Người di cư ở Nga bị cấm làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tại các khu vực của Nga, cư dân đến từ quốc gia khác bị cấm tham gia vào một số hoạt động. Một trong những lý do đưa ra là để cho công dân có hộ chiếu Nga có lợi thế về việc làm và mức lương xứng đáng.

Điều cấm kỵ phổ biến nhất là vận chuyển hành khách. Do đó, tại vùng Chelyabinsk, bắt đầu từ năm 2016, một nghị định đã được ký kết: Cấm người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông công cộng, xe buýt nhỏ và taxi.

Sự thực thì cũng có rất ít người di cư muốn làm nghề này và những người muốn làm việc đó thì đã nhận được quốc tịch Nga.

Người đứng đầu vùng Magadan cũng đã thiết lập lệnh cấm tương tự. Bắt đầu từ năm 2024, các công ty vận tải sử dụng những tài xế không có quốc tịch Nga sẽ phải sa thải họ trong vòng 3 tháng.

Tại các vùng Tula, Kaluga, Tyumen, Khu tự trị Khanty-Mansi, ở đây người lao động nhập cư cũng không được phép điều khiển các phương tiện giao thông công cộng ở đô thị và ngoại ô.

Còn ở Tyumen, người di cư thậm chí còn không được làm công việc vận chuyển hàng hóa.

Những hạn chế cũng đang được áp dụng ở vùng Voronezh. Một dự thảo nghị định đã được đăng trên cổng thông tin chính quyền khu vực, theo đó người nước ngoài sẽ không được phép làm việc trong các tổ chức liên quan đến cung cấp điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí, hút, lọc và phân phối nước cũng như thu gom và xử lý nước thải.

Nghĩa là, họ không được phép vào các khu vực quan trọng vì sự an toàn cho người dân địa phương.

Nếu công ty có nhân viên không mang quốc tịch Nga, công ty sẽ phải chia tay họ. Đúng theo pháp luật nước Nga.

Ngoài ra, những người nhập cư đến Voronezh từ các quốc gia khác còn không được phép làm việc tại các cơ quan tuyển dụng tạm thời.

Một chủ đề cấm kỵ khác đối với người di cư là phục vụ ăn uống. Vùng Tula và Kaluga từ chối thu hút lực lượng người di cư vào các công việc đó.

Riêng ở vùng Kaluga, lĩnh vực thương mại cũng bị đóng cửa đối với họ.

Thống đốc Khu tự trị Khanty-Mansiysk cũng đã ký sắc lệnh cấm người di cư làm việc trong một số lĩnh vực, ngoài giao thông vận tải còn có hệ thống giáo dục và bán rượu, đặc biệt là bia.

Họ cũng bị cấm sản xuất thực phẩm cho trẻ em và các sản phẩm ăn kiêng.

Và ở vùng Kurgan cũng chỉ người Nga mới có quyền làm đồ ăn cho trẻ em, cũng như cho những người ăn kiêng.

Từ năm 2024, chỉ những người có hộ chiếu Nga mới được làm việc trong các khách sạn, trường học, trường kỹ thuật, trường đại học và trong các cửa hàng.

Các vấn đề về luật di cư ở các khu vực thường xuyên được đưa vào chương trình nghị sự. Có thể sắp tới sẽ còn có những hạn chế tiếp theo.

Các thống đốc địa phương nói rằng, mọi thứ đang được thực hiện để cung cấp việc làm ưu tiên cho công dân Nga, cũng như cải thiện an ninh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với tình trạng này.

Người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Người di cư Vadim Kozhenov cho rằng, việc đưa ra các lệnh cấm riêng lẻ ở một số khu vực ở 5 hoặc 6 thực thể của Liên bang Nga sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nền kinh tế.

Vị chuyên gia về di cư này cho hay, còn quá sớm để nói về xu thế trong tương lai.

Ông tin chắc rằng, điều này chẳng có ý nghĩa gì lớn, và “các doanh nghiệp phải tự xác định xem họ muốn thuê ai”.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký NATO cảnh báo đừng bao giờ đánh giá thấp Nga

Ngọc Vân |

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, bất chấp sự hỗ trợ chưa từng có từ phương Tây, các lực lượng của Ukraina vẫn không đạt được tiến bộ ở tiền tuyến.

Bão kinh hoàng tàn phá Nga, Ukraina

Ngọc Vân |

Cơn bão chết người tấn công Nga và bờ Biển Đen của Ukraina, tàn phá cơ sở hạ tầng, làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tiến độ lập trung tâm khí đốt

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận về một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Phương Anh |

Hôm nay (ngày 30.11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Lý do 7 người nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát không bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, trong số những người tham gia Đoàn thanh tra tại SCB, có 7 cá nhân dù nhận tiền từ ngân hàng này khi thanh tra, song không bị xử lý hình sự.

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng”.

Tổng Thư ký NATO cảnh báo đừng bao giờ đánh giá thấp Nga

Ngọc Vân |

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, bất chấp sự hỗ trợ chưa từng có từ phương Tây, các lực lượng của Ukraina vẫn không đạt được tiến bộ ở tiền tuyến.

Bão kinh hoàng tàn phá Nga, Ukraina

Ngọc Vân |

Cơn bão chết người tấn công Nga và bờ Biển Đen của Ukraina, tàn phá cơ sở hạ tầng, làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tiến độ lập trung tâm khí đốt

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận về một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.