Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thắt chặt quan hệ quốc phòng, kinh tế

Khánh Minh |

Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 8-11.3 trong chuyến thăm song phương đầu tiên tới Ấn Độ kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5.2022.

Tờ The Indian Express đưa tin, trong thông báo về chuyến thăm, ông Albanese cho biết: “Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Ấn Độ với tư cách là Thủ tướng Australia và tôi mong muốn củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng tôi với Ấn Độ rất bền chặt nhưng vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi cam kết hợp tác để tăng cường các lợi ích quốc phòng, kinh tế và công nghệ".

Theo Thủ tướng Albanese, mối quan hệ đối tác Ấn Độ - Australia mạnh mẽ hơn sẽ tốt cho sự ổn định của khu vực, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhiều thương mại và đầu tư hơn, củng cố nền kinh tế của hai bên và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân hai nước.

“Khi chúng ta hướng tới tương lai, Ấn Độ sẽ tiếp tục là một đối tác quan trọng và là người bạn thân thiết của Australia. Tôi mong được đón tiếp Thủ tướng Narendra Modi tại Australia nhân Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ (Quad) vào giữa năm và thăm lại Ấn Độ vào tháng 9 nhân Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20” - ông Albanese nói.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay, Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Anthony Albanese sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - Australia, bên cạnh các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Còn theo tuyên bố của chính phủ Australia, hai thủ tướng sẽ thảo luận về thương mại và đầu tư, năng lượng tái tạo, công nghệ, hợp tác quốc phòng và an ninh. Chuyến thăm cũng sẽ làm nổi bật mối quan hệ giáo dục và văn hóa mạnh mẽ của hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, New Delhi và Canberra chia sẻ “mối quan hệ thân thiện và nồng ấm dựa trên các giá trị chung và nguyên tắc dân chủ. Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6.2020, được củng cố và làm sâu sắc hơn thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Chuyến thăm của Thủ tướng Albanese được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện". Trong những năm qua, Ấn Độ và Australia đã thúc đẩy các cơ chế song phương để thắt chặt quan hệ, bao gồm các chuyến thăm cấp cao, các cuộc họp thường niên của Thủ tướng, Đối thoại khung giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng...

Vào tháng 6.2020, hai bên đã ký hiệp ước cho phép tiếp cận các căn cứ quân sự để hỗ trợ hậu cần. Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần lẫn nhau (MLSA) cho phép quân đội hai nước sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung vật tư...

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại trụ sở Nghị viện Australia vào chiều 30.11.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia

Song Minh |

Nhân dịp thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Australia lần thứ 4, chiều 12.9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia.

Thủ tướng Australia: Quan hệ với Trung Quốc sẽ tiếp tục khó khăn

Hồng Hạnh |

Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 23.5 cho biết, quan hệ song phương với Trung Quốc sẽ “tiếp tục khó khăn”, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Trực tiếp U22 Thái Lan vs U22 Singapore tại SEA Game 32

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Singapore tại bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

Đằng sau những khoảnh khắc kinh điển quy tụ dàn siêu sao đắt giá thế giới

Huyền Chi |

Sau 20 năm, bìa tạp chí có sự góp mặt của Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt... vẫn được coi là một khoảnh khắc kinh điển.

Bắt giữ nhóm côn đồ nhí cầm giáo nhọn đuổi đánh người ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Chiều 30.4, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi hành hung một nam giới trong cửa hàng tạp hoá.

Ùn tắc kéo dài, hành khách mất gấp đôi thời gian để về đến quê

HỮU CHÁNH |

Dù quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km, nhưng do ùn tắc, người dân phải mất 8 tiếng từ Hà Nội về Nghệ An nghỉ lễ với gia đình.

Có một Hà Nội rất khác trong những ngày nghỉ lễ

Tô Thế |

Hà Nội - Khác với sự vội vã, chật chội những ngày bình thường, Hà Nội những ngày nghỉ lễ trở nên yên ắng, đường phố vắng lặng hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại trụ sở Nghị viện Australia vào chiều 30.11.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Australia

Song Minh |

Nhân dịp thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Australia lần thứ 4, chiều 12.9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia.

Thủ tướng Australia: Quan hệ với Trung Quốc sẽ tiếp tục khó khăn

Hồng Hạnh |

Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 23.5 cho biết, quan hệ song phương với Trung Quốc sẽ “tiếp tục khó khăn”, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.