Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu với lãnh đạo nhóm G7 hôm 14.1 rằng Đông Á có thể là Ukraina tiếp theo.

Thủ tướng Fumio Kishida vừa có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm 2023 trên cương vị Chủ tịch G7 tới tất cả các nước thành viên của nhóm, trừ Đức. AFP đưa tin, kết thúc chuyến công du tại Mỹ, ông Kishida cho biết ông chia sẻ với các nhà lãnh đạo G7 “quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng môi trường an ninh ở Đông Á”.

Ukraina có thể là Đông Á của ngày mai” - Thủ tướng Kishida phát biểu trong cuộc họp báo một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời gọi những lo ngại về an ninh ở hai khu vực là “không thể tách rời”.

“Tình hình xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng với những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như việc kích hoạt các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên" - Thủ tướng Kishida nói, đề cập đến sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp với các nước trong khu vực, bao gồm Nhật Bản. Hồi tháng 8, Trung Quốc phóng tên lửa vào vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida đến Washington sau khi chính phủ của ông tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới - một sự thay đổi lớn đối với một quốc gia chính thức theo chủ nghĩa hòa bình kể từ sau thất bại trong Thế chiến II.

Thủ tướng Kishida cho biết sẽ “giải thích cặn kẽ cho công chúng” về sự cần thiết phải sử dụng tiền thuế để tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP - một mục tiêu do NATO đặt ra và được nhiều quốc gia chấp nhận kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Trong số các bước khác được thực hiện theo chiến lược phòng thủ mới, Nhật Bản sẽ phát triển khả năng phản công và dự kiến mua hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk, hiện chỉ có trong kho vũ khí của Mỹ và Anh.

Thủ tướng Nhật Bản đã thảo luận với Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni về việc tiếp tục cùng hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Kishida chỉ ra, Nhật Bản vẫn chưa quyết định liệu có tham gia cùng Mỹ cấm nhập khẩu chất bán dẫn từ Trung Quốc hay không, bởi chất bán dẫn là một phần của an ninh kinh tế. "Chúng tôi muốn liên lạc chặt chẽ hơn để suy nghĩ về cách xử lý vấn đề này” - ông Kishida nói.

Nhật Bản tự hào là thành viên Châu Á duy nhất của G7 và Thủ tướng Kishida cho biết phản ứng của ông về vấn đề Ukraina đã quốc tế hóa một cách hiệu quả sự phản đối do phương Tây dẫn đầu đối với chiến dịch quân sự của Nga.

Đổi lại, ông Kishida trước đó đã nói trong một bài phát biểu tại Washington rằng, Nhật Bản cần dựa vào “các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng” trước những rủi ro từ Trung Quốc.

“Trung Quốc cần đưa ra một quyết định chiến lược tuân thủ các quy tắc quốc tế đã được thiết lập và họ sẽ không thể và sẽ không thay đổi trật tự quốc tế theo cách trái ngược với các quy tắc này” - ông Kishida phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp của Đại học Johns Hopkins.

Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản vẫn coi mình là một quốc gia "yêu chuộng hòa bình" và sẽ sử dụng G7 để thúc đẩy việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Các nhà lãnh đạo của G7 - Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ - sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 tại Hiroshima, nơi xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới và là khu vực bầu cử quốc hội của Thủ tướng Kishida.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga vạch ra hồi kết cho xung đột Ukraina

Song Minh |

Xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Ukraina ngừng gây ra mối đe dọa đối với Nga, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Nhật Bản và Mỹ mở rộng hợp tác an ninh

Ngọc Vân |

Nhật Bản và Mỹ quyết định tăng cường hợp tác song phương hướng tới việc sử dụng hiệu quả khả năng phản công của Nhật Bản với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ.

Trọng tâm chuyến công du Âu - Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm 3 nước Châu Âu, Canada và Mỹ trong chuyến đi mở màn trên cương vị là chủ tịch G7 năm 2023.

“Cạm bẫy” rình rập khi đóng cọc 95% mua nhà trên giấy

Hiếu Anh |

Câu chuyện một chung cư ở Hà Nội đang áp dụng chính sách bán nhà với mức chiết khấu “khủng” khi thanh toán sớm 95% đang đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đối với việc thanh toán sớm cho nhà hình thành trong tương lai. Việc nộp tiền trước đến 95% có thể tiềm ẩn rủi ro gì?

Cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 4.3

HOÀNG HUÊ |

Ngày 4.3, Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Tiến độ 6 dự án vành đai, cao tốc kết nối TPHCM và vùng Đông Nam Bộ

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 3, 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, Bến Lức – Long Thành cùng hai dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương là 6 dự án trọng điểm đã và sắp triển khai giúp tháo điểm nghẽn giao thông, tăng kết nối TPHCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Nga vạch ra hồi kết cho xung đột Ukraina

Song Minh |

Xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Ukraina ngừng gây ra mối đe dọa đối với Nga, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Nhật Bản và Mỹ mở rộng hợp tác an ninh

Ngọc Vân |

Nhật Bản và Mỹ quyết định tăng cường hợp tác song phương hướng tới việc sử dụng hiệu quả khả năng phản công của Nhật Bản với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ.

Trọng tâm chuyến công du Âu - Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm 3 nước Châu Âu, Canada và Mỹ trong chuyến đi mở màn trên cương vị là chủ tịch G7 năm 2023.