“Tại sao các máy quay đều tắt, Sean? Tại sao ông cấm hết máy quay?”, phóng viên Jim Acosta của CNN hét lên trong buổi họp báo tại Nhà Trắng. Nhiều phóng viên khác cũng tỏ ý phản đối quyết định này của Nhà Trắng.
Phóng viên của CNN yêu cầu người phát ngôn cho chính phủ Mỹ phải đưa ra lời giải thích rõ ràng cho việc không cho phép ghi hình.
Trong buổi họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer trả lời câu hỏi về dự luật y tế của Tổng thống Donald Trump; phán quyết của tòa án tối cao về luật cấm nhập cư của ông Donald Trump, cũng như giải đáp những chia sẻ trên Twitter của Tổng thống về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Được biết, tại buổi họp báo, các phóng viên vẫn được phép sử dụng máy ảnh để chụp hình nhưng máy quay thì bị cấm.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer phàn nàn rằng, nhiều phóng viên quá lạm dụng máy quay. Ông nói không có gì sai khi thay đổi thói quen hằng ngày.
“Có ngày chúng ta sẽ cho phép máy quay, những ngày khác thì không”, ông Spicer nói. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã thúc giục ông Spicer tiếp tục cho phép quay phim buổi họp báo để đảm bảo tính minh bạch và dân chủ.
Nhà Trắng đã cho phép ghi hình trực tiếp các buổi họp báo hằng ngày từ thập niên 1990 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Khi đó, thư ký báo chí Mike McCurry là người quyết định cho phép điều này và những năm gần đây ông đối mặt với câu hỏi rằng quyết định trên liệu có chính xác không.