Những kỳ nghỉ hè mệt mỏi: Áp lực từ lớp học thêm với trẻ em Trung Quốc

Hải Anh |

Hanhan, một bé gái 8 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nghỉ hè không phải thời gian nghỉ ngơi, vui chơi mà là chuỗi các hoạt động học tập khác.

Theo SCMP, mẹ của Hanhan đã đăng ký cho cô bé 11 khóa học hè, trong đó có nhảy, piano và tiếng Anh từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8.

"Những khóa học này có thể giúp Hanhan tiến bộ - cả về đạo đức lẫn kiến thức - và những khóa học khiến mùa hè của con trở nên ý nghĩa" - mẹ cô bé chia sẻ với cổng thông tin Trung Quốc Dzwww.com.

Nhưng Hanhan thì không hứng thú gì với những nỗ lực mà mẹ cô đặt ra và nói rằng cô bé cảm thấy những lớp học hè mệt mỏi.

"Cháu phải học hai lớp mỗi ngày. Cháu chẳng có thời gian để thư giãn. Cháu không muốn nghỉ hè bởi nó thậm chí còn mệt mỏi hơn cả trong năm học" - cô bé nói.

Hanhan là một trong hàng nghìn trẻ em Trung Quốc phải tham gia các lớp học hè khác nhau, dù thích hay không.

Một cuộc khảo sát do truyền thông nhà nước thực hiện tại Thẩm Quyến - một trong 4 đô thị cấp 1 của Trung Quốc, cùng với Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu - cho thấy gần 90% học sinh tiểu học và trung học tại đây đăng ký ít nhất 1 khóa học hè.

Dù nghệ thuật và thể thao là các khóa phổ biến nhưng các khóa học nhằm bổ sung cho các môn học bắt buộc như tiếng Trung Quốc, toán, tiếng Anh, vật lý. Khoảng 1 trong 3 trẻ tham gia nhiều hơn 3 khóa học trong mùa hè này.

Wu Xifu -  hiệu trưởng trường thực nghiệm Khoa học và Nghệ thuật Nam Sơn ở Thâm Quyến nói rằng, tỷ lệ đỗ đại học, hay kỳ thi gaokao thấp khiến nhu cầu các khóa học hè bùng nổ.

"Chương trình giáo dục bắt buộc tại Trung Quốc không thể cung cấp cho học sinh trải nghiệm học tập đa dạng hoặc đáp ứng được nhu cầu. Nhiều học sinh không theo kịp các chương trình giảng dạy trong khi số khác lại thấy học ở lớp ở trường là chưa đủ. Đó là lý do tại sao các khóa học thêm được hoan nghênh" - Hiệu trưởng Wu Xifu nói.

Theo số liệu chính thức, 9,4 triệu sinh viên thi gaokao năm 2017, và 7 triệu người trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, tỉ lệ những học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc dao động từ 9,48-30,5% ở các tỉnh thành, với tỉ lệ thấp nhất ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây, chưa tới 10%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Rúng động vụ án người tình Singapore đốt xác bồ nhí Trung Quốc suốt 3 ngày

Song Minh |

Người đàn ông Singapore siết cổ người yêu Trung Quốc đến chết ở công viên Gardens by the Bay sau đó đốt xác cô trong 3 ngày, đã bị kết án chung thân hôm 19.8.

Hà Nội: Cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội quy định cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học.

Bị bố mẹ bắt đi học thêm để luyện thi, nhiều học sinh mất Tết

Nguyễn Hà |

Trong khi hầu hết học sinh ở Hàng Châu, Trung Quốc dành tuần lễ nghỉ Tết nguyên đán để thăm hỏi người thân và nghỉ ngơi thì một số khác phải vùi đầu vào sách vở ở các trung tâm dạy thêm tư nhân.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Rúng động vụ án người tình Singapore đốt xác bồ nhí Trung Quốc suốt 3 ngày

Song Minh |

Người đàn ông Singapore siết cổ người yêu Trung Quốc đến chết ở công viên Gardens by the Bay sau đó đốt xác cô trong 3 ngày, đã bị kết án chung thân hôm 19.8.

Hà Nội: Cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội quy định cấm dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học.

Bị bố mẹ bắt đi học thêm để luyện thi, nhiều học sinh mất Tết

Nguyễn Hà |

Trong khi hầu hết học sinh ở Hàng Châu, Trung Quốc dành tuần lễ nghỉ Tết nguyên đán để thăm hỏi người thân và nghỉ ngơi thì một số khác phải vùi đầu vào sách vở ở các trung tâm dạy thêm tư nhân.