Phương Tây nêu điều kiện cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraina

Song Minh |

Để được cung cấp tiêm kích F-16, Ukraina phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm cả trình độ tiếng Anh của phi công.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã nhận được yêu cầu từ Hà Lan và Đan Mạch về việc chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraina, nhưng Kiev phải đáp ứng các tiêu chí nhất định trước khi được chấp thuận.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh giải thích: “Để việc chuyển giao bên thứ ba hoàn thành, cần phải đáp ứng một số tiêu chí, bao gồm đào tạo tiếng Anh, và hậu cần trên thực địa”.

Bà Singh cho biết mức độ đào tạo ngôn ngữ mà các phi công Ukraina cần là “đáng kể”, đồng thời nói thêm rằng quá trình này “sẽ mất một thời gian”.

Vào đầu tháng 8, Politico đưa tin, việc các nước châu Âu huấn luyện người Ukraina sử dụng F-19 có thể bị cản trở bởi rào cản ngôn ngữ. Theo nguồn tin của Politico, chỉ có 8 trong số 32 phi công đầu tiên được chọn lái máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 do Mỹ thiết kế có đủ kiến thức tiếng Anh để tham gia chương trình.

Phó thư ký báo chí nói thêm: “Một khi các tiêu chí đó được đáp ứng, chúng tôi sẽ có thể cho phép chuyển giao”.

Bà Singh cũng khẳng định, Mỹ để ngỏ khả năng đào tạo phi công Ukraina lái F-16 trong trường hợp Hà Lan và Đan Mạch không đủ năng lực để dạy cùng lúc toàn bộ phi công được Kiev cử đến.

Bà nói, tùy thuộc vào Ukraina quyết định có bao nhiêu phi công sẽ được đào tạo về F-16. Kiev vẫn chưa đưa ra con số cuối cùng.

Ngày 20.8, cả Hà Lan và Đan Mạch đều thông báo sẽ cung cấp cho Ukraina máy bay F-16, theo yêu cầu của Kiev từ nhiều tháng qua.

Hà Lan, quốc gia có 42 tiêm kích F-16, không cho biết sẽ cung cấp bao nhiêu, nhưng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng toàn bộ phi đội sẽ tới Kiev.

Đan Mạch hứa sẽ cung cấp 19 máy bay cho Ukraina, 6 trong số đó sẽ được cung cấp vào cuối năm nay.

Tiêm kích F-16. Ảnh: Wiki
Tiêm kích F-16. Ảnh: Wiki

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen cho biết các máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch và Hà Lan tặng cho Kiev chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraina.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hai nước EU sẽ tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraina, và không được sử dụng ngoài lãnh thổ nước này.

“Điều kiện là như vậy, cho dù là xe tăng, máy bay chiến đấu hay thứ gì khác” - Bộ trưởng Ellemann-Jensen nói thêm.

Chủ tịch Đảng Bảo thủ Đan Mạch Soren Pape Poulsen cũng khẳng định các máy bay do Mỹ thiết kế không được phép hoạt động ngoài lãnh thổ Ukraina trong bất kỳ trường hợp nào.

“Điều quan trọng là chúng sẽ được sử dụng để tự vệ ở Ukraina. Các máy bay sẽ không được sử dụng để bay vào và tấn công Nga” - ông Poulsen nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 từng cảnh báo sẽ “đốt cháy” những chiếc F-16 khi chúng được chuyển đến Ukraina, giống như xe tăng Leopard-2, xe chiến đấu Bradley và các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp trước đó.

Mátxcơva nhiều lần cảnh báo, việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraina có thể vượt qua “lằn ranh đỏ” và dẫn đến leo thang chiến sự nghiêm trọng.

Nga lập luận, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội của Kiev đã có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế là các bên tham gia cuộc xung đột.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina cân nhắc tuyến đường mới ở Biển Đen để vận chuyển ngũ cốc

Khánh Minh |

Ukraina đang xem xét sử dụng hành lang xuất khẩu Biển Đen thời chiến vừa được thử nghiệm để vận chuyển ngũ cốc.

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Tổng thống Biden nêu lý do Mỹ không cung cấp F-16 cho Ukraina

Khánh Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nên ở lại trong nước và không gửi đến Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 6.2.

Giờ thứ 9: Chồng cũ, chồng mới - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu như cuộc đời của bạn đã có những ngày tăm tối và bế tắc thì hãy dành cho bản thân một niềm tin rằng, sau cơn mưa trời nhất định sẽ tươi sáng.

Tin 20h: Thầy giáo khóc xin lỗi gia đình nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi: Thầy giáo khóc xin lỗi gia đình; Quỹ bình ổn vô tác dụng khiến giá xăng dầu tăng mạnh 5 lần liên tiếp; Phạt 7,5 triệu đồng Trưởng nhóm Bông hồng Đen vì tự ý lấy máu học sinh dưới 15 tuổi;...

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 24.8 đến 3.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.8 - 3.9.2023) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, trong tuần tới Bắc Bộ có xu hướng giảm nhiệt.

Chủ dự án Forest Bay Phú Quốc lợi nhuận tăng mạnh, nợ vay phình to

Quang Dân |

CityLand - Phú Quốc được biết đến là Chủ dự án du lịch sinh thái Rạch Tràm - Phú Quốc (tên thương mại Forest Bay Phú Quốc) có tổng diện tích khoảng 173,5 ha, vị trí tại Rạch Tràm, Bãi Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang.

Điểm chuẩn đại học 2023 có chênh lệch lớn giữa các ngành

Tường Vân |

Năm 2023, điểm chuẩn tại nhiều trường có sự chênh lệch giữa các ngành.

Ukraina cân nhắc tuyến đường mới ở Biển Đen để vận chuyển ngũ cốc

Khánh Minh |

Ukraina đang xem xét sử dụng hành lang xuất khẩu Biển Đen thời chiến vừa được thử nghiệm để vận chuyển ngũ cốc.

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Tổng thống Biden nêu lý do Mỹ không cung cấp F-16 cho Ukraina

Khánh Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nên ở lại trong nước và không gửi đến Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 6.2.