Tìm cách thay đổi cuộc chơi ở Ukraina

Ngạc Ngư |

Diễn biến thời sự được quan tâm để ý đến nhiều nhất liên quan tới cuộc chiến ở Ukraina giữa Nga và Ukraina không phải là tình hình chiến sự trên thực địa mà lại là chuyện phía ủng hộ Ukraina quyết định cung cấp cho Ukraina xe bọc thép chiến đấu bộ binh và thậm chí cả xe tăng chiến đấu thực thụ của NATO.

Phía Ukraina đưa ra đòi hỏi này đã từ khá lâu và thậm chí một vài thành viên NATO, trong đó Ba Lan tích cực nhất, ủng hộ yêu cầu đặc biệt này của Ukraina. Cho tới nay, Mỹ cùng với EU và NATO cũng như đồng minh đã đổ rất nhiều tiền vào ngân quỹ của Ukraina và cung cấp cho Ukraina rất nhiều vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại để Ukraina chiến tranh với Nga. Nhờ đấy mà Ukraina mới có thể vừa cầm cự Nga về quân sự vừa tiến hành phản công Nga với một số chiến thắng nhất định. 

Nhưng Mỹ, EU, NATO và đồng minh chưa cung cấp xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu cho Ukraina. Sự ngần ngại này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Mỹ, EU, NATO và đồng minh tránh bị Nga và thế giới bên ngoài nhìn nhận là chuyển từ trợ giúp Ukraina về chính trị, quân sự và tài chính cùng với đối đầu Nga về chính trị và trừng phạt Nga về kinh tế, thương mại và tài chính sang viện trợ quân sự cho Ukraina đến mức chẳng khác gì can dự trực tiếp vào chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Chiến tranh giữa Nga và NATO ở Châu Âu là chuyện phe này phải hết sức tránh, cho dù quyết tâm hậu thuẫn Ukraina bằng mọi giá và dài lâu đến khi Ukraina thắng và Nga thua ở Ukraina. Cung cấp xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu cho Ukraina trong thực chất là một lằn ranh đỏ mới trên phương diện này.

Thứ hai, xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu của NATO sẽ giúp cho Ukraina thực thi chiến lược đặc thù trong học thuyết quân sự "sử dụng phối hợp các loại vũ khí" của NATO: xe tăng tấn công, pháo binh và tên lửa yểm trợ, vệ tinh và thiết bị bay không người lái hậu thuẫn trinh sát, dẫn đường và tấn công. Nói theo cách khác, chúng là những thứ có thể "làm thay đổi cuộc chơi" ở Ukraina.

Tìm cách làm thay đổi cuộc chơi chính là chủ định và mưu tính chiến lược mới của Mỹ và một số thành viên NATO liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina giữa Nga và Ukraina. Diễn biến chiến sự trên thực địa trong thời gian vừa qua đã đưa những bên này tới nhận thức rằng Ukraina có khả năng thực thi thành công học thuyết quân sự nói trên của NATO ở Ukraina, khiến họ không thể không lo ngại về khả năng Nga tận dụng thời tiết mùa đông để dồn ép Ukraina vào đường cùng về quân sự ở Ukraina, coi mùa đông hiện tại là thời điểm quyết định đối với thắng lợi hay thất bại của Ukraina và của chính họ trong cuộc chiến ở Ukraina giữa Nga và Ukraina.

Pháp đi bước đầu tiên với tuyên bố sẽ cung cấp xe bọc thép chiến đấu bộ binh AMX-10 RC cho Ukraina. Gần như ngay sau đó, Mỹ và Đức hoà theo bằng quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraina loại xe bọc thép chiến đấu bộ binh Bradley và Đức cung cấp loại Marder. Rồi Ba Lan đi xa hơn với tuyên bố muốn viện trợ cho Ukraina loại xe tăng chiến đấu thật sự Leopard 2. Chỉ có điều là loại xe tăng chiến đấu hiện đại này do Đức sản xuất và Ba Lan cần sự đồng ý của Đức nếu cung cấp nó cho Ukraina, bởi luật pháp hiện hành ở Đức cấm việc cung cấp vũ khí quân sự do Đức sản xuất sang các khu vực có chiến tranh và xung đột quân sự.

Ba Lan đi nước cờ này nhằm đồng thời nhiều mục đích: Vừa khẳng định là thành viên NATO và EU luôn hăng hái nhất và luôn đi đầu trong chuyện giúp Ukraina chiến tranh với Nga, lại vừa gây khó dễ cho Đức mà đấy không phải là lần đầu tiên Ba Lan gây và gia tăng áp lực đối với Đức trong chuyện hậu thuẫn Ukraina. Vậy là mấy thành viên NATO này đã bước qua lằn ranh đỏ. Chiến sự ở Ukraina giữa Nga và Ukraina cũng như cuộc đối địch giữa Mỹ, EU, NATO và đồng minh với Nga sẽ gia tăng mạnh mẽ mức độ quyết liệt. Nhưng phe này rồi đây có thành công với chủ ý cùng với Ukraina làm thay đổi cuộc chơi ở Ukraina hay không còn phụ thuộc vào sự đáp trả trên thực tế và thực địa của Nga.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Romania ngáy khi phỏng vấn truyền hình trực tiếp về Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nông nghiệp Romania dường như ngáy trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình về cuộc khủng hoảng Ukraina.

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu với lãnh đạo nhóm G7 hôm 14.1 rằng Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo.

Xe tăng Leopard 2 - vũ khí phương Tây cân nhắc gửi sang Ukraina

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép tăng hỗ trợ quân sự quốc tế cho Kiev bằng cách cho phép xuất khẩu xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 sang Ukraina.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ trưởng Romania ngáy khi phỏng vấn truyền hình trực tiếp về Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nông nghiệp Romania dường như ngáy trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình về cuộc khủng hoảng Ukraina.

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu với lãnh đạo nhóm G7 hôm 14.1 rằng Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo.

Xe tăng Leopard 2 - vũ khí phương Tây cân nhắc gửi sang Ukraina

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép tăng hỗ trợ quân sự quốc tế cho Kiev bằng cách cho phép xuất khẩu xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 sang Ukraina.