Tàu chở rác từ Philippines về Canada, khép lại bất đồng nhiều năm

Hải Anh |

Một tàu chở 69 container rác từ Philippines trở về Canada hôm 29.6, khép lại vấn đề bắt đầu từ năm 2013 gây bất đồng ngoại giao giữa Ottawa và Manila.

Reuters cho biết, lô container đã được chuyển khỏi tàu Anna Maersk đậu gần gần bến phà Tsawwassen và đưa đến GCT Deltaport ở British Columbia, một phần trong Greater Vancouver.

Greater Vancouver hay Metro Vancouver, là khu vực đô thị với trung tâm là thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada.

Bà Sarah Lusk - phát ngôn viên của Metro Vancouver cho biết, rác thải sẽ được chuyển tới cơ sở xử lý Waste-to-Energy ở Burnaby. Tại đây, rác thải sẽ được đốt. Bà nói thêm rằng, chưa có thời gian cụ thể của việc xử lý và nhà máy không nhận rác thải vào dịp cuối tuần.

Các container rác thải trở thành một phần trong mâu thuẫn ngoại giao giữa Manila và Ottawa trong một thời gian dài. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo Canada về vấn đề này. Ông cũng rút các nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines khỏi Canada sau khi Canada không lấy lại rác thải trước thời hạn ngày 15.5.

Số rác thải này được chuyển đến Philippines năm 2013, 2014 và được dán nhãn sai là nhựa tái chế. Trên thực tế, trong các container chứa đầy rác thải, trong đó có cả tã và giấy báo cũ. Tòa án Philippines tuyên trả lại số rác này vào năm 2016.

Canada đã thu xếp vào cuối tháng 5 để nhận lại các container và cho biết đã thuê Bollore Logistics Canada đưa các container trở lại càng sớm càng tốt.

Việc xử lý rác thải đã trở thành chủ đề đáng chú ý thời gian gần đây giữa các nước Đông Nam Á với các quốc gia phát triển trên thế giới. Hồi đầu tháng 5, Malaysia yêu cầu các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Canada, Australia và Anh lấy lại 3.000 tấn rác thải nhựa.

Cơ quan Chính phủ về Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada chia sẻ với Reuters hồi đầu tháng 6 rằng, chính phủ đang đàm phán với Malaysia để thu hồi chất thải nhựa có nguồn gốc từ Canada.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Philippines cảm ơn Việt Nam cứu thuyền viên trong vụ va chạm chìm tàu

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro L. Locsin Jr. cảm ơn ngư dân Việt Nam đã cứu giúp 22 thuyền viên Philippines trong vụ va chạm chìm tàu ngày 9.6.2016 ở khu vực Bãi Cỏ Rong.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Philippines cảm ơn Việt Nam cứu thuyền viên trong vụ va chạm chìm tàu

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro L. Locsin Jr. cảm ơn ngư dân Việt Nam đã cứu giúp 22 thuyền viên Philippines trong vụ va chạm chìm tàu ngày 9.6.2016 ở khu vực Bãi Cỏ Rong.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.