Thái Lan kích cầu du lịch bằng cách giảm thuế rượu bia

Anh Vũ |

Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ thuế rượu và địa điểm giải trí về đêm nhằm tăng cường du lịch và chi tiêu nội địa.

Thái Lan đã thực hiện một bước quan trọng trong việc kích cầu du lịch bằng cách giảm thuế đối với rượu và các địa điểm giải trí về đêm từ ngày 23.2.

Quyết định này được Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Tài chính Thái Lan công bố nhằm thúc đẩy ngành du lịch và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Theo Bangkok Post, thuế suất đối với rượu nho và rượu nho có gas đã giảm từ 10% xuống còn 5%, còn thuế cho rượu hoa quả và các loại rượu địa phương (có nồng độ cồn dưới 7 độ) đã giảm từ 10% xuống 0%. Đồng thời, thuế với các địa điểm giải trí về đêm như hộp đêm và quán rượu cũng giảm từ 10% xuống 5% trong giai đoạn từ ngày 23.2 đến ngày 31.12.

Ông Ekniti Nitithanprapas - lãnh đạo Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt Thái Lan - cho biết, mức thuế mới được thiết lập nhằm khuyến khích chi tiêu du lịch và tạo ra một môi trường thuận lợi cho người tiêu dùng. Ông tin rằng, việc giảm thuế sẽ làm giảm giá cả của các loại đồ uống có cồn, từ đó thúc đẩy du lịch và chi tiêu trong nước.

Tuy nhiên, không phải mọi người đều đồng ý với quyết định này. Ông Thanakorn Kuptajitti, một cố vấn của Hiệp hội Doanh nghiệp đồ uống có cồn Thái Lan, cho rằng việc giảm thuế chỉ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất đồ uống mà không thực sự kích cầu du lịch.

Thay vào đó, ông đề xuất chính phủ nên dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu bia từ 14h đến 17h, một quy định gây ra nhiều phiền toái cho ngành hàng không và du lịch.

Trong hơn 50 năm qua, Thái Lan đã áp dụng lệnh cấm bán rượu bia từ 14h đến 17h, gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch. Đề xuất của ông Thanakorn có thể giúp tăng cường sự thuận lợi cho du khách và đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các nhà hàng và quán bar.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan giảm thuế rượu bia để thúc đẩy du lịch

Anh Vũ |

Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, chính phủ Thái Lan đã quyết định giảm thuế với những mặt hàng liên quan tới giải trí, du lịch.

Uống rượu bia tỉ đô Mỹ, tiêu thụ sách tỉ… Việt Nam đồng

Lê Thanh Phong |

Việt Nam đang xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người. Tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại đều tăng cao qua các năm, nhất là ở nam giới.

Có thể đề xuất đưa vấn đề visa vào nghị quyết để tháo gỡ, kích cầu du lịch

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vấn đề visa, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nếu chưa sửa đổi được Luật Xuất cảnh, nhập cảnh thì ngay trong kỳ họp tới có thể đề xuất Quốc hội đưa vào Nghị quyết để tháo gỡ, từ đó kích cầu du lịch.

Nhiều chủ tàu trong vụ cháy 11 tàu cá mòn mỏi đợi giải quyết bảo hiểm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Gần 3 tháng sau vụ cháy 11 tàu cá ở TP Phan Thiết với thiệt hại hơn 40 tỉ đồng, đến nay, 9 tàu cá trong số này có tham gia bảo hiểm vẫn chưa được giải quyết bồi thường bảo hiểm. Thời gian tiến hành các thủ tục chi trả bảo hiểm kéo dài khiến ngư dân mòn mỏi chờ đợi và càng khó khăn hơn về kinh tế khi phải chờ tiền bảo hiểm để mua lại tàu mới vươn khơi, ổn định cuộc sống.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Khởi tố 4 đối tượng vụ nhà dân 6 lần bị ném chất bẩn ở TP Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nhà một người dân ở khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP Thái Bình) bị kẻ gian ném chất bẩn đến 6 lần trong hơn 1 năm, Công an TP Thái Bình bước đầu đã xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có liên quan.

Anh trai của bà chủ Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được giảm án

Việt Dũng |

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, ngoài anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC, còn có nhiều người được giảm án.

Vượt 475 tỉ đồng, "Mai" của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại

ĐÔNG DU |

Việc vượt mốc 475 tỉ đồng vào chiều 26.2 giúp phim "Mai" của Trấn Thành vượt "Nhà bà Nữ" trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thái Lan giảm thuế rượu bia để thúc đẩy du lịch

Anh Vũ |

Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, chính phủ Thái Lan đã quyết định giảm thuế với những mặt hàng liên quan tới giải trí, du lịch.

Uống rượu bia tỉ đô Mỹ, tiêu thụ sách tỉ… Việt Nam đồng

Lê Thanh Phong |

Việt Nam đang xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người. Tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại đều tăng cao qua các năm, nhất là ở nam giới.

Có thể đề xuất đưa vấn đề visa vào nghị quyết để tháo gỡ, kích cầu du lịch

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vấn đề visa, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nếu chưa sửa đổi được Luật Xuất cảnh, nhập cảnh thì ngay trong kỳ họp tới có thể đề xuất Quốc hội đưa vào Nghị quyết để tháo gỡ, từ đó kích cầu du lịch.