Hai nguồn tin chia sẻ với Reuters hôm 21.3, các tay súng của nhóm nổi dậy Ahrar al Sham đang kiểm soát thị trấn Harasta đã đồng ý buông vũ khí để đổi lấy hành lang an toàn tới các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát và đề nghị với giới chức về việc ân xá theo các điều khoản hòa giải địa phương đối với những người muốn ở lại.
Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã chiếm lại 70% lãnh thổ từ quân nổi dậy sau nhiều tuần bắn phá khu vực. Theo các nhân viên cứu hộ và các nhà quan sát, những cuộc tấn công không ngừng của quân đội Syria bắt đầu từ tháng trước khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Các thỏa thuận di tản sau nhiều năm bao vây và dội bom bắn phá là chiến lược chính của quân đội Syria buộc phiến quân đầu hàng và giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành lại Aleppo, Homs và các khu vực khác.
"Một thỏa thuận đã được hoàn tất và có thể có hiệu lực ngay sau khi lệnh ngừng bắn được công bố vào sáng 21.3", một quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết và nói thêm rằng thỏa thuận di tản này sẽ bắt đầu với việc sơ tán dân thường bị thương.
Tình trạng của hàng trăm phiến quân bị mắc kẹt ở Harasta, một trong những thị trấn chính ở Đông Ghouta, trở nên tồi tệ hơn sau khi quân đội thành công hồi đầu tháng này. Cuộc tấn công của quân đội chính phủ đã chia cắt Đông Ghouta thành 3 khu vực bị bao vây, chia cắt Harasta với các khu vực khác.
Hôm 18.3, quân đội Syria đã trao cho phe nổi dậy ở khu vực Harasta tối hậu thư về việc rút lui, truyền thông nhà nước Syria cho hay.
Reuters nhận định, thỏa thuận ở Harasta sẽ gây sức ép tới hai nhóm phiến quân chính là Failaq al-Rahman ở phía nam và Jaish al-Islam ở khu vực phía Bắc.
Tuy nhiên, hai nhóm phiến quân này đã công khai tuyên bố bác bỏ đề xuất của Nga về việc rời khỏi khu vực này.
Trong diễn biến liên quan tới tình hình Syria, ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở khu vực ngoại ô Jaramana, thủ đô Damascus, sau khi các tay súng nổi dậy nã tên lửa tấn công một khu chợ ở địa phương hôm 20.3.
Hãng tin SANA dẫn lời Giám đốc bệnh viện Damascus Haysam Al-Husseini cho biết: "35 thi thể đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công tên lửa vào khu chợ ở Kashkul. Jaramana". Số người bị thương vẫn chưa được công bố.
Trước đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay, có 24 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ bắn phá.