Nước đồng minh của Nga điều xe tăng đến biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Belarus - đồng minh chính của Nga trong khu vực - cáo buộc Ukraina vi phạm không phận nước này.

Ngày 11.8 giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, quân đội Belarus đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraina.

Động thái này diễn ra sau khi Belarus tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraina bị cáo buộc vi phạm không phận nước này.

Trong tuyên bố ngày 11.8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, một số lực lượng cơ giới đã được đặt trong tình trạng báo động và đang chuẩn bị để đưa xe tăng cùng các phương tiện khác bằng đường sắt đến các tỉnh Gomel và Mozyr trên biên giới Ukraina.

Các quan chức cũng công bố một đoạn video cho thấy, một số xe tăng chiến đấu chủ lực thời Liên Xô đang di chuyển lên các sân ga đường sắt. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng biên giới của Belarus được tăng cường đến mức nào hoặc khi nào các lực lượng mới sẽ đến các khu vực triển khai.

Belarus triển khai xe tăng đến biên giới Ukraina. Nguồn: Bộ Quốc phòng Belarus

Việc tái triển khai diễn ra sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay, quân đội đã phá hủy một số máy bay không người lái của Ukraina vi phạm không phận ở phía nam đất nước. Ông nói thêm rằng, một số máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ Nga và chúng đã bị bắn hạ gần Yaroslavl, cách Mátxcơva khoảng 300 km về phía đông bắc.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraina và Belarus, Tổng thống Lukashenko ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội trên biên giới Ukraina.

Các quan chức ở Kiev cho rằng, việc tăng cường này là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraina và giúp Nga giải quyết cuộc tấn công ở tỉnh Kursk, đồng thời lưu ý chưa thấy hoạt động quân sự gia tăng ở biên giới.

Bộ Ngoại giao Belarus cảnh báo Kiev rằng, họ có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các "hành động khiêu khích" của máy bay không người lái tiếp diễn.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Minsk có thể cân nhắc đóng cửa đại sứ quán Ukraina tại nước này nếu những sự cố như trên tái diễn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hiểm họa với EU khi Ukraina tấn công tỉnh Kursk ở Nga

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk ở Nga đe dọa đến nguồn cung cấp khí đốt của EU.

Tên lửa Nga tiêu diệt trung tâm chỉ huy của Ukraina ở Kursk

Song Minh |

Tên lửa Nga Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraina ở tỉnh Kursk, khiến ít nhất 15 thành viên thiệt mạng.

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Giá vàng hôm nay 13.8: Vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 13.8 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng miếng SJC chạm mức 80 triệu đồng/lượng.

Công nhân khẩn trương thi công cao tốc dù thiếu cát

PHƯƠNG ANH |

Nhà thầu thi công cao tốc thành phần 4 Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang khẩn trương thi công những hạng mục không bị ảnh hưởng nguồn cát.

Nước ứng viên EU xem xét gia nhập BRICS

Khánh Minh |

Serbia nên chọn BRICS thay vì EU, Phó Thủ tướng Aleksandar Vulin tuyên bố.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Nam Dương |

TPHCM - Gần 80 cán bộ công đoàn các tỉnh, thành phía Nam tham gia Hội nghị Lấy ý kiến về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Chiêm ngưỡng vẻ kỳ vĩ của hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Việt Bắc |

Hà Giang - Hẻm Tu Sản thuộc hạ nguồn sông Nho Quế mang vẻ đẹp kỳ vĩ của vách núi dựng đứng cao hơn 800m, được xem là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Hiểm họa với EU khi Ukraina tấn công tỉnh Kursk ở Nga

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk ở Nga đe dọa đến nguồn cung cấp khí đốt của EU.

Tên lửa Nga tiêu diệt trung tâm chỉ huy của Ukraina ở Kursk

Song Minh |

Tên lửa Nga Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraina ở tỉnh Kursk, khiến ít nhất 15 thành viên thiệt mạng.

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.