhằm thúc đẩy các tiến trình thảo luận hiện nay thành công, đưa thế giới vượt qua thách thức và bảo đảm tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tại phiên họp, bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng tham gia điều hành phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - đã có phát biểu với tư cách đại diện quốc gia.

Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực triển khai SDGs, Chương trình Nghị sự 2030 và các cam kết, ưu tiên toàn cầu khác, thông qua việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh sự cần thiết dành nguồn lực quốc gia và quốc tế cho hòa bình, phát triển và con người, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường hỗ trợ tài chính và cải tổ hệ thống tài chính quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu và công bằng khí hậu cũng là một lĩnh vực quan trọng cần được chú trọng.

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho vai trò, nỗ lực của Tổng Thư ký António Guterres và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Song Minh |

Ngày 23.10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-22.10.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm chính thức vào chiều 21.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đi thăm nhà sàn Bác Hồ.

Lễ đón trọng thể Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Song Minh |

Ngày 23.10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-22.10.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm chính thức vào chiều 21.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đi thăm nhà sàn Bác Hồ.

Lễ đón trọng thể Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 21.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại Phủ Chủ tịch.