Brad Pitt, Taylor Swift và dàn sao được trả lương cao nhất thế giới

Huyền Chi |

Danh sách top 10 ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới có nhiều gương mặt đình đám như Brad Pitt, Taylor Swift, James Cameron…

Theo SCMP, các ngôi sao Hollywood luôn là những nghệ sĩ giàu có nhất thế giới. Trở lại sau 2 năm "đóng băng" vì đại dịch, nhiều cái tên lớn của nền giải trí tái xuất mạnh mẽ, bội thu giải thưởng và thành tích.

Theo ước tính của Forbes, 10 nghệ sĩ được trả lương cao nhất thế giới năm 2022 mang về số tiền 1,35 tỉ đô. Con số này chỉ bằng một nửa so với danh sách năm 2021.

Năm 2022, Taylor Swift là người phụ nữ duy nhất lọt top, trong khi đạo diễn James Cameron trở lại top 10 sau cả chục năm vắng bóng. Các ngôi sao phòng vé gặp nhiều khó khăn khi chỉ có Tyler Perry và Brad Pitt được điểm tên.

Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới do Forbes công bố:

1. Genesis (230 triệu USD)

Vào tháng 9.2022, ban nhạc rock Genesis đã bán một phần bản quyền âm nhạc của họ với giá 300 triệu USD cho hãng đĩa Concord Music Group, theo Forbes.

Giọng ca chính của ban nhạc là Phil Collins cũng đã bán một số album solo trong bản thỏa thuận trên. Hãng đĩa này sẽ nắm quyền phát hành và nguồn lợi từ stream (phát trực tuyến) trên các bảng xếp hạng nhạc số.

2. Sting (210 triệu USD)

Giống như Genesis, nam ca sĩ Sting đã bỏ túi 300 triệu USD sau khi bán toàn bộ đĩa nhạc của mình, bao gồm solo và các sản phẩm cùng nhóm The Police, cho Universal Music Group.

Sting được biết đến là nghệ sĩ 17 lần đoạt giải Grammy và là cựu thủ lĩnh của The Police. Anh có các bản hit đình đám như “Every Breath You Take” hay “Roxanne”.

Sting vượt qua nhiều ngôi sao trẻ và xếp hạng 2. Ảnh: Xinhua
Sting vượt qua nhiều ngôi sao trẻ và xếp hạng 2. Ảnh: Xinhua

3. Tyler Perry (175 triệu USD)

Đây là năm thứ hai Tyler Perry nằm trong top 10 nghệ sĩ giải trí được trả lương cao nhất của Forbes. Ngoài ra, anh cũng là tỉ phú duy nhất trong danh sách với khối tài sản ước tính lên đến 1 tỉ USD.

Tyler Perry là diễn viên, nhà làm phim, doanh nhân người Mỹ. Anh là đạo diễn, nhà sản xuất đứng sau các bộ phim sitcom "House of Payne", "Assisted Living" và "All the Queen's Men"...

4. Trey Parker & Matt Stone (160 triệu USD)

Bộ đôi đạo diễn của phim hoạt hình "South Park" thu về 160 triệu USD nhờ hợp đồng ký với Paramount+ vào năm 2021. Thỏa thuận độc quyền sẽ mang lại cho họ 935 triệu USD trong khoảng thời gian 6 năm. Lần bắt tay này cũng cho phép Parker và Stone phát hành nhiều tác phẩm trên các nền tảng phát trực tuyến.

5. James L. Brooks và Matt Groening (105 triệu USD)

James L. Brooks và Matt Groening là cha đẻ của series hoạt hình ăn khách "The Simpsons". Họ kiếm được hơn 100 triệu USD vào năm 2022.

Kể từ khi ra mắt 1989, phim có tổng cộng hơn 700 tập. Năm 2019, 2 tác giả đã chuyển tất cả 30 phần phim từ FX sang Disney+. Thỏa thuận này giúp Brooks và Groening bỏ túi 105 triệu USD hằng năm.

Sau hơn 30 năm, gia đình Simpsons vẫn được khán giả yêu mến. Ảnh: Xinhua
Sau hơn 30 năm, gia đình Simpsons vẫn được khán giả yêu mến. Ảnh: Xinhua

6. Brad Pitt (100 triệu USD)

Tháng 12.2022, Brad Pitt đã bán phần lớn công ty sản xuất của anh, Plan B Entertainment, cho Mediawan. Theo Forbes, tài tử 59 tuổi kiếm được 113 triệu USD sau các khoản phí từ thương vụ này.

Năm 2022, nam diễn viên cũng góp mặt trong các bộ phim "Bullet Train", "Babylon" và "The Lost City". Thu nhập từ các bộ phim này chiếm 1/3 mức lương Brad Pitt nhận được trong năm 2022.

Brad Pitt liên tiếp góp mặt trong danh sách này. Ảnh: Xinhua
Brad Pitt liên tiếp góp mặt trong danh sách này. Ảnh: Xinhua

 7. The Rolling Stones (98 triệu USD)

Mick Jagger và Keith Richards của Rolling Stones kiếm được hơn 8,5 triệu USD mỗi đêm trong chuyến lưu diễn "Sixty" khắp châu Âu hồi năm 2022. Ban nhạc đi qua 15 thành phố trên khắp lục địa.

Sau chuyến lưu diễn, nhóm nhạc người Anh ghi nhận tổng doanh thu 136 triệu USD và số tiền bản quyền kỷ lục.

8. James Cameron (95 triệu USD)

Đạo diễn Cameron kiếm được ít nhất 95 triệu USD từ siêu phẩm phòng vé "Avatar : The Way of Water", theo Forbes. Ông đi vào lịch sử điện ảnh thế giới khi sở hữu 3 tác phẩm tỉ USD là Titanic (1997), Avatar (2009) và Avatar: The Way of Water (2022).

9. Taylor Swift (92 triệu USD)

Theo Forbes, thu nhập cao ngất ngưởng của Taylor Swift đến từ doanh số bán album bản vật lý, stream (phát trực tuyến), lượt tải xuống kỹ thuật số và các bản quyền được cấp phép.

Album "Midnights" năm 2022 của nữ ca sĩ đã bán được 1,8 triệu bản chỉ riêng tại Hoa Kỳ, theo Billboard.

Đến nay, Swift đã có 6 lần lọt vào danh sách những người có thu nhập cao nhất, đứng đầu danh sách vào năm 2019 và vẫn là người phụ nữ duy nhất lọt top.

Taylor Swift “xô đổ” nhiều kỷ lục với album “Midnights“. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift “xô đổ” nhiều kỷ lục với album “Midnights“. Ảnh: Xinhua

10. Bad Bunny (88 triệu USD)

Năm 2022, Bad Bunny thử sức với vai trò diễn viên trong "Bullet Train", đồng thời ký được hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Corona, Cheetos và Adidas.

Về mảng âm nhạc, rapper người Puerto Rico bán được hơn 400 triệu USD tiền vé từ hai chuyến lưu diễn El Último Tour del Mundo và World's Hottest Tour.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Đen Vâu "mượn" Phan Mạnh Quỳnh, Taylor Swift để trở lại với âm nhạc

ĐÔNG DU |

Theo đó, trong MV "Luôn yêu đời", Đen Vâu nhắc đến Taylor Swift, Phan Mạnh Quỳnh như một cách "chơi chữ" phù hợp với bối cảnh của bài hát.

Adele có thể vượt qua Taylor, Beyoncé để thắng Bài hát của năm ở Grammy?

Huyền Chi |

Hạng mục Bài hát của năm (Song of the year) tại lễ trao giải Grammy 2023 một lần nữa chứng kiến cuộc đụng độ của hàng loạt tên tuổi lớn như Adele, Beyoncé, Taylor Swift...

Phim của BTS, Brad Pitt, Gerard Butler đổ bộ rạp phim Việt tháng 2

Huyền Chi |

Tháng 2 này, khán giả có nhiều lựa chọn khi ra rạp với nhiều tựa phim hấp dẫn như "BTS: Yet to come in cinemas", "Babylon"...

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Đen Vâu "mượn" Phan Mạnh Quỳnh, Taylor Swift để trở lại với âm nhạc

ĐÔNG DU |

Theo đó, trong MV "Luôn yêu đời", Đen Vâu nhắc đến Taylor Swift, Phan Mạnh Quỳnh như một cách "chơi chữ" phù hợp với bối cảnh của bài hát.

Adele có thể vượt qua Taylor, Beyoncé để thắng Bài hát của năm ở Grammy?

Huyền Chi |

Hạng mục Bài hát của năm (Song of the year) tại lễ trao giải Grammy 2023 một lần nữa chứng kiến cuộc đụng độ của hàng loạt tên tuổi lớn như Adele, Beyoncé, Taylor Swift...

Phim của BTS, Brad Pitt, Gerard Butler đổ bộ rạp phim Việt tháng 2

Huyền Chi |

Tháng 2 này, khán giả có nhiều lựa chọn khi ra rạp với nhiều tựa phim hấp dẫn như "BTS: Yet to come in cinemas", "Babylon"...