Thương mại song phương Việt Nam - Kazakhstan trên đà đạt mốc 1 tỉ USD

Thanh Hà |

Các văn kiện được ký kết ngày 21.8 là bước đi thiết thực đầu tiên để triển khai kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan giai đoạn 2023-2025.

Trưa 21.8, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết các thoả thuận hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam - Kazakhstan. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev từ ngày 20 đến 22.8 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Serik Zhumangarin - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hội nhập Cộng hòa Kazakhstan - chỉ ra, cả Việt Nam và Kazakhstan đã đi một chặng đường dài phát triển và trở nên lớn mạnh về kinh tế.

Ông bày tỏ vui mừng với thành công của kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đang trải qua quá trình chuyển đổi có chất lượng và đời sống của người dân được cải thiện nhanh.

Theo Phó Thủ tướng Kazakhstan, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Kazakhstan và Việt Nam là rất lớn. Minh chứng rõ nhất là trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt kết quả tích cực, đạt 610 triệu USD. Với đà tăng trưởng này, thương mại song phương tới cuối năm có thể đạt dấu mốc 1 tỉ USD. Do đó, tăng cường hợp tác kinh tế là nội dung quan trọng trong hợp tác Kazakhstan và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - chỉ ra, kể từ khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực tháng 10.2016, kim ngạch song phương Việt Nam - Kazakhstan tăng trưởng tích cực, trung bình 28%/năm giai đoạn 2017-2021.

Năm 2022, trao đổi thương mại Việt Nam - Kazakhstan đạt 583,7 triệu USD. Kazakhstan là nước có kim ngạch xuất khẩu với Việt Nam lớn thứ 2 trong các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Tuy nhiên, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, cần thẳng thắn thừa nhận, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan còn hết sức khiêm tốn.

Thương mại 2 chiều Việt Nam - Kazakhstan hiện chiếm tỉ trọng thấp, chỉ chiếm khoảng 0,08% tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam và chiếm 0,43% tổng kim ngạch ngoại thương của Kazakhstan. Các dự án đầu tư vào thị trường giữa hai bên còn rất ít.

Ông nhận định, dư địa hợp tác giữa Việt Nam - Kazakhstan vẫn còn rất lớn, lợi thế của hai bên hiện nay vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, lễ ký kết văn kiện hợp tác lần này là cơ hội rất tốt để các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan xác lập thêm những khung khổ hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa 2 bên.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương “cam kết ủng hộ và tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh doanh, thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp Kazakhstan phù hợp với luật pháp và chủ trương mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ Việt Nam”.

Tại sự kiện, một số thoả thuận hợp tác đã được đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Uỷ ban Đầu tư Bộ Ngoại giao Kazakhstan và Cục Đầu tư nước ngoài, Ủy ban Đầu tư Bộ Ngoại giao Kazakhstan và Công ty cổ phần tập đoàn du lịch Crystal Bay Tourism Group...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước và Tổng thống Kazakhstan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.8.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón, hội đàm với Tổng thống Kazakhstan

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22.8.2023.

Thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Kazakhstan trong mọi lĩnh vực

Khánh Minh |

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev từ ngày 20-22.8.2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ khẳng định độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước và thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Nghịch lý giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước tăng 5 lần liên tiếp

Anh Tuấn |

Việc giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Dân vẫn tiếp tục chặn xe rác, các điểm tập kết rác tạm chất cao như núi ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác ùn ứ, địa phương đã phải để tạm rác ở 2 nơi. Đến nay, các điểm tập kết rác tạm đã cao như núi. Trong khi đó, người dân vẫn tiếp "cố thủ", ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Chủ tịch nước và Tổng thống Kazakhstan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.8.2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón, hội đàm với Tổng thống Kazakhstan

Song Minh - Hải Nguyễn |

Sáng 21.8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22.8.2023.

Thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Kazakhstan trong mọi lĩnh vực

Khánh Minh |

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev từ ngày 20-22.8.2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ khẳng định độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước và thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực.