Tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, điểm tựa cho văn hóa truyền thống

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hy vọng trong hai tuần tới đây, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được trang bị thêm các kỹ năng sư phạm về dạy tiếng Việt.

Ngày 16.8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng chia sẻ: “Dù là giáo viên không chuyên, các thầy cô vẫn duy trì dạy tiếng Việt bằng tấm lòng, bằng tình thương, bằng trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài đối với việc lưu giữ hồn cốt của dân tộc là tiếng mẹ đẻ và các giá trị truyền thống văn hóa của Việt Nam, và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó”.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng trong hai tuần tới đây, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được trang bị thêm các kỹ năng sư phạm. Những kỹ năng đó, cùng với ngọn lửa đam mê và tình yêu vốn có với nguồn cội và với tiếng Việt, mong rằng các thầy cô khi trở về sở tại sẽ tiếp tục sự nghiệp “gieo chữ” của mình. Khóa tập huấn năm nay gồm hơn 60 giáo viên người Việt Nam từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Hằng cũng mong rằng các hoạt động ngoại khóa trong khóa tập huấn là cơ hội để các thầy cô tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam cũng như giao lưu với các thầy cô giáo dạy tiếng Việt trong nước.

“Tôi cũng mong rằng các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài, qua khóa tập huấn, sẽ thiết lập được mạng lưới những người Việt Nam yêu tiếng Việt, dạy tiếng Việt ở các nơi trên thế giới. Trách nhiệm, tình yêu quê hương và ngôn ngữ mẹ đẻ là động lực bền vững giúp duy trì sự nghiệp giảng dạy tiếng Việt, trao truyền giá trị văn hóa cho cộng đồng ta ở nước ngoài, một cộng đồng ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng” - bà Hằng khẳng định.

Năm nay là lần thứ 9 Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Năm nay là lần thứ 9, Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại lễ khai mạc, cô Nguyễn Thị Thu Huyền - giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về từ Lào - chia sẻ: “Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa vững chắc cho văn hóa truyền thống” và “công cuộc truyền bá tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng”.

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền thay mặt cho hơn 60 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài tham dự khóa tập huấn, hứa sẽ học tập thật tốt để nâng cao kiến thức cũng như nghiệp vụ giảng dạy, tiếp tục phát huy sự nghiệp “gieo chữ, trồng người” góp phần gìn giữ và lan toả ngôn ngữ tiếng Việt rộng khắp trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cũng như cộng đồng người nước ngoài yêu thích tiếng Việt.

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt năm 2023 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

Chương trình kéo dài trong 16 ngày (từ 16-31.8.2023) với 20 buổi học chuyên môn bao gồm 3 module: Những vấn đề ngôn ngữ học đại cương và tiếng Việt; Tiếng Việt trong đời sống văn hóa Việt Nam; Phương pháp dạy học tiếng Việt và kiểm tra đánh giá. Nội dung bài giảng tập trung chủ yếu vào phương pháp sư phạm, kiến thức văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam thông qua ngôn ngữ.

Trong khóa tập huấn, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài cũng được dự giờ, trao đổi kinh nghiệm thực tế dạy tiếng Việt tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; tham gia Tọa đàm “Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử ở Hà Nội, Vĩnh Phúc…

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Năm nay là lần thứ 9, Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình này. Sau 10 năm, chương trình đã thu hút sự tham dự của hơn 800 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy kết nối sâu rộng kinh tế Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) còn nhiều triển vọng, dư địa để phát triển, đặc biệt là việc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy sản có chất lượng cao từ Việt Nam, hợp tác về gia công chế biến gỗ…

Vân Nam là địa bàn quan trọng để Việt Nam thâm nhập thị trường tây nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 30.10-1.11.2022, trong các văn bản hợp tác được ký kết giữa Việt Nam - Trung Quốc có Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 9-10.8.2023.

Sau mưa lũ, Trung Quốc lại ứng phó khẩn cấp với hạn hán

Khánh Minh |

Vài ngày sau khi miền bắc Trung Quốc thoát khỏi mưa lũ, 4 tỉnh ở phía tây bắc đã phải kích hoạt các phản ứng khẩn cấp cấp IV đối với hạn hán.

Ông Putin hé lộ ý định làm đường sắt cao tốc tới Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga nên mở rộng các dịch vụ đường sắt cao tốc và triển vọng phát triển mạng lưới kết nối vùng Donbass ở Ukraina với Mátxcơva và phía nam nước Nga là rất tốt.

Chủ nhà trọ đua nhau "hét giá" khiến sinh viên "méo mặt"

Thùy Linh |

Thị trường nhà trọ tại Hà Nội đang trở nên sôi động nhờ lượng lớn sinh viên các trường đại học bắt đầu trở lại trường.

Để mối quan tâm với bóng đá nữ không là nhất thời

TAM NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào ngày 15.8, biểu dương tinh thần thi đấu, chia sẻ cùng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung về những khó khăn. Bên cạnh đó là những điều hạn chế được chỉ ra cụ thể, với “hạn chế về thể hình, thể lực, kinh nghiệm, đấu pháp và sự đầu tư cho bóng đá”.

Phó Bí thư Thường trực Đắk Nông vi phạm đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương

Ái Vân |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Điểu K'ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông - đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Thúc đẩy kết nối sâu rộng kinh tế Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) còn nhiều triển vọng, dư địa để phát triển, đặc biệt là việc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy sản có chất lượng cao từ Việt Nam, hợp tác về gia công chế biến gỗ…

Vân Nam là địa bàn quan trọng để Việt Nam thâm nhập thị trường tây nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 30.10-1.11.2022, trong các văn bản hợp tác được ký kết giữa Việt Nam - Trung Quốc có Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 9-10.8.2023.