Philippines cấm vĩnh viễn lao động xuất khẩu sang Kuwait

Hải Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29.4 tuyên bố, lệnh cấm lao động nước này xuất khẩu sang Kuwait có hiệu lực kể từ tháng 2 tới nay sẽ là lệnh cấm vĩnh viễn.

"Lệnh cấm là vĩnh viễn", ông Rodrigo Duterte nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại thành phố Davao.

Theo Tổng thống Rodrigo Duterte, lao động người Philippines đang làm việc tại Kuwait có thể ở lại nếu họ muốn. Đối với những người muốn trở về nhà, chính phủ Philippines sẽ cố gắng hỗ trợ trong thời gian trở về.

“Đối với những người giúp việc mà chủ sử dụng lao động muốn họ ở lại, đó là lựa chọn của họ, nhưng hãy chọn phương án tốt hơn. Tất cả những gì tôi đòi hỏi là chủ sử dụng lao động đối xử đúng đắn với người lao động Philippines như họ đáng được nhận", ông nhấn mạnh.

Hiện các quan chức Kuwait chưa đưa ra bình luận gì.

Đầu tuần trước, Kuwait trục xuất Đại sứ Philippines và triệu hồi đặc phái viên của nước này từ Manila về nước sau vụ bê bối lao động.

Trước đó, hai quốc gia đã đàm phán chấm dứt lệnh cấm vốn được áp dụng sau phát hiện thi thể của một người lao động Philippines bị nhét trong tủ lạnh ở Kuwait trong hơn 1 năm hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên, việc Kuwait bắt giữ hai người Philippines có liên hệ với Đại sứ quán của nước này hồi tuần trước vì bị cáo buộc thuyết phục người giúp việc chạy trốn khỏi nhà chủ cùng các bình luận của Đại sứ Renato Villa trên truyền thông Kuwait khiến tình hình xấu đi.

Philippines gọi quyết định trục xuất của Kuwait là "gây xáo trộn sâu sắc", không phù hợp với thỏa thuận trước đó hai bên đã nhất trí.

Lao động Philippines tại Kuwait từng bị bạo hành trước đây. Năm 2014, một con sư tử vật nuôi trong nhà của chủ người Kuwait đã làm một giúp việc Philippines bị thương nặng.

Kể từ khi trở thành tổng thống, ông Rodrigo Duterte đã nhiều lần chỉ trích Kuwait vì đã không giải quyết đúng đắn vấn đề bạo hành người lao động Philippines xuất khẩu sang nước này.

Có hơn 260.000 người Philippines làm việc tại Kuwait, nhiều người trong số họ là người giúp việc nhà. Kể từ hồi tháng 2, Kuwait và Philippines đã đàm phán về các quy định mới để quản lý lao động người Philippines tại đây.

Philippines là một nước xuất khẩu lao động lớn, đặc biệt là sang Trung Đông. Khoảng một phần mười dân số làm việc ở nước ngoài và thu nhập họ gửi về góp phần củng cố nền kinh tế Philippines trong nhiều thập kỷ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.