Tân chính phủ Iraq "ngộp thở" với hàng chục nghìn người đăng ký làm bộ trưởng

S.M |

Tân chính phủ Iraq quyết định tuyển dụng bộ trưởng mới bằng cách kêu gọi dân chúng tự ứng cử, và đã bị "ngợp" bởi số lượng người đăng ký.

Lời kêu gọi dân chúng tự ứng cử vào chức các bộ trưởng trong chính phủ Iraq thu hút trên 36 nghìn người hưởng ứng, gây ngạc nhiên cho thủ tướng được đề cử Adel Abdul Mahdi - theo BBC.

Ông Mahdi đăng trên Facebook lời mời, kêu gọi "tất cả những ai có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm" hãy nộp đơn và tên tuổi lên trang web chính phủ.

Ông không muốn các đảng phái chính trị cử người vào chính phủ nữa mà tìm kiếm chuyên gia, nhà kỹ trị cho nội các có thể giải quyết các vấn đề cấp bách của Iraq.

Trong vòng chưa vài ngày, có trên 36 nghìn người hưởng ứng, trong số đó, chính quyền Iraq xác nhận đã có 9.317 người nộp giấy tờ hợp lệ.

Thủ tướng Iraq tỏ ý vui mừng rằng người dân vẫn quan tâm và muốn làm bộ trưởng trong nội các của ông: "Trong số nộp đơn, 97% là những người độc lập về chính trị, 15% là nữ và các ứng viên đến từ mọi vùng, tỉnh huyện của Iraq."

Theo thủ tướng Iraq, các ứng viên nộp đơn không chê bất cứ một bộ nào trong tân chính phủ.

Kể từ sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, Iraq lâm vào cảnh gần như nội chiến với các phe phái của ba khối sắc tộc, tôn giáo: Shia, Sunni và người Kurd tranh giành quyền bính.

Quân đội nước ngoài tiếp tục có mặt và lực lượng cực đoan gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) từng chiếm soát một vùng lớn của lãnh thổ Iraq.

Nay, Irag có trên 3 triệu dân ly tán, mất nhà cửa trên tổng số 37 triệu người, và nhiều vùng trong nước hoàn toàn bị chiến sự tàn phá.

Đầu tháng 10 năm nay, Quốc hội Iraq bầu ra Tổng thống mới, người Kurd, ông Barham Salih.

Tân tổng thống đề cử ông Adil Abd Mahdi, 76 tuổi làm thủ tướng, thay ông Haider al-Abadi, người nắm chính phủ từ 2014.

Ông Mahdi, cựu bộ trưởng dầu khí, có nhiệm vụ lập ra tân chính phủ trong vòng 30 ngày.

Quyết định 'kêu gọi dân cùng lo việc nước" của ông, bỏ qua các đảng phái chính trị, đang được các trang mạng xã hội tiếng Arab bình luận rộng rãi.

Một số ý kiến nói hiện tượng hàng chục nghìn người muốn tham gia chính phủ cho thấy người dân Iraq không hề thờ ơ với số phận quốc gia.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng do liên quân Mỹ tấn công Syria và Iraq

Phong Lâm (Theo RIA Novosti) |

Hãng RIA Novosti (của Nga) ngày 26.7 đưa tin, theo nguồn tin của liên quân Mỹ, kể từ năm 2014, các đòn tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria và Iraq đã khiến cho 1.059 dân thường thiệt mạng.

Iraq dùng "bẫy độc" tóm gọn tay chân của trùm khủng bố IS

Ngọc Vân |

Giới chức Iraq đang giữ một tay chân thân tín hàng đầu của trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách sử dụng chính điện thoại của tên trùm nhằm bẫy 4 tên khác.

Chuyên gia: Mỹ muốn lật đổ chế độ Iran theo kịch bản Iraq

Khánh Minh |

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8.5 là bước đầu tiên trong kế hoạch của Washington nhằm thay đổi chế độ ở Tehran theo kịch bản Iraq.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng do liên quân Mỹ tấn công Syria và Iraq

Phong Lâm (Theo RIA Novosti) |

Hãng RIA Novosti (của Nga) ngày 26.7 đưa tin, theo nguồn tin của liên quân Mỹ, kể từ năm 2014, các đòn tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria và Iraq đã khiến cho 1.059 dân thường thiệt mạng.

Iraq dùng "bẫy độc" tóm gọn tay chân của trùm khủng bố IS

Ngọc Vân |

Giới chức Iraq đang giữ một tay chân thân tín hàng đầu của trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách sử dụng chính điện thoại của tên trùm nhằm bẫy 4 tên khác.

Chuyên gia: Mỹ muốn lật đổ chế độ Iran theo kịch bản Iraq

Khánh Minh |

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8.5 là bước đầu tiên trong kế hoạch của Washington nhằm thay đổi chế độ ở Tehran theo kịch bản Iraq.