Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí quá cảnh qua các eo biển chiến lược

Khánh Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí quá cảnh qua các eo biển chiến lược Bosphorus và Dardanelles lên hơn 8%.

Tờ Aydinlik trích dẫn quyết định của Tổng cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở Hạ tầng cho biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng phí đối với các tàu đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles.

Các tuyến đường biển quan trọng này là cách duy nhất để vận chuyển hàng hóa giữa Biển Đen và Địa Trung Hải.

Việc tăng phí 8,3% có hiệu lực vào ngày 1.7 và dự kiến mang lại doanh thu hàng năm cho Thổ Nhĩ Kỳ từ eo biển lên 900 triệu USD. Các tàu thương mại sẽ phải trả 4,42 USD/tấn.

Theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền thu phí hải đăng, phí cứu hộ và y tế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Bosphorus và ra vào Dardanelles.

Vào tháng 10 năm ngoái, Ankara đã tăng phí quá cảnh qua eo biển gấp 5 lần, sau khi bãi bỏ hệ thống thanh toán hối đoái đã được ấn định với mức chiết khấu 75% vào năm 1983.

Vào thời điểm ký Công ước Montreux năm 1936, toàn bộ phí được tính dựa trên đồng franc vàng, tương đương với 0,8 USD, trong khi vào tháng 10 năm ngoái, giá trị của đồng franc đã tăng lên 4,08 USD.

Theo các quyền quốc tế của Công ước Montreux, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm tăng giá trị của đồng franc, được xác định bởi thu nhập mà nước này nhận được từ eo biển.

Công ước Montreux quy định giao thông hàng hải qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ và đảm bảo quyền tự do đi lại hoàn toàn cho tất cả các tàu dân sự trong thời bình.

Ankara có quyền đóng cửa eo biển Bosphorus và Dardanelles đối với các tàu chiến nước ngoài trong một cuộc xung đột và đối với các tàu buôn từ các quốc gia có chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Erdogan tuyên bố "khởi đầu thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ"

Song Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi giành chiến thắng trong vòng 2, cuộc bầu cử tổng thống ở nước này hôm 28.5, đã tuyên bố về sự "khởi đầu thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ".

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi "chính sách đối ngoại độc lập" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi ông tái đắc cử.

Thổ Nhĩ Kỳ hoãn thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoãn thanh toán cho Nga hóa đơn năng lượng trị giá 600 triệu USD đến năm sau theo một thỏa thuận mới. 

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.

Những người lót đường cho ông Donald Trump dễ chiến thắng

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump sẽ dễ giành được đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 hơn khi ngày càng nhiều ứng viên tham gia.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị đấu pháp để thi đấu tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên, khởi động chuyến tập huấn tại châu Âu chuẩn bị cho World Cup 2023.

Thời điểm công an bắt “ông trùm” Thảo lụi trong khách sạn ở TPHCM

Phan Thành - Anh Tú |

Sau hơn 2 ngày truy tìm, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác định "ông trùm" Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo lụi) đang ẩn náu ở TPHCM. Công an Bình Thuận đã phối hợp Công an TPHCM vào kiểm tra tại một khách sạn ở TPHCM và bắt giữ Thảo lụi.

Tân Bí thư Cần Thơ: Tái định cư, người dân phải hưởng lợi từ đô thị hoá

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tại buổi khảo sát Dự án khu công nghiệp (KCN) huyện Vĩnh Thạnh (KCN VSIP Vĩnh Thạnh), Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, khu tái định cư phải đảm bảo được chất lượng. Phải là đô thị rất hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn để người dân thấy được bản thân đang hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa.

Tổng thống Erdogan tuyên bố "khởi đầu thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ"

Song Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi giành chiến thắng trong vòng 2, cuộc bầu cử tổng thống ở nước này hôm 28.5, đã tuyên bố về sự "khởi đầu thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ".

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi "chính sách đối ngoại độc lập" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi ông tái đắc cử.

Thổ Nhĩ Kỳ hoãn thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoãn thanh toán cho Nga hóa đơn năng lượng trị giá 600 triệu USD đến năm sau theo một thỏa thuận mới.