Ông Biden nhầm lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi nhầm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Tổng thống Hàn Quốc.

Tờ New York Post đưa tin, ngày 10.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại mắc lỗi nhầm lẫn khi gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Tổng thống Hàn Quốc trong phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở Thung lũng Portola, California.

Ông Biden, 81 tuổi, nói nhầm khi tấn công đối thủ tranh cử tổng thống 2024 của mình - cựu Tổng thống Donald Trump - về mối quan hệ thân thiết với ông Kim Jong-un.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những bức thư tình của ông ấy gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong-un hay sự ngưỡng mộ của ông ấy dành cho ông Putin - ông Putin thật là một nhà lãnh đạo vĩ đại” - Tổng thống Biden nói nhầm.

Lỗi nhầm lẫn hôm 10.5 xảy ra chỉ hơn một năm sau khi Tổng thống Biden tiếp đón trọng thị Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi quốc yến thết đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Mỹ, ngày 26.4.2023. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi quốc yến thết đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Mỹ, ngày 26.4.2023. Ảnh: Xinhua

Ông Biden cũng đã gặp ông Yoon Suk Yeol vào tháng 8 năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh tại Trại David.

Ông Biden nhiều lần mắc lỗi liên quan đến tên của các nhà lãnh đạo thế giới.

Trên thực tế, lỗi nhầm lẫn hôm 10.5 thậm chí không phải là lỗi đầu tiên liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc.

Vào tháng 5.2022, ông Biden gọi ông Yoon là "Tổng thống Moon" trong các bình luận sau khi đến thăm một nhà máy vi mạch. Người tiền nhiệm của ông Yoon Suk Yeol là cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Chỉ riêng trong năm ngoái, ông Biden đã nhầm lẫn tên của các nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Mexico, Ai Cập, Pháp, Đức và Ukraina.

Tháng 7 năm ngoái, ông Biden gọi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là “Vladimir” trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania - dường như đã nhầm lẫn ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Vào tháng 2, ông Biden nhầm Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trong một cuộc họp báo, khi ông bảo vệ mình trước những cáo buộc của cựu cố vấn đặc biệt Robert Hur rằng ông có “trí nhớ kém”.

“Như các bạn đã biết, ban đầu, Tổng thống Mexico, Sisi, không muốn mở cửa để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza” - ông Biden nói nhầm tên khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về tình hình nhân đạo ở Gaza. “Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi đã thuyết phục anh ấy mở cửa” - ông Biden nói.

Cùng tuần đó - trong ba lần riêng biệt - ông Biden nói đã thảo luận về vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capitol Mỹ với các nhà lãnh đạo châu Âu và lại nhầm với những người đã qua đời.

Chẳng hạn, ông Biden nói với các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ ở New York, tại hai sự kiện khác nhau vào ngày 7.2 rằng ông đã nói về cuộc bạo loạn với cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl (người qua đời trước sự kiện này gần nửa thập kỷ, vào năm 2017) - dường như nhầm với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Vài ngày trước đó, ngày 4.2, ông Biden cũng nói câu chuyện tương tự, chỉ khác là nhầm Tổng thống đương nhiệm Pháp Emmanuel Macron với cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, người đã qua đời vào năm 1996.

Ông Biden, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tương quan ủng hộ ông Biden - Trump tranh cử tổng thống Mỹ mới nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump duy trì vị trí dẫn trước ông Joe Biden trong cuộc thăm dò bầu cử tổng thống Mỹ 2024 mới nhất.

Ông Biden bất ngờ vượt lên dẫn trước ông Trump

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden vượt lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò bầu cử mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Cần sớm thực hiện việc kiểm tra chất cấm, doping với các cầu thủ

AN NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Vũ Trọng Hải - Trung tâm Doping và Y học Thể thao (VADA) - cho biết, bóng đá là môn có tầm ảnh hưởng rất lớn nên cần sớm thực hiện việc kiểm tra chất cấm và doping.

Làm rõ vụ bé 5 tuổi có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 17.5, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo vụ việc học sinh Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân) nghi bị hành hung.

Khách Hàn Quốc lần đầu thử nước mía Việt Nam: Nhìn đáng sợ, uống là ghiền

Chi Trần |

Trong các bài viết chia sẻ trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, nhiều du khách Hàn Quốc bày tỏ sự thích thú với nước mía vì hương vị ngọt tự nhiên, giá thành rẻ.

Một trung tâm đăng kiểm ở Ninh Bình phải đóng cửa do không có đăng kiểm viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình (thuộc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình) phải đóng cửa gần 5 tháng nay do không có đăng kiểm viên.

Các dự án trọng điểm ở Quảng Trị đều gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, gồm Khu công nghiệp Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy và Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị đều gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Tương quan ủng hộ ông Biden - Trump tranh cử tổng thống Mỹ mới nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump duy trì vị trí dẫn trước ông Joe Biden trong cuộc thăm dò bầu cử tổng thống Mỹ 2024 mới nhất.

Ông Biden bất ngờ vượt lên dẫn trước ông Trump

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden vượt lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò bầu cử mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.