Sức mạnh của ngoại giao phu nhân/phu quân

Thanh Hà |

Khi các nhà ngoại giao hàng đầu từ các nền dân chủ tiên tiến G7 tham dự sự kiện tại Nhật Bản trong tuần này, một số khía cạnh khác của mối quan hệ giữa các cường quốc đang diễn ra dưới hình thức "ngoại giao phu nhân/phu quân".

Phu nhân của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản - Tiến sĩ Jill Biden và bà Yuko Kishida - đã gặp nhau tại Nhà Trắng mà không có sự tham gia của Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Fumio Kishida.

Chuyến thăm 3 ngày của bà Kishida tới Washington theo lời mời của bà Biden là chuyến công du chính thức một mình đầu tiên của phu nhân thủ tướng Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên phu nhân của một nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Mỹ mà không có chồng đi cùng.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói với The Straits Times rằng, chuyến đi kết thúc ngày 18.4 nêu bật "sự gần gũi và đoàn kết chưa từng có giữa hai nước chúng tôi".

“Đây là cơ hội tuyệt vời để làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy cá nhân giữa hai đệ nhất phu nhân và để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hiệu quả và tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo" - người phát ngôn nói.

Tháng 11.2014, bà Akie Abe - vợ của Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Abe Shinzo - đã một mình đi đến Krakow theo lời mời của Chính phủ Ba Lan.

Chương trình nghị sự chính của bà là đến thăm một bảo tàng nghệ thuật và công nghệ Nhật Bản để kỷ niệm 20 năm thành lập. Bà Abe cũng đã gặp vợ chồng tổng thống Ba Lan lúc bấy giờ và thăm các tổ chức phúc lợi.

Tương tự, chuyến thăm Mỹ của bà Kishida cũng tập trung vào các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

Phu nhân thủ tướng Nhật Bản cũng gặp ông Biden trong thời gian ngắn tại Nhà Trắng khi cùng với bà Biden trồng một cây anh đào như biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia tại đây.

Bà cũng tham dự lễ hội hoa anh đào, đến một bảo tàng nghệ thuật châu Á và gặp gỡ những sinh viên từng du học ở Nhật Bản.

Chuyến đi của phu nhân Thủ tướng Nhật Bản cũng đặt nền móng cho chuyến đi của gia đình ông Biden tới quê nhà của ông Kishida - thành phố Hiroshima - vào tháng 5 tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Ông Joe Biden và ông Kishida Fumio đã gặp nhau nhiều lần, nhưng cuộc gặp tuần này được cho là cuộc gặp đầu tiên của 2 phu nhân.

Phu nhân/phu quân một mình di chuyển trong các hoạt động chính thức là hoạt động cực kỳ hiếm, dù ở Mỹ thì phổ biến hơn.

Năm 2018, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khi đó là Kim Jung-sook đã đích thân tới Ấn Độ để tham dự một sự kiện về di sản - chuyến thăm đầu tiên sau 16 năm.

Sau khi xung đột ở Ukraina bùng phát, Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska đã đi nhiều nơi để kêu gọi sự giúp đỡ.

Tại Mỹ, bà Biden đã một mình tới châu Âu - bao gồm cả Ukraina - vào tháng 5.2022. Tháng 7.2021, bà Biden là đại diện hàng đầu của Mỹ tại Olympic Tokyo.

Người tiền nhiệm của bà, bà Melania Trump, đã một mình đến thăm những nơi như châu Phi.

Trong số các chuyến đi một mình của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài một tuần năm 2014 để gặp Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và giao lưu với sinh viên.

Chương trình cho phu nhân/phu quân thường được tổ chức bên lề các chuyến thăm chính thức và các cuộc gặp cấp cao, tập trung vào những nội dung nhẹ nhàng hơn của ngoại giao như nghệ thuật, văn hoá, di sản và giao lưu thanh niên.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, ý tưởng về việc phu nhân/phu quân chiếm vị trí trung tâm có thể là hình thức ngoại giao mà Nhật Bản có thể thực hiện tốt để phát triển sức mạnh mềm và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tiến sĩ Satoru Nagao - thành viên không thường trú tại Viện Hudson - cho hay, khái niệm này dường như được chấp nhận nhiều hơn ở phương Tây, nơi “địa vị xã hội của phụ nữ thường cao hơn”.

Tiến sĩ Stephen Nagy - Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo - cũng coi chuyến thăm của bà Kishida có thể có tác động tích cực đến việc trao quyền cho phụ nữ ở Nhật Bản.

“Đây có thể là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội và hiện đại hóa vai trò của Đệ nhất phu nhân" - ông nói.

Cũng theo chuyên gia Nagy, về mặt ngoại giao, "xây dựng thêm nhiều lớp tương tác luôn là điều tốt. Nhật Bản có thể sử dụng điều này như một cách để xây dựng đối thoại và tình bạn”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Thủ tướng Phần Lan thừa nhận thất bại trong bầu cử

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin thuộc đảng cánh tả thừa nhận thất bại trước đảng cánh hữu NCP trong bầu cử quốc hội.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Thủ tướng Phần Lan thừa nhận thất bại trong bầu cử

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin thuộc đảng cánh tả thừa nhận thất bại trước đảng cánh hữu NCP trong bầu cử quốc hội.