ABS-CBN News dẫn lời ông Joseph Franco, một nhà nghiên cứu thuộc Center of Excellence for National Security chuyên nghiên cứu các mạng lưới khủng bố ở Đông Nam Á cho biết: “Đây là động thái tuyên truyền của nhóm khủng bố đang cố gắng thu hút sự chú ý của IS ở khu vực Trung Đông. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng đây không phải là điều chúng ta chưa từng thấy trước đây”.
“Các báo cáo hiện tại vẫn chưa đầy đủ nhưng khi nhìn vào quy mô của cuộc tấn công thì không có gì tương tự cuộc vây hãm Zamboaga năm 2013. Đây là một nhóm rất nhỏ và theo như những bức ảnh nhìn thấy trên mạng rõ ràng là không có đánh nhau. Các phiến quân ở đó chỉ để khoe khoang”, ông nói thêm.
Joseph Franco cũng cho biết, trong khi nhóm khủng bố Maute và các tất cả các phe phái khác của Abu Sayyaf đã thề trung thành với IS, nhóm khủng bố này đã ngừng tuyên bố Isnilon Hapilon là thủ lĩnh.
“Ngay cả IS cũng nhận ra rằng, những phiến quân này không có khả năng. Họ không thể kiểm soát được các khu vực của đất nước vì thế nó không thực sự phù hợp với mô hình của IS”, ông cho biết.
Các cuộc đụng độ nổ ra vào chiều 23.5 sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà được cho là thủ lĩnh Abu Sayyaf - Isnilon Hapilon đang ẩn náu.
Cuộc chiến diễn ra ở Marawi, thành phố phía nam đảo Mindanao nơi có 200 nghìn dân, trong đó phần lớn dân cư là người Hồi giáo. Các tay súng đã tấn công một bệnh viện, một trường học và một nhà thờ trong các cuộc đụng độ. Những kẻ khủng bố cũng đã bắt giữ nhiều người làm con tin.
Trong cuộc phỏng vấn với ABS-CBN News, ông Joseph Franco cho rằng, còn quá sớm để nói liệu có “sai sót tình báo hoặc sai sót trong giám sát bởi vì thực tế đây là hoạt động do Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và Lực lượng Cảnh sát Philippines (PNP) khởi xướng”.
Ông Joseph Franco cũng cho biết thêm, việc tuyên bố thiết quân luật toàn Mindanao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là quá sớm bởi hoạt động của nhóm khủng bố Maute ở trong khu vực không phải là mới. Ông nói: “Khách quan mà nói, tôi nghĩ còn quá sớm để kêu gọi thiết quân luật. Năm 2013, hàng trăm tay súng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro (MNLF) liên kết với Nur Misuari tiến về thành phố Zamboanga san bằng 10 nghìn ngôi nhà nhưng khi đó không cần thiết quân luật”.
Ông Joseph Franco cũng nhắc lại việc cựu Tổng thống Ramos tuyên bố không thiết quân luật khi vụ đốt cháy và tấn công Ipil xảy ra dưới thời ông nắm quyền. “Nhìn lại lịch sử, tôi nghĩ rằng việc thiết quân luật là quá sớm”, ông Joseph Franco nói.