Núi lửa Indonesia giảm 2/3 độ cao sau phun trào làm chết hơn 400 người

Nguyễn Hà |

Núi lửa Indonesia gây ra sóng thần khiến hơn 400 người thiệt mạng tuần trước đã mất hơn 2/3 độ cao sau vụ phun trào.

Một phân tích trực quan của cơ quan núi lửa Indonesia cho thấy núi lửa lửa Anak Krakatoa đã mất hơn 2/3 độ cao của nó, một quan chức cho biết. Núi lửa Anak Krakatoa trước đây cao tới 339m nhưng giờ chỉ còn cao 110m.

Cơ quan này ước tính núi lửa đã mất từ ​​150 đến 180 triệu mét khối vật liệu do một lượng lớn đá và tro đã dần trượt xuống biển sau một loạt các vụ phun trào.

"Anak Krakatoa bây giờ thấp hơn nhiều, thông thường bạn có thể nhìn thấy đỉnh từ đài quan sát, bây giờ bạn không thể", Wawan IINA, một quan chức cấp cao của cơ quan, nói với AFP.

Trước và sau khi hình ảnh vệ tinh được chụp bởi cơ quan vũ trụ của Nhật Bản cho thấy một mảnh đất rộng 2km2 của hòn đảo núi lửa đã sụp đổ xuống nước.

Một tuần sau thảm họa sóng thần, hàng nghìn người Hồi giáo Indonesia đã tham dự một buổi cầu nguyện chung để tưởng nhớ các nạn nhân và cầu nguyện cho sự an toàn của quê hương – nơi dễ hứng chịu thảm họa sóng thần.

"Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và tôi cũng cầu nguyện cho sự an toàn của những người sống trong vùng bị ảnh hưởng của sóng thần", Dadan Suryana, một người sống sót sau thảm họa sóng thần, nói với AFP.

Nhà chức trách cho biết ít nhất 426 người đã thiệt mạng và 23 người mất tích trong thảm họa. Khoảng 7.202 người bị thương và gần 1.300 ngôi nhà bị phá hủy sau khi những con sóng đâm vào bờ biển phía tây đảo Java và phía nam Sumatra. Hơn 40.000 người đã được sơ tán vì sợ một cơn sóng thần khác khi Anak Krakatoa tiếp tục ầm ầm.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Những thảm họa thiên nhiên thế giới phải gánh chịu trong năm 2018

HOÀI ANH (T/H) |

Năm 2018, thế giới phải đối mặt thảm họa thiên nhiên gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và cho các quốc gia trên toàn thế giới.

Cận cảnh ngọn núi lửa gây ra thảm họa sóng thần ở Indonesia

Văn Thắng |

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau đã phun tro và dung nham suốt nhiều tháng trước khi một mảng rộng 0,64km2 ở sườn phía tây nam đổ sụp xuống biển. Điều này gây ra lở đất dưới biển và cuối cùng kích hoạt sóng thần. Trận sóng thần đã khiến gần 400 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích.

373 người chết, Indonesia chạy đua tìm kiếm nạn nhân sau sóng thần

Hà Phương (ẢNH REUTER, AFP) |

Tính đến tối 24.12, số người chết sau trận sóng thần ở eo biển Sunda hôm 22.12 đã lên tới 373 người. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn những người sống sót và tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những thảm họa thiên nhiên thế giới phải gánh chịu trong năm 2018

HOÀI ANH (T/H) |

Năm 2018, thế giới phải đối mặt thảm họa thiên nhiên gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và cho các quốc gia trên toàn thế giới.

Cận cảnh ngọn núi lửa gây ra thảm họa sóng thần ở Indonesia

Văn Thắng |

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, núi lửa Anak Krakatau đã phun tro và dung nham suốt nhiều tháng trước khi một mảng rộng 0,64km2 ở sườn phía tây nam đổ sụp xuống biển. Điều này gây ra lở đất dưới biển và cuối cùng kích hoạt sóng thần. Trận sóng thần đã khiến gần 400 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích.

373 người chết, Indonesia chạy đua tìm kiếm nạn nhân sau sóng thần

Hà Phương (ẢNH REUTER, AFP) |

Tính đến tối 24.12, số người chết sau trận sóng thần ở eo biển Sunda hôm 22.12 đã lên tới 373 người. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn những người sống sót và tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.