Tổng thống Donald Trump “tung hỏa mù” về ứng viên Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

H.Liên |

Ông Donald Trump tuyên bố cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng là 1 trong số 5 ứng viên ông đang cân nhắc để thay bà Nikki Haley làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Theo Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như gợi ý rằng ông đang cân nhắc việc đưa con gái Ivanka Trump lên vị trí người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc thay thế bà Nikki Haley vừa thông báo từ chức ngày 9.10.

Theo đó, ông Donald Trump nói rằng, Ivanka Trump sẽ "bùng nổ" trong vai trò này.

Tổng thống Mỹ cho biết, con gái cưng và hiện là cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng “xuất sắc” và “không ai trên thế giới có khả năng” làm tốt hơn cô.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nếu làm vậy ông sẽ phải đối mặt với cáo buộc theo "chủ nghĩa gia đình trị".

Trong vòng vài giờ sau đó, ái nữ 36 tuổi của ông Donald Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng, người thay thế "không phải là tôi".

"Thật vinh dự được phụng sự trong Nhà Trắng cùng với rất nhiều đồng nghiệp tuyệt vời. Và tôi biết rằng Tổng thống sẽ đề cử một nhân vật thay thế đáng gờm cho Đại sứ Haley. Người thay thế đó sẽ không phải là tôi" - Ivanka Trump chia sẻ trên Twitter.

Theo CNBC, Dina Powell - thành viên ban điều hành của Ngân hàng Goldman Sachs, từng là cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã có cuộc thảo luận với các thành viên cấp cao của chính quyền về việc có thể kế nhiệm bà Nikki Haley làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ba nguồn tin của hãng tin này cho hay, trước sự từ chức bất ngờ của bà Nikki Haley ngày 9.10, các quan chức cao cấp Nhà Trắng đã tìm đến Powell để trao đổi về việc đảm nhiệm vai trò này.

Một nguồn tin giấu tên nhận định, xét về kinh nghiệm, Dina Powell được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Cũng trong ngày 9.10, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận rằng Dina Powell đang có tên trong danh sách ứng viên thay thế Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cùng với 4 ứng cử viên khác không được nêu tên.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc tìm cách thay ông Donald Trump

Song Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Trung Quốc tìm cách thay đổi chính quyền Washington, can thiệp bầu cử để thay Tổng thống Mỹ. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này.

Ông Donald Trump doạ tung nốt “át chủ bài” trừng phạt với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump hôm 1.10 doạ sẽ đánh thuế tiếp 267 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc, khẳng định sẽ không có thoả thuận nào với Bắc Kinh trừ khi nước này thay đổi thương mại không công bằng.

Tổng thống Donald Trump ở LHQ

NGẠC NGƯ |

Năm nay là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, ông Donald Trump chỉ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Năm nay, ngoài bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump còn điều hành - vì nước Mỹ đến lượt được điều hành - một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trả lời phỏng vấn báo chí. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc tìm cách thay ông Donald Trump

Song Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Trung Quốc tìm cách thay đổi chính quyền Washington, can thiệp bầu cử để thay Tổng thống Mỹ. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này.

Ông Donald Trump doạ tung nốt “át chủ bài” trừng phạt với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump hôm 1.10 doạ sẽ đánh thuế tiếp 267 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc, khẳng định sẽ không có thoả thuận nào với Bắc Kinh trừ khi nước này thay đổi thương mại không công bằng.

Tổng thống Donald Trump ở LHQ

NGẠC NGƯ |

Năm nay là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, ông Donald Trump chỉ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Năm nay, ngoài bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump còn điều hành - vì nước Mỹ đến lượt được điều hành - một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trả lời phỏng vấn báo chí.