Những em bé năm rồng, cơ hội cải thiện tình hình dân số Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc hy vọng có thêm nhiều ca sinh mới trong năm Giáp Thìn, giúp đất nước cải thiện thực trạng dân số.

Yuan Xin - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dân số Trung Quốc - cho hay, tin tốt là việc giảm số lượng dân số Trung Quốc trong năm 2024 sẽ nhẹ hơn do văn hóa ưa chuộng sinh con năm rồng.

Theo Asia Times, ở Trung Quốc cũng như một số nước châu Á, nhiều gia đình thích sinh con năm rồng vì tin rằng những đứa trẻ sinh ra trong năm nay sẽ thông minh hơn và thành công hơn.

Có những bằng chứng rõ ràng cho điều này: Năm 2012 - năm Thìn gần đây nhất - số ca sinh ở Trung Quốc tăng lên.

Năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận tình trạng giảm dân số. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho hay, dân số Trung Quốc đạt 1,409 tỉ người vào cuối năm 2023, giảm 2,08 triệu người so với một năm trước đó. Năm 2022, dân số Trung Quốc giảm 850.000 người so với năm 2021.

Cũng trong năm 2023, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia có dân số lớn nhất thế giới. So với năm 2022, dân số ở Ấn Độ tăng 0,81% lên 1,429 tỉ vào năm 2023.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dân số Trung Quốc Yuan Xin lưu ý: “Xu hướng giảm tổng dân số của Trung Quốc chắc chắn sẽ kéo dài và trở thành một đặc điểm cố hữu”.

Ông chỉ ra, tỉ lệ sinh của Trung Quốc - số trẻ em trung bình được một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh ra - hiện vào khoảng 1,05%, trong khi con số này là 1,3% ở Nhật Bản, 1,7% ở Mỹ và 2% ở Ấn Độ.

Ông cho biết, tốc độ giảm dân số Trung Quốc trong 3 thập kỷ tới sẽ vẫn ở mức nhẹ nhưng con số giảm tuyệt đối thực sự khá đáng kể.

Số người từ 60 tuổi trở lên đạt 297 triệu, tương đương 21,1% dân số Trung Quốc từ cuối năm 2023. Con số này là 280 triệu, tương đương 19,8% dân số vào cuối năm 2022.

Yue Su - nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) - cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng số ca sinh mới sẽ phục hồi vào năm 2024 do nhu cầu bị dồn nén thúc đẩy. Điều này có khả năng đóng góp vào quỹ đạo tăng trưởng dân số tích cực trở lại".

Tuy nhiên, chuyên gia này chỉ ra, thời gian phục hồi ngắn có thể chỉ diễn ra trong năm 2024. Tới năm 2025, số trẻ sơ sinh dự kiến trở lại xu hướng giảm do có ít phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hơn và tỉ lệ sinh giảm.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc nêu trong Báo cáo Phát triển Trung Quốc 2023 rằng, tổng dân số Trung Quốc hiện ở mức đỉnh và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Báo cáo dự đoán dân số Trung Quốc sẽ giảm nhẹ xuống còn khoảng 1,4 tỉ vào năm 2035 và giảm thêm xuống còn 1,3 tỉ vào năm 2050.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo đợt mưa rét dài nhất dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt mưa rét dài nhất và lớn nhất dự kiến diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán khiến các địa phương ở Trung Quốc phải lên phương án khẩn cấp ứng phó.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TPHCM chạy thương mại Metro số 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được chạy thử liên tục để chuẩn bị cho vận hành thương mại từ tháng 7 năm nay. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ được bàn giao đủ mặt bằng, đồng loạt khởi công các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng sạch khởi công năm 2025.

Những người “ươm rừng” giữa lòng di sản

LÊ PHI LONG |

Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vẫn có những con người hằng ngày len lỏi giữa các khu rừng rậm để lặng lẽ ươm thêm những loài cây quý giữ gìn cho muôn đời sau.

Yêu người phụ nữ đã có con riêng (Phần 2)

Nhóm PV |

Người đàn bà vội vã kết hôn rồi lại nhanh chóng chia tay. Ám ảnh từ người chồng cũ khiến cô ngại việc đi thêm bước nữa. Rồi một người đàn ông từ nơi xa xuất hiện và làm cô rung động. Chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

Dự báo đợt mưa rét dài nhất dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt mưa rét dài nhất và lớn nhất dự kiến diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán khiến các địa phương ở Trung Quốc phải lên phương án khẩn cấp ứng phó.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.