Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới có thể tiếp tục phát điện trong năm nay sau hơn một thập kỷ ngừng hoạt động.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản có khả năng nối lại hoạt động trong năm nay. Động thái nằm trong chương trình hồi sinh công nghệ nhằm giảm chi phí điện ở Nhật Bản, theo BloombergNEF.

Theo kịch bản cơ bản, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ bắt đầu sản xuất từ ​​tổ máy số 7 tại cơ sở Kashiwazaki Kariwa vào tháng 10.2024.

Thông tin được các nhà phân tích Mariko O'Neil và Yumi Kim của BloombergNEF nêu trong báo cáo đầu tiên của nhóm nghiên cứu về thị trường điện của Nhật Bản.

Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO vận hành một lò phản ứng hạt nhân theo các quy tắc an toàn được thực hiện sau sự cố hạt nhân tại cơ sở Fukushima Dai-Ichi năm 2011, khiến Nhật Bản phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất nguyên tử.

Nhật Bản đã tìm cách đẩy nhanh việc khởi động lại các lò phản ứng để giảm chi phí điện năng, đảm bảo nguồn cung ổn định và cắt giảm khí thải nhà kính.

Tháng trước, TEPCO đã được cấp phép nạp nhiên liệu vào lò phản ứng ở tỉnh Niigata. Chính phủ Nhật Bản cũng đã kêu gọi các quan chức địa phương cấp những giấy phép cần thiết để khởi động lại lò phản ứng này.

Nhà máy Kashiwazaki Kariwa có 7 tổ máy với tổng công suất khoảng 8 gigawatt. Việc khởi động lại lò số 7 nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhằm đưa 5 lò phản ứng hạt nhân trên toàn quốc hoạt động trở lại trước năm 2025.

Chính phủ Nhật Bản có mục tiêu phát triển điện hạt nhân để chiếm khoảng 1/5 tổng nguồn điện của nước này vào năm 2030.

“Lộ trình hiện tại yêu cầu Nhật Bản tăng gần gấp đôi công suất hạt nhân đang hoạt động từ cuối năm 2025 đến năm 2030. Sự thiếu hụt do sự chậm trễ trong chương trình khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân cơ bản sẽ được bù đắp bằng việc sản xuất điện từ khí đốt” - các nhà phân tích của BloombergNEF chỉ ra.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa ở Nhật Bản. Ảnh: IAEA
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa ở Nhật Bản. Ảnh: IAEA

Giá điện trung bình hàng tháng ở Nhật Bản trong năm 2024 dự kiến giảm 11% so với một năm trước đó do nhu cầu vẫn yếu và việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân cũng như vận hành năng lượng gió và năng lượng mặt trời mới đã giúp thúc đẩy nguồn cung.

Tháng 3 năm nay, Bloomberg thông tin, Nhật Bản tăng tốc khởi động lại nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới.

Bản tin cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực nhằm đảm bảo được địa phương chấp thuận cho tiếp tục vận hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Thời điểm đó, tờ Niigata Nippo cho hay, sự chấp thuận của Thống đốc Niigata Hideyo Hanazumi cho việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa là một trong những bước cuối cùng để vận hành lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Việc khởi động lại các lò phản ứng tại nhà máy sẽ giúp TEPCO giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch tốn kém hơn.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa cách Tokyo khoảng 250km về phía bắc. Năm 2017, cơ quan quản lý quốc gia Nhật Bản cho biết, các tổ máy phản ứng số 6 và 7 của nhà máy này đã đáp ứng các quy trình an toàn được đưa ra sau thảm họa ở Fukushima.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga cập nhật tiến độ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ngoài Trái đất

Thanh Hà |

Lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng có thể được vận chuyển và lắp ráp mà không cần sự trợ giúp của con người, sẽ cung cấp năng lượng cho căn cứ trên Mặt trăng chung của Nga và Trung Quốc.

Lý do Đức chọn khí đốt thay vì năng lượng hạt nhân

Thanh Hà |

Một năm trước, Đức cho ngừng hoạt động 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng. Có lập trường rõ ràng rằng, nước này sẽ không bao giờ khôi phục lại những lò phản ứng hạt nhân đó.

Nga tập trận dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quân khu sát Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẽ tổ chức tập trận quân sự thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Cập nhật giá vàng sáng 15.5: Đồng loạt phục hồi, có nên mua vào

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 15.5: Tính đến 6h00 sáng nay, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 86-90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tăng lên mức 74,9-76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.334,6 USD/ounce.

Từ vai chị Hội của "diễn viên triệu USD" Thái Hòa đến chuyện đồng tính trên màn ảnh Việt

NGUYỄN ĐẠT |

Giữa những tranh luận gần đây về việc các phim mang yếu tố đồng tính bị gây khó dễ, thực tế cho thấy đề tài này không những không bị hạn chế, mà còn được khai thác ngày càng văn minh, đa chiều.

Trắc nghiệm: Đối tượng vẫn giữ phụ cấp thâm niên khi cải cách tiền lương

NHÓM PV |

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có đưa ra nội dung cải cách về các khoản phụ cấp khi thực hiện cải cách tiền lương.

Giá chung cư liên tục phá đỉnh khiến người mua chùn tay

Tuyết Lan |

Trong tháng 4.2024, loại hình chung cư tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên mức độ quan tâm tìm kiếm giảm 13% so với tháng 3. Nguyên nhân có thể do thời gian qua giá thứ cấp và sơ cấp ở nhiều dự án tăng mạnh khiến người mua "chùn tay".

Những vũ khí quân sự Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Ukraina

Thảo Phương |

Một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, hệ thống máy bay đánh chặn phòng không, pháo binh và tên lửa dẫn đường tầm xa ATACMS đang tới tiền tuyến, theo BBC.

Nga cập nhật tiến độ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ngoài Trái đất

Thanh Hà |

Lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng có thể được vận chuyển và lắp ráp mà không cần sự trợ giúp của con người, sẽ cung cấp năng lượng cho căn cứ trên Mặt trăng chung của Nga và Trung Quốc.

Lý do Đức chọn khí đốt thay vì năng lượng hạt nhân

Thanh Hà |

Một năm trước, Đức cho ngừng hoạt động 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng. Có lập trường rõ ràng rằng, nước này sẽ không bao giờ khôi phục lại những lò phản ứng hạt nhân đó.

Nga tập trận dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quân khu sát Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẽ tổ chức tập trận quân sự thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.