"Đề nghị này hỗ trợ các nỗ lực bổ sung nhằm phát hiện, đánh bại và phòng thủ trước bất cứ động thái sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, các lực lượng triển khai của Mỹ, các đồng minh hoặc các đối tác", Reuters dẫn nội dung Tổng thống Donald Trump viết trong lá thư gửi Quốc hội.
Ông Donald Trump đưa ra lời đề nghị về số tiền này trong thời gian thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Châu Á, nơi ông có các cuộc hội đàm với các đối tác khu vực và các nước khác tập trung vào việc giải quyết các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Yêu cầu của ông Donald Trump bao gồm 700.000 USD để sửa chữa hư hại với các tàu hải quân Mỹ sau những va chạm nghiêm trọng gần đây và 1,2 tỷ USD để tăng cường quân sĩ ở Afghanistan và ngân sách bổ sung cho chiến lược của Mỹ ở Nam Á. Ngân sách yêu cầu cho khu vực Nam Á sẽ thúc đẩy việc triển khai thêm 3.500 quân sĩ nữa ở khu vực này.
Số tiền 2,1 tỷ USD để phòng thủ tên lửa chiếm phần lớn trong đề xuất của ông Donald Trump. Số tiền này sẽ dùng trả cho 20 tên lửa khác có thể chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, một mạng radar và các thiết bị khác được thiết kế để bảo vệ Mỹ.
Yêu cầu này cũng bao gồm tiền cho 50 vũ khí đánh chặn THAAD của tập đoàn Lockheed Martin. Mỹ có các thiết bị đánh chặn của THAAD ở Guam chống lại các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo tầm trung từ Triều Tiên.
Ban đầu, ông Donald Trump đề nghị số tiền là 9,9 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2018 phục vụ cho việc phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, một số nghị sĩ phản đối cho rằng số tiền này quá thấp.
Theo Reuters, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện, Thượng nghị sĩ John McCain và Hạ nghị sĩ Mac Thornberry trong tuyên bố chung bày tỏ sự hoan nghênh lời đề nghị của ông Donald Trump và sẽ "xem xét nghiêm túc điều này".
Các thành viên của hai ủy ban đang xem xét phiên bản cuối của Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), quy định chính sách hoạt động của Lầu Năm Góc.
Cả hai nghị sĩ John McCain và Mac Thornberry cho biết, việc đệ trình sửa đổi ngân sách trước khi công việc trên hoàn thành có nghĩa là các nhà tài trợ cho NDAA sẽ có thể cân nhắc xem có nên bổ sung nguồn tài chính cho đạo Luật cuối cùng hay không.
"Yêu cầu này cũng nhấn mạnh mối đe dọa từ Triều Tiên và nhu cầu cấp bách để tăng khả năng phòng thủ tên lửa để phản ứng của chúng tôi", ông McCain và Thornberry cho biết.