Những tiết lộ mới nhất về hành tung của thủ lĩnh tối cao IS

Hà Liên |

Lãnh đạo tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang ẩn náu ở khu vực dân cư thưa thớt, dễ phát hiện máy bay không người lái, những người lạ mặt và không ở một nơi quá 72 giờ.

Nỗi lo bị phản bội vì 25 triệu USD

Quân đội Iraq hiện đã chiếm lại phần lớn Mosul, thành phố phía bắc Iraq, nơi IS chiếm từ tháng 6.2014, thời điểm thủ lĩnh tối cao của IS - Abu Bakr al-Baghdadi tự tuyên bố là Caliph (người đứng đầu một vương quốc Hồi giáo). Raqqa, “thủ đô” của IS ở Syria, cũng đã bị liên quân người Kurd và các nhóm Arab bao vây. Thủ lĩnh tối cao của IS, hiện được cho là đang chạy trốn ở khu vực sa mạc rộng hàng nghìn kilomet nằm giữa hai địa điểm này.

Ông Lahur Talabany, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của chính quyền Khu tự trị người Kurd (KGR) ở miền bắc Iraq, chia sẻ với Reuters: “Cuối cùng, Abu Bakr al-Baghdadi sẽ bị bắt hoặc bị tiêu diệt, ông ta không thể ẩn náu mãi. Nhưng đó là việc của một vài năm nữa”.

Ông Hasham al-Hashimi, cố vấn cho các chính phủ Trung Đông về các hoạt động của IS, cho rằng, một trong những mối quan tâm chính của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi là đảm bảo những người thân tín không phản bội để lấy 25 triệu USD tiền thưởng do Mỹ đưa ra để bắt giữ ông ta. “Không có lãnh thổ để cai trị công khai, ông ta không thể tuyên bố là caliph. Ông ta là người đang chạy trốn và số người ủng hộ đang giảm dần đi khi IS mất lãnh thổ”, ông Hashimi nói.

Hình ảnh công khai cuối cùng của Abu Bakr al-Baghdadi khi đang phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul vào năm 2014. Ảnh: Reuters

Abu Bakr al-Baghdadi có tên thật là Ibrahim al-Samarrai, 46 tuổi, người Iraq. Thủ lĩnh tối cao của IS đã rời nhóm khủng bố al-Qaeda năm 2013, 2 năm sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt. Trong đoạn video công khai cuối cùng, Abu Bakr al-Baghdadi mặc đồ đen truyền thống đang phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul vào năm 2014.

Ông trùm của IS sinh trưởng trong một gia đình tôn giáo, nghiên cứu Thần học Hồi giáo ở Baghdad và tham gia cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Salaafi năm 2003 - năm Mỹ bắt đầu xâm chiếm Iraq. Abu Bakr al-Baghdadi bị Mỹ bắt giam 1 năm và sau đó coi như một mục tiêu dân sự.

Hành tung bí ẩn

Theo Hasham al-Hashimi, Baghdadi khá kín đáo, nhút nhát. Hiện, thủ lĩnh IS đang bị mắt kẹt ở khu vực giữa biên giới Syria và Iraq, nơi dân cư thưa thớt, dễ phát hiện máy bay không người lái và những người lạ mặt.

Trước thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố thưởng 25 triệu USD cho việc bắt giữ trùm khủng bố Bin Laden, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và người kế nhiệm Bin Laden - Ayman al Zawahiri.

Tiền thưởng truy nã cao khiến việc di chuyển, liên lạc của Bin Laden và Saddam Hussein phức tạp và điều tương tự cũng xảy ra với Baghdadi. “Khoản tiền thưởng tạo nên sự lo lắng và căng thẳng, nó hạn chế sự di chuyển của ông ta, hạn chế số lượng vệ sĩ của ông ta. Ông ta không ở lại một nơi quá 72 giờ”, Fadhel Abu Ragheef, chuyên gia về các nhóm cực đoan có trụ sở tại Baghdad cho hay.  

Theo Lahur Talabany, ông trùm IS Baghdadi trở nên cẩn trọng hơn trong hành động và những người ông ta có thể tin tưởng ít đi.

Baghdadi không sử dụng điện thoại và có một số ít người có thể liên lạc với ông ta thông qua hai thân tín là Iyad al-Obaidi, đứng đầu quân sự và Ayad al-Jumaili, phụ trách an ninh. Ông trùm IS thường di chuyển bằng ô tô hoặc một loại xe tải được nông dân sử dụng và đi cùng với một tài xế, hai vệ sĩ.

Phần lãnh thổ do IS chiếm đóng (màu nâu)  còn sót lại ở Syria. Ảnh: Reuters

Báo cáo chính thức cuối cùng về Baghdadi là từ quân đội Iraq vào ngày 13.2 khi máy bay F-16 của Iraq không kích một ngôi nhà nằm ở phía tây Iraq, gần biên giới Syria, nơi thủ lĩnh IS đang họp bàn với các chỉ huy khác.

Chính phủ Mỹ đã lập nhóm đặc biệt gồm các đặc nhiệm, CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ cũng như vệ tinh gián điệp của Cơ quan tình báo Không gian Quốc gia Mỹ, để theo dõi hành tung của Baghdadi.

Theo người đứng đầu chống khủng bố tại Khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, cần rất nhiều thời gian để có thể xóa bỏ ảnh hưởng của thủ lĩnh IS. “Ông ta vẫn được coi là thủ lĩnh của IS và nhiều người vẫn tiếp tục chiến đấu cho ông ta. Điều đó chưa thể thay đổi lớn”. Ông cũng đề cập kể cả Baghdadi bị bắt hoặc tiêu diệt thì “di sản của ông ta và IS sẽ tiếp tục trừ khi chủ nghĩa cực đoan được giải quyết”, ông nói.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Rodrigo Duterte: Thủ lĩnh tối cao IS ra lệnh khủng bố ở Philippines

Hà Liên |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu rằng, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdagi “đặc biệt ra lệnh tiến hành các hoạt động khủng bố ở Philippines".

Thủ lĩnh cấp cao khét tiếng của IS đã bị tiêu diệt?

Hà LIên |

Abu Bakr al Baghdadi, thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria ngày 10.6, theo thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Syria.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ông Rodrigo Duterte: Thủ lĩnh tối cao IS ra lệnh khủng bố ở Philippines

Hà Liên |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu rằng, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdagi “đặc biệt ra lệnh tiến hành các hoạt động khủng bố ở Philippines".

Thủ lĩnh cấp cao khét tiếng của IS đã bị tiêu diệt?

Hà LIên |

Abu Bakr al Baghdadi, thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria ngày 10.6, theo thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Syria.