Ukraina tự hào về việc sử dụng các chiến đấu cơ F-16 để bảo vệ không phận trong bối cảnh Nga tập trung tấn công vào các sân bay của nước này.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng số lượng F-16 mà nước này hiện có vẫn còn hạn chế và cần thêm thời gian để đào tạo phi công. Mặc dù các nước NATO đã cam kết cung cấp cho Ukraina tới 80 chiếc F-16, nhưng theo truyền thông Ukraina, hiện tại chỉ có khoảng 10 chiếc đã được giao.
Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo về việc tấn công vào các sân bay quan trọng của Ukraina vào cuối ngày 27.8, nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công này đã được thực hiện với sự chính xác cao.
Theo thông tin từ Mátxcơva, các tên lửa Kinzhal và máy bay không người lái tấn công (UAV) đã được sử dụng để tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay tại các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Krivoy Rog và Rovno. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp nhiều chi tiết, họ khẳng định rằng "tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng".
Cuộc tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào các cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Ukraina. Trong đêm 22-23.8, Nga sử dụng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công nhà máy điện tại nhiều khu vực trên khắp Ukraina, đồng thời tấn công các căn cứ không quân ở Kiev và Dnepropetrovsk, nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp.
Ngày 27.8, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang của Kiev đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 để bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của Nga. "Chúng tôi bắn hạ một số tên lửa và UAV nhờ sự hỗ trợ của F-16", ông Zelensky nói và mô tả kết quả này là "rất tốt".
Nga đã liên tục nhắm vào các sân bay mà Ukraina sử dụng để triển khai F-16, nhấn mạnh rằng những máy bay này sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Điện Kremlin khẳng định các chiến đấu cơ F-16 sẽ bị tiêu diệt giống như các thiết bị quân sự khác mà phương Tây cung cấp cho Ukraina kể từ khi xung đột bắt đầu.