Quốc gia Trung Á đòi thêm bồi thường từ các ông lớn dầu khí

Thanh Hà |

Kazakhstan đang yêu cầu các công ty dầu khí quốc tế bồi thường tới 160 tỉ USD, theo Oilprice.com.

Cuộc chiến pháp lý của Kazakhstan với các công ty dầu khí quốc tế lớn liên quan đến mỏ dầu Kashagan đang căng thẳng hơn, với yêu cầu bồi thường hiện vượt mức 160 tỉ USD, tăng thêm 10 tỉ USD so với các yêu cầu trước đó.

Dự án Kashagan - mỏ dầu ngoài khơi khổng lồ ở Biển Caspi - đã bị trì hoãn và đội vốn kể từ khi bắt đầu triển khai hơn hai thập kỷ trước. Các công ty lớn trong ngành, bao gồm Eni, Shell, ExxonMobil và TotalEnergies có liên quan tới việc phát triển dự án này. Hiện tại, Kazakhstan đang đòi bồi thường cho doanh thu bị mất và những cam kết không được thực hiện.

Gần đây, tòa trọng tài quyết định hợp nhất các vụ việc thành một vụ kiện duy nhất, bác bỏ yêu cầu của các công ty về việc xử lý độc lập. Điều này càng gây thêm sức ép cho các ông lớn dầu khí liên quan.

Mỏ Kashagan, được phát hiện vào cuối những năm 1990, được xem là một trong những mỏ dầu lớn nhất trong lịch sử gần đây. Tuy nhiên, quá trình phát triển mỏ không suôn sẻ.

Những thách thức về mặt kỹ thuật, bao gồm điều kiện môi trường khắc nghiệt và nồng độ hydro sunfua cao, gây khó khăn cho dự án ngay từ đầu.

Nồng độ hydro sunfua trực tiếp từ giếng dầu được ước tính là 17% - tức chỉ cần hít thở vài hơi cũng có thể dẫn tới tử vong.

Ngân sách ban đầu cho dự án là 10 tỉ USD nhưng sau đó nhanh chóng tăng vọt lên 55 tỉ USD. Mỏ này bắt đầu sản xuất vào năm 2013 - chậm 8 năm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, ngay cả khi đi vào vận hành, dự án tiếp tục đối mặt với những trở ngại mới. Chỉ một tháng sau khi bơm dầu lần đầu, một đường ống bị rò rỉ dẫn tới dự án đóng cửa. Các hoạt động sau đó được nối lại năm 2016.

Mỏ Kashagan đã sản xuất trung bình 400.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh từng được dự kiến là 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

BRICS có thể được Venezuela trao quyền khai thác dầu khí

Song Minh |

Venezuela cho biết có thể sẽ chuyển giao quyền khai thác các mỏ dầu khí cho các đồng minh trong BRICS.

Động thái của Nga khiến khách hàng dầu khí lớn bị ảnh hưởng

Song Minh |

Nga thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng từ tháng 8 đến tháng 10, nhằm bù đắp cho nhu cầu trong nước tăng vào mùa xuân và mùa hè.

Thực hư việc Nga bất đồng với OPEC+ về dầu khí

Ngọc Vân |

Việc sản xuất dầu quá mức của một số thành viên OPEC+, trong đó có Nga, là vấn đề gây lo ngại.

Tri thức may và mặc áo dài Huế là Di sản văn hóa Quốc gia

Tường Minh |

Bộ VHTT&DL đã ghi danh “Tri thức may và mặc áo dài Huế” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đề nghị làm rõ vụ bé gái tử vong sau khi tiêm vaccine

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gia đình bé gái 2 ngày tuổi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chật vật lấy lại trụ sở công vì “dễ mượn, khó đòi”

Hoài Luân - Ngọc Viên |

Tại Bình Định, sau nhiều lần đề nghị, 2 trụ sở công bỏ hoang nhiều năm đến nay đã được “trả” về cho địa phương quản lý, sử dụng. Còn tại Quảng Ngãi, các sở ngành vẫn tiếp tục tìm đường gỡ vướng để thu hồi lại tài sản công “khó đòi”.

Tìm nguyên nhân 7 du khách nghi ngộ độc thực phẩm ở Hạ Long

Diệu Hoàng |

Sau khi 7 du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, Cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức kiểm tra xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nước đồng minh của Nga điều xe tăng đến biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Belarus - đồng minh chính của Nga trong khu vực - cáo buộc Ukraina vi phạm không phận nước này.

BRICS có thể được Venezuela trao quyền khai thác dầu khí

Song Minh |

Venezuela cho biết có thể sẽ chuyển giao quyền khai thác các mỏ dầu khí cho các đồng minh trong BRICS.

Động thái của Nga khiến khách hàng dầu khí lớn bị ảnh hưởng

Song Minh |

Nga thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng từ tháng 8 đến tháng 10, nhằm bù đắp cho nhu cầu trong nước tăng vào mùa xuân và mùa hè.

Thực hư việc Nga bất đồng với OPEC+ về dầu khí

Ngọc Vân |

Việc sản xuất dầu quá mức của một số thành viên OPEC+, trong đó có Nga, là vấn đề gây lo ngại.