Những thách thức với chính quyền mới của Indonesia

Song Minh |

Chính quyền mới của Indonesia sẽ đối mặt với những thách thức lớn khi người dân nước này đặt nhiều kỳ vọng vào chính phủ mới sau khi ứng viên tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang chiếm ưu thế và có nhiều khả năng giành chiến thắng ngay từ vòng 1.

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất ngày 16.2, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto được 58,39% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 14.2 - vượt 50% cần thiết để giành chiến thắng. Ông Subianto đã tuyên bố thắng lợi vào tối 14.2, song vẫn kêu gọi người ủng hộ chờ đợi kết quả chính thức từ Ủy ban bầu cử được công bố vào ngày 20.3.

Đây là lần thứ ba ông Subianto, 72 tuổi, tranh cử tổng thống, sau khi thua Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo hai lần, vào năm 2014 và 2019. Tổng thống Widodo sẽ rời nhiệm sở với tư cách là một nhà lãnh đạo có tỉ lệ ủng hộ lên đến 80% sau khi phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ.

Ông Subianto gia nhập Chính phủ của Tổng thống Joko Widodo với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2019 và kể từ đó đã cố gắng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự cạnh tranh gay gắt nào với tổng thống đều đã là quá khứ. Ông điều chỉnh chiến dịch tranh cử của mình phù hợp với sự nổi tiếng của ông Joko Widodo bằng cách cam kết sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự của tổng thống, bao gồm các chương trình dân túy trong nước và hiện đại hóa kinh tế.

Tuy nhiên, theo Reuters, vẫn còn phải xem chính sách của ông Subianto sẽ hình thành như thế nào sau khi kết quả chính thức được công bố và ông nhậm chức.

Tuyên ngôn tranh cử của ông Subianto dựa trên cương lĩnh "Phát triển Indonesia", bao gồm các cam kết về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% và cải thiện chuỗi sản xuất dầu cọ. Chiến dịch tranh cử của ông cũng dựa trên những lời hứa sẽ tăng lương cho công chức, cảnh sát và sĩ quan quân đội, đồng thời cung cấp nhà ở giá phải chăng hơn, cùng với cam kết xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong hai năm.

Ông Subianto còn cam kết tiếp tục thực hiện dự án chuyển Thủ đô của Indonesia từ Jakarta đến một thành phố được quy hoạch có tên là "Nusantara" ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Kế hoạch này được gọi là dự án Nusantara Capital City (IKN), đã được Tổng thống Joko Widodo phê duyệt vào năm 2019.

Aditya Perdana, nhà khoa học chính trị tại Đại học Indonesia, nói với trang DW của Đức rằng, có khả năng ông Subianto sẽ thực hiện lời hứa tiếp tục nghiên cứu IKN, mặc dù “cân bằng giữa lợi ích và đầu tư từ phương Tây và Trung Quốc vào dự án Thủ đô mới sẽ là một thách thức" và “chính phủ tiếp theo phải có khả năng quản lý vấn đề này để không thiên vị quá nhiều cho một bên”.

Một lời hứa khác trong chiến dịch tranh cử của ông Subianto là chương trình ăn trưa miễn phí cho học sinh và bổ sung dinh dưỡng miễn phí cho phụ nữ mang thai để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi.

Ông Bhima Yudhistira - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật (Celios) có trụ sở tại Jakarta - cho biết, người dân Indonesia sẽ theo dõi xem liệu chính phủ mới "có thực hiện các chính sách và chương trình dân túy trong năm đầu tiên nắm quyền hay không và liệu ngân sách Nhà nước có hỗ trợ hay không?".

Một trong những mối quan tâm trước mắt của công chúng là giá lương thực và nguồn cung các mặt hàng chủ lực như gạo và đường. Ông Yudhistira cho biết, những người tham gia thị trường cũng đang muốn biết ai sẽ tiếp quản các văn phòng của Bộ Nông nghiệp và Thương mại, vì điều này sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Về mặt kinh tế toàn cầu, ông Yudhistira nhận định, chính quyền tiếp theo sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược, vì tốc độ tăng trưởng kinh tế chung trên toàn thế giới dự kiến sẽ chậm lại trong hai năm tới. Nền kinh tế Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia cũng đang phải đối mặt với các vấn đề trong nước. Khủng hoảng bất động sản, suy thoái, tiêu dùng bán lẻ nội địa yếu ở Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại thách thức cho chính phủ Indonesia trong tương lai, theo ông Yudhistira.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Ứng viên Prabowo dẫn đầu

Thanh Hà |

Ngày 14.2, hơn 200 triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu được coi là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới. Kết quả kiểm đếm sơ bộ cho thấy trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất (72 tuổi), dẫn đầu.

Tổng thống Indonesia mong doanh nghiệp Việt đầu tư vào khu vực thủ đô mới

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hoan nghênh và hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ hợp tác, đầu tư nhiều hơn nữa vào Indonesia, nhất là đầu tư vào khu vực thủ đô mới của Indonesia.

Việt Nam - Indonesia nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới

Thanh Hà |

Việt Nam - Indonesia nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và quan trọng như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện.

Tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Bầu cử Tổng thống Indonesia: Ứng viên Prabowo dẫn đầu

Thanh Hà |

Ngày 14.2, hơn 200 triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới trong cuộc bỏ phiếu được coi là cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới. Kết quả kiểm đếm sơ bộ cho thấy trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất (72 tuổi), dẫn đầu.

Tổng thống Indonesia mong doanh nghiệp Việt đầu tư vào khu vực thủ đô mới

Thanh Hà |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hoan nghênh và hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ hợp tác, đầu tư nhiều hơn nữa vào Indonesia, nhất là đầu tư vào khu vực thủ đô mới của Indonesia.

Việt Nam - Indonesia nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới

Thanh Hà |

Việt Nam - Indonesia nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và quan trọng như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện.