Tổng thống Belarus Lukashenko thông tin về mong muốn mua tên lửa S-400 của Nga cho báo giới khi theo dõi cuộc tập trận chung Allied Resolve 2022 giữa Belarus và Nga tại thao trường Osipovichi, hãng tin nhà nước Belarus (BelTA) cho biết.
Dù hệ thống tên lửa S-300 là đủ cho nhu cầu quốc phòng của Belarus, nước này cũng có một tổ hợp S-400. Belarus có thể triển khai thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 gần thủ đô Minsk.
“Nếu cần, chúng tôi sẽ triển khai thêm một vài tổ hợp nữa. Chúng tôi không cần nhiều" - BelTA dẫn lời ông Lukashenko.
Tổng thống Belarus nói thêm: “Chúng tôi đang trao đổi về việc mua một số hệ thống như vậy. Chúng tôi có thể triển khai chúng ở đâu đó ở phía đông của Minsk hoặc gần Minsk".
Tên lửa S-400 được đưa vào trang bị trong quân đội Nga năm 2007 và được coi là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga.
Có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400km ở độ cao lên đến 30km, hệ thống tên lửa S-400 của Nga có thể tiêu diệt máy bay cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất.